Đột kích căn hộ cao cấp phát hiện 16 đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma tuý

Đột kích căn hộ cao cấp phát hiện 16 đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma tuý

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 02/05/2018 | 21:02
1
Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào nhiều căn hộ cao cấp và phát hiện gần 20 cặp nam nữ đang phê pha ma tuý.

Chiều nay 2/5, Công an 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 16 đối tượng nam nữ để điều tra về các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 0h ngày 1/5, Công an phường Tân Phong kết hợp cùng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 7 ập vào kiểm tra căn hộ R4-80 Hưng Phước 3, khu phố 3, phường Tân Phong. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện gần 20 đối tượng nam nữ đang có dấu hiệu sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Dương Phan Tùng thuê căn hộ 4 lầu trên (gồm 6 phòng) với giá 2400 USD/tháng (tương đương 50 triệu đồng) rồi lắp đặt hệ thống loa, âm ly, đèn để phục vụ các con nghiện. 

Đột kích căn hộ cao cấp phát hiện 16 đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma tuý

Một số đối tượng bị bắt quả tang khi sử dụng ma tuý.

Tùng thuê 3 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Dũng (SN 1983, ngụ quận Bình Tân), Trần Thanh Tùng (SN 1991) và Huỳnh Văn Dũng (SN 1971, cùng ngụ quận 2, TP.HCM) để liên lạc với các con nghiện, tổ chức phòng để sử dụng ma túy. Đối tượng Tùng cho thuê các phòng để chơi ma túy với giá 2,5 - 3 triệu đồng/lần.

Tiếp tục khai thác từ các nhóm đối tượng trên, Công an quận 7 đã mở rộng vụ án và bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang). Toàn là đầu nậu cung cấp ma túy cho số con nghiện trên.

Đột kích căn hộ cao cấp phát hiện 16 đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma tuý (Hình 2).

Công an thu giữ nhiều tang vật.

Vào thời điểm bắt giữ, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong người đối tượng Toàn tàng trữ số lượng lớn chất ma túy gồm: 9 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 6 gói nilon chứa 62 viên nén, 1 gói nilon chứa 10 viên nén màu xanh.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý mở rộng vụ việc trên.

Bắt băng nhóm đưa phụ nữ mang thai đi trộm cắp để lấy tiền chích ma túy

Thứ 4, 02/05/2018 | 14:07
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng sau khi ra tù, Đức Hiếu vẫn không chịu ăn năn hối cải mà vẫn tiếp tủ rủ thêm Trung Hiếu cùng người vợ đang mang thai tham gia trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy chích hút.

Kiểm tra quán bar, phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:37
Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar có hơn 140 nam, nữ thanh niên. Qua test nhanh, có 3 nam và 2 nữ dương tính với ma tuý.

Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và “đâm thuê chém mướn”

Thứ 7, 03/03/2018 | 11:30
Từng có “số má” giang hồ trên địa bàn quận 4 (TP.HCM), để mở rộng đất làm ăn, Vàng đã tụ tập các đàn em nghiện hút, từng vào tù ra tội dạt về vùng ven Đồng Nai buôn bán ma túy và tổ chức “đâm thuê chém mướn”.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).