Kim tiêm vương vãi khắp nơi
Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 (tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, không chỉ là nơi tập kết rác thải mà còn trở thành địa điểm cho các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.
Theo phản ánh của người dân địa phương, mỗi ngày, vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều người chạy xe máy vào khu vực này.
Họ chọn những bãi đất trống, các con đường nội bộ hoặc căn nhà đang xây dựng dang dở để làm nơi tiêm chích ma túy. Sau đó, họ rời đi nhanh chóng, bỏ lại kim tiêm vứt bừa bãi, tạo nên nỗi lo thường trực cho cư dân quanh vùng.

Toàn cảnh Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4.

Kim tiêm xuất hiện khắp nơi trong khu vực dự án.
"Chúng tôi sống trong nỗi bất an thường trực. Kim tiêm vứt khắp nơi, chỉ cần sơ ý một chút là có thể giẫm phải, hậu quả thì không ai dám lường trước", một người dân lo lắng.
Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại khu vực dự án cho thấy, hàng loạt kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi khắp nơi trong khu vực dự án. Đặc biệt, bên cạnh một căn nhà đang xây dựng dở dang, hàng chục kim tiêm cũ nằm ngổn ngang, nhiều chiếc còn dính máu, cắm thẳng vào góc tường.
Không dừng lại ở đó, bên trong căn nhà này, dù chỉ được che chắn tạm bằng cửa kéo, cũng là nơi chứa đầy kim tiêm đã qua sử dụng, có những cái đã bị đốt cháy xém.

Nhiều kim tiêm chứa chất lỏng vứt vãi khắp nơi.
Trước nỗi lo tiềm ẩn "điểm đen" tiêm chích ma túy trong khu vực dự án, người dân sống gần đó đã phải dùng sơn viết lên tường dòng chữ "Không chích ma túy ở đây" như một lời cảnh báo, đồng thời là cách tự bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Người dân địa phương cũng mong các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để trả lại sự bình yên cho khu vực nơi đây.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 22/5, tại một số bãi đất trống trong khu vực dự án bất ngờ xuất hiện thêm nhiều đống rác mới, nổi bật là các đống bao túi ni-lông in dòng chữ "Bánh mì Hà Nội". Trong khi, lần ghi nhận trước đó vào ngày 19/5, tại chính những vị trí này hoàn toàn không xuất hiện các đống bao ni-lông nói trên.

Những chiếc kim tiêm cắm bên hông căn nhà đang thi công dang dở.
Địa phương đã thu gom nhiều lần
Liên quan đến tình trạng xuất hiện nhan nhản kim tiêm đã qua sử dụng tại khu vực dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4, trao đổi với PV, ông Phan Hữu Trí, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và cũng tổ chức gom kim tiêm nhiều lần.
Hiện, Đoàn thanh niên của phường cũng đang ra quân để thu gom kim tiêm.
Đồng thời, chính quyền địa phương đang chỉ đạo cho Công an phường, tổ phòng chống ma túy, cảnh sát khu vực tăng cường công tác tuần tra, rà soát để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Kim tiêm xuất hiện ngay trên vỉa hè của các đường nội bộ trong dự án.

Những chiếc kim tiêm bị đốt cháy xém.

Người dân dùng sơn viết lên tường dòng chữ "Không chích ma túy ở đây".
Liên quan quan đến tình trạng rác thải tập kết tại khu vực dự án không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường. Năm 2024, địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan để dọn 2-3 điểm rác thải.
Địa phương cũng đã cắm biển cấm đổ rác, tổ chức tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức về công tác vệ sinh môi trường. Thế nhưng, sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều đống rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng.
Vừa qua, địa phương đã làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Qua làm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cam kết từ nay đến ngày 30/5 sẽ dọn sạch sẽ. Về phía phường sẽ làm thêm một số bảng, biển cấm đổ rác để cắm tại khu vực dự án.

Những đống bao túi ni-lông có in dòng chữ "Bánh mì Hà Nội".

Người dân đưa bò về khu vực dự án để chăn thả.
Clip cận cảnh nhan nhản kim tiêm đã qua sử dụng xuất hiện tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4.
Như Người Đưa Tin đã phản ánh, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường 30/4 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, từ nguồn ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk và nguồn vốn hoàn ứng từ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.
Dự án khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khối lượng thi công được khoảng 20% do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Do liên quan đến các thủ tục ứng vốn và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại nên dự án đã tạm dừng khoảng 3 tháng nay.
Lợi dụng thời gian dự án tạm dừng, không có đơn vị thi công, không có người trông coi, người dân và các xưởng sản xuất gần đó đổ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng tại các vị trí đất trống. Theo đó, khắp nơi trong khu vực dự án xuất hiện vô số đống rác thải, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này.
Khánh Ngọc