Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022: Miền Bắc có rét đậm rét hại hay không?

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022: Miền Bắc có rét đậm rét hại hay không?

Chủ nhật, 23/01/2022 | 19:06
0
Theo dự báo thời tiết miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh mạnh dịp cận Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28 ngày 29/1 (26-27 tháng Chạp): Các tỉnh Miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp) có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết.

Khoảng ngày 26, ngày 27/1, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam của Philippin đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông và có khả năng mạnh lên.

Xã hội - Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022: Miền Bắc có rét đậm rét hại hay không?

Thời tiết tết Nguyên đán Nhâm Dần khắp cả nước diễn biến ra sao?. Ảnh minh họa.

Khu vực Bắc Bộ

Từ 24-27/1 (từ 22 đến 25 tháng Chạp): Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 27/1 khu vực vùng núi có mưa mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 28/1 đến 2/2 (từ 26 tháng Chạp đến 2 Tết): Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 30-31/1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ ngày 29/1 trời chuyển rét và rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-20 độ, riêng ngày 28/1 24-27 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-15 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Ngày 3/2 (3 Tết): Ít mưa, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Từ 4-6/2 (từ 4 đến 6 Tết): Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế

Từ 24-28/1 (từ 22 đến 26 tháng Chạp): Ít mưa, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng phía bắc trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-29 độ, riêng phía bắc giai đoạn 23-25/1 nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ.

Từ 29/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến 2 Tết): Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Bắc từ ngày 31/01 ít mưa. Từ ngày 29/1 trời chuyển rét, riêng phía Bắc từ ngày 30/1-2/2 có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-21 độ, riêng phía nam 21-24 độ; nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ, phía bắc 13-15 độ.

Từ ngày 3/2 (3 Tết): Ít mưa. Phía bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; phía nam nhiệt độ cao nhất 19- 22 độ, trời rét về đêm và sáng.

Từ 4-6/2 (từ 4 đến 6 Tết): Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa. Phía bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; Phía nam đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động trong ngày từ 17-24 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Dự báo thời tiết từ 24-28/1 (từ 22 đến 26 tháng Chạp): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ.

Từ 29/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến 2 Tết): Phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam ít mưa, ngày nắng. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, riêng phía bắc 23-27 độ; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía bắc 19-20 độ.

Từ 3-6/2 (từ 3 đến 6 Tết): Phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ dần, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ, riêng phía bắc 25-28 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía bắc 20-22 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ 24/1-2/2 (từ 22 tháng Chạp đến 2 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-20 độ.

Từ 3-6/2 (từ 3 đến 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ 24/1-6/2 (từ 22 tháng Chạp đến 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ.

Trúc Chi

Nguy cơ tiềm ẩn của một loại thực phẩm quen thuộc dịp Tết

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:13
Bánh chưng là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như sử dụng không đúng cách.

Nhộn nhịp làng bánh chưng Tranh Khúc những ngày cận Tết Nhâm Dần

Chủ nhật, 23/01/2022 | 09:00
Ảnh hưởng của dịch bệnh không khiến cho không khí sản xuất bánh chưng của Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) những ngày giáp Tết bớt nhộn nhịp.

Dự báo thời tiết ngày 23/1/2022: Miền Bắc vẫn lạnh, nhiều nơi mưa to

Chủ nhật, 23/01/2022 | 06:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/1). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ 5, 20/01/2022 | 19:20
Thời tiết chủ đạo ở miền Bắc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là trời rét, mưa nhỏ. Miền Trung mưa và lạnh, có nơi mưa to. Miền Nam nắng ấm.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.