Khẩn trương xử lý rác thải tại dự án trăm tỷ
Sáng 27/5, ông Vũ Thanh Hưng - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban QLDA) dọn dẹp, thu gom rác thải tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 (tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sau phản ánh của Người Đưa Tin.
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng cùng ngày, tại khu vực dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4, nhiều phương tiện như xe tải nhỏ, máy múc và nhân công đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác dọn dẹp.

Các phương tiện có mặt tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 để dọn dẹp rác thải.
Theo đó, xe tải liên tục vận chuyển rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng ra khỏi khu vực dự án. Trong khi đó, máy múc tiến hành thu gom, san gạt những đống phế thải xây dựng để trả lại mặt bằng để thực hiện dự án. Dự kiến, việc dọn dẹp rác thải sẽ hoàn thành trong vòng 3 ngày.
Có mặt tại dự án, ông Lê Văn Vũ, Trưởng Phòng Quản lý dự án hạ tầng giải phóng mặt bằng (Ban QLDA) cho hay, tại Kết luận số 90 ngày 21/5/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã giao cho Ban QLDA và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thuê đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển toàn bộ phế thải, rác thải tại công trình, hoàn thành trước ngày 30/5/2025.
Đồng thời, giao Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an phường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Những đống rác thải được lần lượt múc lên xe tải để vận chuyển ra khỏi dự án.
Về lâu dài, Phó Chủ tịch Trương Công Thái cũng đề nghị các cơ quan báo chí tác nghiệp phóng sự, đưa tin để nâng cao ý thức người dân trong việc đổ rác, phế thải trong khu vực dự án nêu trên.
Theo ông Vũ, lợi dụng những lúc không có người trông coi hoặc làm việc tại dự án, người dân đã lén lút mang rác thải đến khu vực dự án để đổ trái quy định. Tình trạng này đã ảnh hưởng không ít đến kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.
Thời gian qua, Ban QLDA đã phải tự bỏ tiền ra thuê các đơn vị dọn rất nhiều lần, đồng thời có văn bản gửi địa phương, đô thị phối hợp giải quyết trình trạng này. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn một số người dân thiếu ý thức, không chấp hành các quy định của pháp luật và tiếp tục đổ rác.
Sẽ bố trí người túc trực để ngăn chặn đổ rác trái phép
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Thanh Khoa, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, cho hay, sau khi có phản hồi của báo chí và UBND tỉnh có chỉ đạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tiến hành xác minh.
Qua đó xác định, phần rác đổ chủ yếu là ở phần phía trên thuộc dự án Hạ tầng giao thông khu dân cư tổ liên gia A35 (tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột) do Ban QLDA làm chủ đầu tư.
Lượng rác nằm bên phần dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất tại đường 30/4 và một phần đất thương mại đã giao cho các doanh nghiệp do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý chiếm khoảng 20%.

Toàn cảnh dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4.
Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban QLDA đã chủ động phối hợp để dọn rác thải cho sạch sẽ. Sau khi triển khai xong, sẽ mời Đài Phát thanh truyền hình và Công an môi trường đến xác nhận lại hiện trạng.
Đồng thời, Trung tâm sẽ phối hợp với bên Ban QLDA soạn văn bản gửi chính quyền địa phương, Công an môi trường có hướng ngăn chặn. Bởi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư quản lý công tác triển khai thực hiện dự án và không có chức năng xử lý vi phạm hành chính mà phải phối hợp với chính quyền địa phương.
Đối với việc xử lý tình trạng kim tiêm vương vãi khắp nơi trong dự án, ông Khoa thông tin, hiện dự án đang điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500, các sở, ban, ngành đang thẩm định hồ sơ. Vì vậy, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.
Lúc đó, máy móc, công nhân sẽ liên tục có mặt tại công trình, đồng thời chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp với đơn vị thi công dọn dẹp sạch sẽ, bố trí người ở lại để trông giữ vật tư, công trình. Do đó, tình trạng kim tiêm vứt trong khu vực sẽ không tiếp diễn nữa.

Dự kiến, việc dọn dẹp, thu gom rác thải sẽ diễn ra trong 3 ngày và hoàn thành trước ngày 30/5/2025.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các đống rác thải, chủ đầu tư sẽ gắn biển cấm đổ rác để hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi của người dân. Đồng thời, sẽ tăng cường bố trí người có mặt thường xuyên ở dự án để nhắc nhở người dân.
Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, công an môi trường để tiếp tục vận động, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, tránh đổ rác trái quy định.
Như đã phản ánh, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, từ nguồn ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk và nguồn vốn hoàn ứng từ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.
Dự án khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khối lượng thi công được khoảng 20% do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Dự án đã tạm dừng khoảng 3 tháng nay.
Lợi dụng thời gian dự án tạm dừng, không có đơn vị thi công, không có người trông coi, người dân và các xưởng sản xuất gần đó đổ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng tại các vị trí đất trống. Theo đó, khắp nơi trong khu vực dự án xuất hiện vô số đống rác thải, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này.
Không chỉ vậy, tại khu vực dự án còn có hàng loạt kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi khắp nơi. Trong đó, nhiều chiếc còn dính máu, cắm thẳng vào góc tường của căn nhà đang xây dựng dang dở.
Trước nỗi lo tiềm ẩn "điểm đen" tiêm chích ma túy trong khu vực dự án, người dân sống gần đó đã phải dùng sơn viết lên tường dòng chữ "Không chích ma túy ở đây" như một lời cảnh báo, đồng thời là cách tự bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Khánh Ngọc