Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/6 do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông lớn, có nơi mưa to và rất to.

Ảnh minh họa
Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to kéo dài đến 1/7, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Nguyên nhân do rãnh áp thấp vẫn vắt ngang qua khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trên mực 5000m vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh.
Dự báo trong 3 ngày tới mưa xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội có điểm mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có điểm mưa vừa, mưa to, lương từ 80-180mm, có nơi mưa rất to lượng trên 300mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.
Mưa liên tục khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhất là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.
Với thời tiết Hà Nội từ nay đến thứ Sáu, mưa rào ngắt quãng về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng mức nhiệt 33-34, không khí khá oi. Đến cuối tuần không còn mưa nữa, nhiệt độ nhích dần lên 35 độ.
Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ còn duy trì trong 2 ngày tới. Từ Thanh Hóa đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk. Mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.
Đến 1/7 nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt, nhiệt độ hạ xuống còn 32-35 độ.
Với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, khoảng thứ Ba sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang khu vực giữa Biển Đông khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa nhiều hơn cho khu vực đất liền.
Mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất ở các sườn đồi dốc.
Dự báo thời tiết ngày 30/06/2026 chi tiết các khu vực trên cả nước
Tp.Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 35-37 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Tp.Hồ Chí Minh
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Khánh Linh (t/h)