Dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình nằm tại xã Hoài Đức, Tp.Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện đến nay dự án vẫn ngổn ngang, các hạng mục đề ra chưa được thực hiện gây lãng phí tài nguyên đất. Dự án cảng cạn ICD Mỹ Đình có tổng vốn đầu tư là 1.704 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng công suất lên đến 150.000 TEU, với tổng diện tích thực hiện dự án là gần 18ha.

Bảng thông tin công trình cảng cạn.
Theo đó, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018 với diện tích khoảng trên 10ha bao gồm các hạng mục công trình như khu sân bãi, nhà kiểm hóa, kho ngoại quan, kho CFS, kho lạnh, kho phân phối, văn phòng làm việc, hệ thống an ninh…

Khi đi vào hoạt động Dự án được kỳ vọng sẽ là địa điểm thông quan mới cho các doanh nghiệp với đầy đủ hệ thống kho ngoại quan, kho lạnh, văn phòng làm việc của cơ quản lý...
Giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn thành các hạng mục công trình còn lại, kết thúc đầu tư xây dựng đưa toàn bộ dự án vào khai thác sử dụng trong năm 2020. Tuy vậy trái với những kỳ vọng ở trên, nơi đây vẫn chủ yếu là bãi đất trống với cỏ cây mọc um tùm quanh những con đường được san lấp tạm có dấu hiệu xuống cấp.

Lác đác một vài kết cấu thép trong khuôn viên dự án cảng cạn.
Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin ngoài một khu kết câu thép gắn tên Cảng cạn Mỹ Đình hầu như xung quanh dự án không có công trình nào nổi bật. Liên quan đến nội dung trên trước đó Tp.Hà Nội đã tổ chức cuộc họp xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án.

Hầu hết khu đất trong dự án cảng cạn bị bỏ hoang với màu xanh của cỏ dại.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Tp.Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất kết luận, chỉ đạo giao UBND huyện Hoài Đức (cũ) tiếp tục đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà soát, thống nhất với Tổng Công ty Điện lực Tp.Hà Nội để giải quyết vướng mắc về kinh phí giải phóng mặt bằng trong khu đất dự án, báo cáo gửi về Sở Công thương để tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất và báo cáo UBND thành phố. Đáng chú ý lãnh đạo Tp.Hà Nội yêu cầu xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước 30.4.2025.

Dự án ôm gần 18 ha đất đắc địa nhưng lại chậm trễ trong việc triển khai.
Có mặt tại khu vực cảng cạn ngày 27/10, quan sát tại đây phóng viên ghi nhận một bờ tường mới xây dựng, phía trong khu mái tôn có lác đác một số công nhân đang có mặt tuy nhiên không có máy móc chuyên dụng thực hiện việc thi công. Phía cổng bảo vệ cũng không có người trông nom, một phần bãi đất trống bên phải cổng ra vào là nơi tập kết cấu kiện cần cẩu và một số container...

Một số khu đất của dự án có dấu hiệu cho thuê. Trong khi đó thông tin tới báo chí phía chủ đầu tư cho biết về cơ bản, dự án không có vướng mắc gì, nhưng về tiến độ giải phóng mặt bằng thì có những việc phải thực hiện theo đúng quy trình.
Đi sâu vào phía trong dự án tại đây hầu hết vẫn là bãi đất trống, cỏ mọc tươi tốt, chính vì vậy đã trở thành địa điểm lý tưởng chăn thả gia súc của người dân. Ngoài ra nhiều khu đất trong tình trạng ngập úng...Dù dự án trên nằm ở vị trí đắc địa cùng với việc nhận được hỗ trợ, quan tâm của các cấp chính quyền Tp.Hà Nội nhưng phía chủ đầu tư lại đang thể hiện sự chậm trễ trong việc triển khai khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực của dự án cũng như dấu hiệu lãng phí tài nguyên đất của dự án trên.

Nhiều đàn trâu được người dân thả trong dự án cảng cạn.
Theo người dân, động thái lớn nhất của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế là cho thay một bảng thông tin tên dự án với màu sơn mới. Đáng chú ý thời gian khởi công trên bảng thông tin công trình dự án được ghi là năm 2025 và thời gian đưa dự án trên vào khai thác là Quý IV năm 2027.
Trao đổi với phóng viên về dự án trên, ông Nguyễn Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hoài Đức cho biết, cơ quan chuyên môn đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hiện chỉ còn vài trăm mét ở chân cột điện nằm trong dự án.
Theo ông Sỹ, từ hồi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Quản lý dự án mới được giao nhận lại và tiếp tục thực hiện công tác GPMB. Vị này cho biết thêm, do liên quan đến kế hoạch sử dụng đất năm nay thì chưa thu hồi được vì vậy vẫn phải chờ.
Ông Sỹ cho rằng, so với tổng thể dự án thì khu vực hiện chưa GPMB là không đáng kể, vì vậy chủ yếu là phía chủ đầu tư cần triển khai các bước tiếp theo, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Trước đó, thành phố, huyện, xã cũng liên tục đôn đốc thì chủ đầu tư mới xin gia hạn thời gian thực hiện dự án trên.

Dự án nằm sát tuyến đường 32 sôi động.
