Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ.
Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi dưới 8 độ. Ảnh minh họa.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 8 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ, có nơi trên 17 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu-Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20, phía Nam 21-23 độ.
Nhiều mây; phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.
Dự báo thời tiết khu vực này thời tiết nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 20/11
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Thời tiết có mưa, mưa rào; từ ngày 19/11 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Trung Bộ:
+ Đêm 18/11: Khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có́ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.
+ Từ ngày 19/11: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trong ngày 19/11, sau có mưa rải rác; Khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.
- Cao Nguyên Trung Bộ: Dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/11 đến ngày 28/11
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Quảng Trị: Thời tiết có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ khoảng ngày 24/11 mưa có khả năng giảm dần.
- Tp.Huế và Cao Nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 24/11; sau có mưa vài nơi
- Khu vực Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trúc Chi (t/h)
