ĐT Hà Lan: Lốc có nổi cùng Van Gaal như World Cup 2014?

ĐT Hà Lan: Lốc có nổi cùng Van Gaal như World Cup 2014?

Thứ 4, 17/11/2021 | 13:17
0
ĐT Hà Lan đã chính thức giành vé dự World Cup 2022 sau khi lỡ hẹn cách đây 4 năm. Nhưng liệu Cơn lốc cam có nổi lên như tại World Cup 2014 cũng dưới tay Van Gaal.

HÀ LAN THÓT TIM GIÀNH VÉ

Hà Lan khởi đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu bằng trận thua đáng thất vọng 2-4 trên sân của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên sau đó, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng các chiến thắng 2-0 trước Latvia và 7-0 trước Gibraltar.

Bước vào loạt trận tháng 9/2021, Hà Lan có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi Louis Van Gaal thay thế Frank de Boer sau kỳ EURO 2020 đáng thất vọng. Đây là lần thứ 3 "Tulip thép" ngồi về ghế thuyền trưởng của Cơn lốc cam.

Thể thao - ĐT Hà Lan: Lốc có nổi cùng Van Gaal như World Cup 2014?

Van Gaal lần thứ 3 ngồi lên ghế HLV trưởng ĐT Hà Lan và ông lập tức lại đem đến những kết quả tích cực cho "Lốc da cam".

Van Gaal khởi đầu với trận hòa 1-1 trên sân của Na Uy nhưng sau đó giúp đội bóng có 4 chiến thắng liên tiếp trước Montenegro (4-0), Thổ Nhĩ Kỳ (6-1), Latvia (1-0) và Gibraltar (6-0).

Hà Lan hừng hực khí thế và cực sáng cửa giành vé chính thức dự VCK World Cup 2022. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trên sân của Montengro khiến nguy cơ mất vé lại hiện hữu trong tâm tưởng của những NHM bóng đá nước này.

Ở lượt trận cuối gặp Na Uy, Hà Lan chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, tâm lý căng cứng khiến các cầu thủ đội chủ nhà không thể áp đặt thế trận trước đối thủ đến từ Bắc Âu.

Phải đến những phút cuối trận, Hà Lan mới có được những bàn thắng để đảm bảo chiếc vé chính thức tới Qatar bằng vị trí đầu bảng G. Steven Bergwijn là người hùng của trận đấu với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo cho Memphis Depay ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

XÓA ĐI CƠN ÁC MỘNG WORLD CUP 2018

Chiến thắng trước Na Uy đã xóa đi cơn ác mộng của ĐT Hà Lan cách đây 4 năm khi họ thất bại trong hành trình giành vé dự VCK World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga.

Thể thao - ĐT Hà Lan: Lốc có nổi cùng Van Gaal như World Cup 2014? (Hình 2).

Hà Lan đã bị loại cay đắng khỏi VCK World Cup 2018 tại Nga khi không vượt qua nổi vòng loại khu vực châu Âu.

Trước lượt trận cuối bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Hà Lan xếp thứ 3, có 16 điểm và kém 3 điểm so với đội xếp thứ 2 là Thụy Điển. Tuy vậy, họ lại thua đối thủ này rất xa về hiệu số bàn thắng bại. Theo thống kê, để có thể lách qua khe cửa hẹp và giành vé play-off World Cup, Hà Lan cần phải thắng Thụy Điển cách biệt 7 bàn. Một nhiệm vụ quá khó khăn.

Trong suốt 90 phút trên sân nhà, các ngôi sao của ĐT Hà Lan đã chơi rất nỗ lực, ép sân toàn diện nhưng chỉ có thể 2 lần khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng. Tác giả của cả 2 bàn thắng đều là Arjen Robben. Không thể tạo nên chiến thắng hủy diệt trước Thụy Điển, Hà Lan đành kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3 bảng A, đồng thời chính thức trở thành khán giả ở VCK World Cup 2018.

Việc mất vé dự World Cup là một nỗi đau khôn nguôi đối với Cơn lốc cam. Dù chưa từng bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới nhưng họ là một trong những nền bóng đá lớn và được yêu mến bậc nhất lịch sử.

Hà Lan từng 3 lần giành ngôi Á quân thế giới cùng với 1 lần giành hạng Ba và 1 lần giành hạng Tư. Lối chơi tổng lực đẹp mắt và hấp dẫn của Cơn lốc cam đã làm say lòng không biết bao nhiêu thế hệ người hâm mộ túc cầu.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2018 cũng là dấu chấm hết cho một lứa thế hệ tài năng của bóng đá Hà Lan như Robin Van Persie, Arjen Robben hay Wesley Sneijder. Trước đó 4 năm, họ từng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2014 với một lối chơi đầy mới lạ.

LỐC CÓ NỔI NHƯ NĂM 2014

Tại VCK World Cup 2014, Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Louis Van Gaal đã trình diễn một lối chơi tổng lực, vừa đẹp mắt lại vừa hiệu quả. Không còn là một Hà Lan xù xì giành ngôi Á quân trên đất Nam Phi trước đó 3 năm, Cơn lốc cam thực sự đã nổi tại Brazil.

Hà Lan khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng ấn tượng 5-2 trước nhà ĐKVĐ Thế giới Tây Ban Nha. Đó là một màn trả thù hoàn hảo cho trận chung kết năm 2014 với ấn tượng lớn nhất là cú bay người đánh đầu theo đúng kiểu "Người Hà Lan bay" của Van Persie.

Thể thao - ĐT Hà Lan: Lốc có nổi cùng Van Gaal như World Cup 2014? (Hình 3).

Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Van Gaal đã chơi rất ấn tượng ở VCK World Cup 2014 trên đất Brazil.

Sau đó, Hà Lan đánh bại Australia với tỷ số 3-2 và Chile với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng B cùng chiếc vé vào vòng 1/8. Tại vòng 16 đội, Cơn lốc cam tiếp tục đánh bại Mexico với tỷ số 2-1.

Ở vòng tứ kết, Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước Costa Rica trước khi vượt qua đối thủ này bằng loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, họ đã không thể tái hiện điều này trước Argentina ở bán kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội kéo nhau vào loạt luân lưu và Albiceleste giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Trong trận tranh hạng Ba, Hà Lan đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội chủ nhà Brazil, đội bóng vẫn còn choáng váng vì thất bại tới 1-7 trước ĐT Đức ở bán kết.

Chiến tích giành hạng Ba World Cup cùng một lối chơi ấn tượng chính là một trong những dấu ấn lớn nhất trong nghiệp cầm quân của Van Gaal.

Ở lần tái hợp này với ĐT Hà Lan, Van Gaal không còn những siêu sao hàng đầu ở hàng công như Van Persie hay Robben. Ông chỉ còn mỗi Memphis Depay để dựa dẫm. Tuy nhiên, hàng thủ và hàng tiền vệ của Hà Lan lại đang rất chất lượng.

Họ có Virgil Van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké hay Denzel Dumfries ở hàng thủ. Hàng tiền vệ cũng có những cái tên đáng chú ý như Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Marten de Roon hay tài năng trẻ Ryan Gravenberch.

Theo thời gian, Van Gaal hoàn toàn có thể giúp Hà Lan ngày càng mạnh mẽ hơn để có thể hy vọng vào một kỳ tích như năm 2014.

ĐĂNG NGUYÊN

Mancini tự tin Italia vượt qua vòng play-off, vô địch World Cup 2022

Thứ 3, 16/11/2021 | 09:01
HLV Mancini của ĐT Italia thừa nhận ông thất vọng vì đội nhà không thể có vé trực tiếp dự VCK World Cup. Tuy nhiên, Mancini vẫn tin Italia sẽ vượt qua vòng loại.

Hà Lan và Italia run sợ trước trận chiến sinh tử tới World Cup

Thứ 2, 15/11/2021 | 16:32
Trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, hai ông lớn là Hà Lan và Ý đang cảm thấy có một chút sợ hãi trước những trận cầu sinh tử vào rạng sáng ngày mai (16/11).

Ronaldo và Bồ Đào Nha có còn hy vọng dự World Cup 2022?

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:19
ĐT Bồ Đào Nha vừa có thất bại cay đắng trước ĐT Serbia và lỡ cơ hội giành vé chính thức dự World Cup 2022. Nhưng họ có cửa để tới Qatar bằng đường play-off?

Montenegro 2-2 Hà Lan: Hà Lan chưa có vé sớm dự World Cup

Chủ nhật, 14/11/2021 | 09:16
Chơi trên sân khách, Hà Lan vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ công Depay nhưng cuối cùng, họ lại bị ngược dòng hòa 2-21. Hòa thất vọng, Hà Lan chưa có vé sớm dự World Cup.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.