Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần

Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 14/11/2021 | 19:57
0
Sau ảnh hưởng dài ngày do dịch bệnh Covid-19, đến nay lượng du khách đổ về Sapa đã dần đông trở lại.
Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần

Thời gian qua, du lịch cả nước nói chung và du lịch Sapa nói riêng đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV, sau thời gian dịch bệnh kéo dài, trong những ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách du lịch đổ về Sapa (Lào Cai) đã có dấu hiệu tích cực trở lại.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 3).

Các điểm check-in nổi tiếng tại Sapa như nhà thờ đá, quảng trường, ga tàu điện… tập trung khá đông khách du lịch đến đây thăm quan, chụp ảnh. Khách du lịch được lực lượng chức năng Thị xã Sapa thường xuyên nhắc nhở phải tuân thủ các quy định phòng dịch.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 4).

Khu vực nhà thờ đá nổi tiếng ở Sapa thu hút khá đông khách du lịch đến chụp ảnh sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 5).

Khách du lịch check-in tại ga tàu điện.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 6).

Khách du lịch đổ về Sapa chủ yếu vào dịp cuối tuần. Lượng khách đang tăng dần nhưng đa số là các đoàn khách du lịch nội địa, chưa có khách quốc tế.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 7).

"Tôi thấy du lịch ở Sapa bắt đầu hồi phục trở lại, dù chỉ một chút thôi nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt sau thời gian dài đóng cửa hoàn toàn để phòng dịch. Mặc dù chưa bằng thời điểm không có dịch bệnh Covid-19 nhưng lượng khách cũng đang dần tăng lên", chị Nguyễn Thị Lan Hương, khách du lịch Sapa chia sẻ.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 8).

Các nhà hàng, quán ăn, đồ lưu niệm ở Sapa bắt đầu mở cửa trở lại và có lượng khách ổn định dù chưa đông đúc như các năm.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 9).

Sapa dịp cuối tuần là điểm đến lý tưởng, thu hút nhiều cặp đôi.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 10).
Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 11).

Xe điện đã hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 12).

Chị Trần Lan Anh, khách du lịch cho chia sẻ :"Lên du lịch Sapa rất thuận lợi, đến cuối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chúng tôi phải dừng xe để khai báo y tế trước khi đi tiếp đến Sapa. Nhìn chung quãng đường đi khá thuận lợi, không gặp phải bất kỳ khó khăn gì".

 

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 13).

 

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 14).

Do lượng khách đang trên đà phục hồi nên nhiều cửa hàng, quán ăn và khách sạn ở Sapa bắt đầu hoạt động. Theo một chủ quán ăn ở Thị xã Sapa thì lượng khách về quán đã tăng nhanh sau khi được mở cửa, khoảng 30% so với khi chưa có dịch Covid-19 bùng phát.

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 15).

Anh Trần Anh Thái - một chủ quán ăn, thị xã Sapa chia sẻ "Cửa hàng của chúng tôi bắt đầu đón khách du lịch về thăm Sapa. Trong thời gian dịch bệnh, chúng tôi đã phải đóng cả chuỗi 3 cửa hàng lớn để phòng dịch. Không có khách, chúng tôi phải chuyển hướng sang bán ruốc cá hồi để duy trì cửa hàng và chi trả cho nhân viên. Nay được mở cửa trở lại, chúng tôi chỉ mong muốn nhà nước triển khai tiêm vắc-xin sớm trên toàn quốc để chúng tôi có thể thuận lợi đón khách, không bị phong tỏa như trước đây".

Văn hoá - Du khách Sapa dần đông trở lại dịp cuối tuần (Hình 16).

Tiêm 2 mũi vắc-xin Covid vẫn tử vong: Không phải ai cũng sinh kháng thể để miễn dịch

Chủ nhật, 14/11/2021 | 15:00
Thông tin nhiều trường hợp F0 ở Tp.HCM đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhưng vẫn có diễn biến nặng, thậm chí tử vong khiến không ít người lo lắng.

Xây dựng Cảng hàng không Sapa với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng

Thứ 6, 22/10/2021 | 06:50
Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ được đầu tư theo phương thức PPP do UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối

Thứ 3, 05/01/2021 | 16:57
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới cùng với ô nhiễm không khí ở ngưỡng tím khiến cho Hà Nội cả ngày "chìm" trong sương mù dày đặc.

Ngắm mai anh đào khoe sắc trên đồi chè Sapa vừa bị đóng cửa

Thứ 5, 03/12/2020 | 19:42
Trong tiết trời lạnh giá cuối năm, hoa mai anh đào Sapa nở rộ, sắc hồng nổi bật giữa màu xanh của đồi chè và màu sương mù bảng lảng lẫn khuất giữa núi rừng...
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Chú rể Quang Hải dùng xe Rolls Royce Phantom 16 tỷ đồng đi đón dâu

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:00
Ngôi sao của CLB Hà Nội bảnh bao trong bộ suit màu xám, dùng xe Rolls Royce Phantom series 2 trị giá khoảng 16 tỷ đồng để làm phương tiện đón cô dâu Chu Thanh Huyền.

Hoa hậu “giàu con” nhất Việt Nam rời showbiz sau biến cố, U40 sống an yên ở nông trại 10ha

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:35
Sau nhiều biến cố, Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 Oanh Yến rời showbiz về “chữa lành” tại khu đất rộng gần 10ha ở Đồng Nai.

Nhạc chế phản cảm trên TikTok

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:25
Vấn nạn nhạc chế trên TikTok vẫn tiếp diễn sau nhiều phản ánh bức xúc từ người dùng. Nhạc chế với mục đích câu view, mua vui ngày càng trở nên biến tướng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...