
Dự án Khu du lịch Thiên Đàng nằm dọc bãi biển Khe Hai (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Quảng Nam (trước đây là Công ty cổ phần Thiên Đàng) làm chủ đầu tư.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2005, điều chỉnh năm 2009, có tổng diện tích khoảng 106ha, tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng. Đây từng được kỳ vọng là dự án du lịch sinh thái quy mô lớn của Quảng Ngãi.



Theo ghi nhận của PV, tại đây nhiều hạng mục vẫn dang dở, cây cối mọc um tùm, nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng do ảnh hưởng của thời tiết, tạo nên khung cảnh hoang tàn ngay trên một trong những bãi biển đẹp của tỉnh.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, giai đoạn I của dự án (Khu Thiên Đàng Bốn Mùa, diện tích khoảng 32,4ha) đã hoàn thành bồi thường, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từng đưa vào hoạt động. Tuy nhiên hiện các hạng mục đều xuống cấp, cần sửa chữa để có thể khai thác trở lại.





Trong khi đó, giai đoạn II với diện tích khoảng 74ha đến nay vẫn chưa hoàn thành do gặp nhiều khó khăn như bão, dịch COVID-19 và vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Những tồn tại này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra tại kết luận thanh tra năm 2021.

Ban Quản lý cho biết đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư, yêu cầu khẩn trương sửa chữa các hạng mục giai đoạn I và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.

Tại cuộc làm việc ngày 18/6/2026, nhà đầu tư cam kết sửa chữa các công trình giai đoạn I, hoàn thành trong tháng 9/2026 và nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7/2026.



Theo Ban Quản lý, nếu quá thời hạn trên mà nhà đầu tư không hoàn thiện hồ sơ, cơ quan này sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vi phạm theo quy định. Ban Quản lý cũng cho biết, nhà đầu tư đã có văn bản đề xuất hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư mới.

Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu cho rằng dự án kéo dài nhiều năm đã gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực.

Đại biểu Đào Duy Khánh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, cho rằng dự án đã kéo dài hơn 20 năm và được gia hạn tới 9 lần. Ông đề nghị cần phải có quan điểm rõ ràng, xử lý dứt điểm thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đánh giá, đây là một trong những dự án gây lãng phí lớn. Trong đó, lãng phí cho nhà đầu tư và ngân sách tỉnh, không giải quyết được vấn đề việc làm cho lao động địa phương. Ông Tuy đề nghị tỉnh vào cuộc khẩn trương xử lý các vấn đề của dự án này, khơi thông nguồn lực, chống lãng phí. "Giải pháp đã nêu, cách làm thế nào thì từng bước, chắc chắn, xong bước nào chắc chắn bước đó nhưng phải đúng theo quy định pháp luật", ông Tuy nhấn mạnh.