Dự báo thời tiết 14/1: Không khí lạnh tiếp tục bao phủ miền Bắc, trời rét đậm

Thứ 4, 14/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (14/1/2026). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 14/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục đón đợt không khí lạnh mạnh, trời rét đậm, rét hại, sương mù xuất hiện vào sáng sớm, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, nơi rét đậm nhất dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết 14/1: Không khí lạnh tiếp tục bao phủ miền Bắc, trời rét đậm - Ảnh 1.

Tp.Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C; phía Nam có nơi 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 21-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Tp.Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống Trung Trung Bộ

Dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Chiều tối và đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ở khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ở khu vực Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, có nơi rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.