Drone thay thế xe tăng Anh Challenger 2: Bước chuyển trong cách NATO bảo vệ sườn Đông

Thứ 6, 17/07/2026 11:20 GMT+7

Bước chuyển này đánh dấu sự kết thúc của mô hình thiết giáp truyền thống đã duy trì sự hiện diện của Anh tại quốc gia vùng Baltic gần một thập kỷ.

Vương quốc Anh đang thực hiện một bước chuyển quan trọng trong chiến lược bảo vệ sườn phía Đông của NATO tại Estonia.

Theo một tuyên bố được chính phủ Anh đưa ra ngày 16/7, từ tháng 4/2027, lực lượng chiến đấu dẫn đầu bởi xe tăng Challenger 2 và xe chiến đấu bộ binh Warrior sẽ được thay thế bằng Lực lượng Chống Giáp Cơ động mới.

Sự thay đổi này – được nhất trí giữa Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis và người đồng cấp Estonia Hanno Pevkur, đánh dấu sự kết thúc của mô hình thiết giáp truyền thống đã duy trì sự hiện diện của Anh tại quốc gia vùng Baltic gần một thập kỷ.

Theo thỏa thuận được ký tại Tallinn giữa ông Jarvis và ông Pevkur, số lượng quân Anh tại đây sẽ tăng từ khoảng 800 lên 1.200 người. Lực lượng mới tập trung vào tính cơ động cao, vũ khí tiên tiến và đặc biệt là máy bay không người lái (UAV/drone), được thiết kế phù hợp với môi trường hoạt động của Estonia.

Nó được tích hợp vào khái niệm "tổ hợp trinh sát - tấn công" của Quân đội Anh, cho phép triển khai, phân tán và thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu nhanh hơn so với đội hình thiết giáp truyền thống.

Bước chuyển trong cách NATO bảo vệ sườn Đông: Drone thay thế xe tăng - Ảnh 1.

Vương quốc Anh đang rút xe tăng khỏi Estonia và thay thế lực lượng thiết giáp truyền thống bằng drone. Ảnh: The Sun UK

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quyết định này dựa trên phân tích sâu rộng, bao gồm cả các cuộc diễn tập toàn diện với Estonia.

Lực lượng mới sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn, rút ra bài học từ cuộc chiến ở Ukraine, nơi thiết giáp nặng nề dễ bị tổn thương trước các hoạt động giám sát và tấn công chính xác.

Các ưu điểm nổi bật của lục lượng mới bao gồm: Tính cơ động lớn hơn, khả năng sống sót cao hơn nhờ phân tán và ngụy trang, sức bền lâu dài với kho thiết bị được đặt trước tại Estonia, cùng sức sát thương được tăng cường thông qua tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), chỉ huy kiểm soát mạng lưới, hỏa lực chính xác và hệ thống không người lái mở rộng.

"Chúng tôi đang tăng cường triển khai lực lượng tại Estonia để bảo vệ lãnh thổ NATO… Lộ trình mới này phản ánh thực tế chiến tranh hiện nay và cho thấy cách chúng tôi hiện đại hóa lực lượng để đối phó với các mối đe dọa", ông Jarvis cho biết.

"Nhiều người hơn, khả năng cơ động tốt hơn và công nghệ tiên tiến nhất đồng nghĩa với một lực lượng mạnh mẽ và hiệu quả hơn, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng cùng các đồng minh", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói.

Về phần mình, ông Pevkur cho biết việc tăng cường triển khai quân sự của Anh sẽ cải thiện khả năng phản ứng nhanh chóng của Estonia trong trường hợp khủng hoảng.

"Năm tới, gần 1.200 binh sĩ Anh sẽ đến Estonia, được trang bị vũ khí hiện đại phù hợp với môi trường địa phương. Ngoài ra, toàn bộ một lữ đoàn quân đội Anh tại Vương quốc Anh sẽ tiếp tục được duy trì trong tình trạng sẵn sàng thường trực để hỗ trợ chúng tôi nếu cần", ông Pevkur nói.

"Ngay trong năm nay, Vương quốc Anh sẽ bắt đầu dự trữ thiết bị và đạn dược tại Estonia cho lữ đoàn tăng viện của chúng tôi, cho phép đơn vị này phản ứng nhanh hơn đáng kể trong tình huống khủng hoảng", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc tăng cường quân số củng cố "cam kết lâu dài của Vương quốc Anh đối với an ninh chung của chúng ta".

Lộ trình này không chỉ dừng lại ở việc tái cấu trúc lực lượng, mà còn cam kết nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt (MLR) tại chiến trường để chính xác và hiệu quả hơn, duy trì khả năng phòng không tầm ngắn, và tiếp tục hiện đại hóa lực lượng thông qua các đợt luân chuyển trong tương lai khi các công nghệ mới hoàn thiện.

Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác về đổi mới quân sự, bao gồm ASGARD – một chương trình số hóa chiến trường của Anh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhắm mục tiêu kỹ thuật số và các hệ thống chỉ huy và kiểm soát tiên tiến.

Thỏa thuận còn củng cố hợp tác thông qua Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) với các đồng minh Bắc Âu.

Minh Đức (Theo UKDJ, Anadolu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.