Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên

Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 18/05/2023 | 15:15
0
Mặc dù khu Di tích Kim Liên mới đưa công nghệ 4.0 vào sử dụng nhưng bước đầu đã có những phản hồi rất tích cực, thu hút lượng khách khá đông vào trải nghiệm.
Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên

Theo thông tin từ Khu di tích Kim Liên, từ đầu tháng 5/2023 đến nay, khu di tích đã đón hàng ngàn lượt du khách về thăm nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023). Trong dịp này, Khu di tích Kim Liên sẽ mở cửa thông tầm cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ tốt nhất khách tham quan.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 2).

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, khu di tích đang từng bước số hóa di tích trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 3).

Ban quản lý khu di tích đã đặt ứng dụng màn hình chạm tại không gian nhà truyền thống để góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách tham quan, đồng thời số hóa di tích trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Thông qua thao tác bấm, chạm, du khách có thể di chuyển nhiều vị trí, khu vực khác nhau trong không gian toàn cảnh của khu di tích. ảnh KDT.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 4).

Từ tháng 12/2022, Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan (Khu Di tích Kim Liên) chính thức đưa vào vận hành các công nghệ số để phục du khách ở mọi miền Tổ quốc. Với công nghệ ảo VR 360 độ và công nghệ AR thực tế ảo tăng cường, du khách có thể sử dụng màn hình có sẵn để tham quan, trải nghiệm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) và đặc biệt hơn nữa, tại đây, du khách cũng có thể tham quan, trải nghiệm phần mộ ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ Chủ tịch Hồ chí Minh). ảnh KDT

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 5).

Hoặc có thể, bằng điện thoại thông minh của mình, du khách quét mã QR Core để tham quan ảo, chụp ảnh thực tế ảo làm kỷ niệm. Ảnh KDT.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 6).

Vài năm trở lại đây, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã rất nỗ lực ứng dụng công nghệ vào hoạt động trưng bày, đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ, tạo hiệu quả cao. Trong số đó phải kể đến việc số hóa tài liệu, ứng dụng màn hình chạm, hệ thống thuyết minh tự động… bước đầu tạo nên sức hấp dẫn lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là giới trẻ.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 7).

Trên màn hình còn chứa đựng trên 10.224 file ảnh tài liệu hết sức quý giá về Bác Hồ và Khu di tích Kim Liên.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 8).

Đến tham quan, du khách thuận tiện tra cứu thông tin về những câu chuyện lịch sử qua màn hình cảm ứng đã được cài sẵn phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin. 

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 9).

Việc ứng dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số tại Khu di tích Kim Liên đã giúp du khách trong và ngoài nước có thêm những trải nghiệm mới, dễ dàng tiếp cận thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến tham quan.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 10).

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi chỉ cần quét QR Code là có thể tiếp cận nhiều thông tin, đem lại trải nghiệm sống động… tạo nên những cảm xúc đặc biệt khi tham quan Khu di tích Kim Liên. Chị Trần Thị Thu Hiền (ở Huế) cho biết: “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi ra thăm quê Bác. Chuyến thăm này để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Đặc biệt, các ứng dụng 4.0 khiến các cháu nhỏ thích thú và tò mò khám phá về những câu chuyện lịch sử, chuyện về quê hương Bác Hồ”.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 11).

Theo chị Phan Thị Quý, Phó Trưởng phòng Thuyết minh, Khu di tích Kim Liên: “Sự kết hợp công nghệ trong bảo tàng làm cho các hiện vật trở nên sinh động hơn. Ngoài ra, nó không chỉ giúp khu di tích thực hiện tốt hơn công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu mà còn giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh hiện vật gắn với tuổi thơ của Bác. Sau một thời gian trải nghiệm, ứng dụng đã góp phần tích cực vào hiệu quả tham quan của du khách, đem lại trải nghiệm sống động các thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo,… tạo nên những cảm xúc đặc biệt khi tham quan”.

Sự kiện - Du khách hào hứng với trải nghiệm công nghệ 4.0 ở khu Di tích Kim Liên (Hình 12).

Ông Nguyễn Bảo Tuấn cho biết thêm, khu di tích cũng đang xây dựng hệ thống thuyết minh tự động để du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin khi đến tham quan. Ứng dụng này giúp du khách chủ động tìm hiểu nội dung thông tin trưng bày qua ứng dụng công nghệ. 

 

Hoa sen rực nở, thơm ngát trên quê hương Bác Hồ

Thứ 2, 15/05/2023 | 15:45
Khu Di tích lịch sử Quốc gia Kim Liên là nơi lưu giữ những di tích, tài liệu, hiện vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê.

Người dân đội mưa đến xem chương trình nghệ thuật "Người mẹ làng Sen"

Thứ 7, 13/05/2023 | 07:02
Hàng nghìn người dân xứ Nghệ đã đội mưa đến xem chương trình nghệ thuật "Người mẹ làng Sen" được tổ chức tại quảng trường Hồ Chí Minh.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.