Du lịch Tp.HCM xây dựng điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế

Du lịch Tp.HCM xây dựng điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 01/11/2022 | 14:00
0
Một trong chiến lược thu hút khách quốc tế của ngành du lịch Tp.HCM là phát triển các sản phẩm du lịch có dấu ấn riêng từ nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch Tp.HCM có nhiều khởi sắc, nhất là sau khi mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế từ ngày 15/3. Mặc dù số lượng khách quốc tế đến Tp.HCM từ khi mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế còn khiêm tốn, kém xa so với cùng kỳ những năm dịch Covid-19 chưa bùng phát, tuy nhiên, đó là những tín hiệu tín hiệu khả quan sau hơn 2 năm ngành du lịch “ngủ đông”, để chuẩn bị cho kế hoạch cao điểm đón khách vào dịp cuối năm 2022.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong quá trình đón khách quốc tế vừa qua và kế hoạch cho thời gian tới ra sao, Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM.

Liên kết địa phương để đa dạng sản phẩm, dịch vụ

Người Đưa Tin: Tính đến tháng 9/2022, Tp.HCM đã mở cửa đón khách quốc tế được gần 6 tháng, bà có thể cho biết những kết quả đạt được trong thời gian này cũng như giải pháp thu hút khách quốc tế, đặc biệt là vào dịp cuối năm?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, Tp.HCM cũng đã đón nhận những tín hiệu rất lạc quan đối với khách quốc tế. Thống kê 8 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Tp.HCM ước đạt khoảng 1,4 triệu lượt, khách du lịch nội địa đến Tp.HCM khoảng 18 triệu lượt.

Số lượng khách quốc tế tìm kiếm về địa điểm Tp.HCM cũng như qua khảo sát các doanh nghiệp lữ hành thị trường quốc tế cũng đang bắt đầu khởi động lại, hứa hẹn một mùa cao điểm cho khách quốc tế vào dịp cuối năm từ tháng 9 đến tháng 12.

Tiêu dùng & Dư luận - Du lịch Tp.HCM xây dựng điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM đề cao những nỗ lực của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và địa phương trong chiến lược thúc đẩy phát triển ngành du lịch Tp.HCM.

Để chuẩn bị cho đón khách quốc tế vào mùa cao điểm cuối năm, Tp.HCM đã làm mới các sản phẩm có thương hiệu, quen thuộc với khách quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng những sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm liên kết giữa Tp.HCM và các tỉnh, thành vùng, miền trong cả nước.

Khách quốc tế đến với Tp.HCM không chỉ được chào đón tại Tp.HCM mà có thể tìm kiếm những điểm liên kết với Tp.HCM, phát huy vị thế, vai trò cửa ngõ của Tp.HCM đối với thị trường khách quốc tế.

Người Đưa Tin: Thời gian qua, Tp.HCM đã tiến hành liên kết với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thông qua sự liên kết này, ngành du lịch Tp.HCM sẽ thu hút thêm khách quốc tế như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Tp.HCM được xác định là trung tâm du lịch của cả nước, không chỉ bởi vì thế cửa ngõ của du lịch Tp.HCM mà bởi nơi đây còn có một lực lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, hệ thống các cơ sở lưu trú, các dịch vụ và các điểm đến của Tp.HCM với chất lượng tiệm cận chuẩn quốc tế và đạt chuẩn quốc tế sẽ kết hợp với lại các điểm đến của địa phương cũng đang được làm mới, đang được nâng chất.

Chúng tôi kỳ vọng những sự kết hợp này trong thời gian tới sẽ mang đến những trải nghiệm mới và hấp dẫn hơn khi đón khách quốc tế, trở lại với Tp.HCM và trở lại với điểm đến Việt Nam.

Do đó, công tác liên kết giữa Tp.HCM với các tỉnh, thành không chỉ để phát huy vai trò, vị thế cửa ngõ là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước mà việc kết nối này còn giúp các doanh nghiệp của Tp.HCM có thể khai thác nhiều sản phẩm mới, khai thác được sự đa dạng và sự khác biệt về tài nguyên du lịch của các địa phương ở các tỉnh thành, các vùng, miền trong cả nước.

Khi đến với Tp.HCM, khách quốc tế và khách nội địa không chỉ được trải nghiệm những sản phẩm đã được làm mới, những sản phẩm mới của Tp.HCM mà còn có thể trải nghiệm được những sản phẩm mới và những sản phẩm đã làm mới, liên kết giữa Tp.HCM với các tỉnh thành.

Làm mới sản phẩm để giữ vị thế dẫn đầu

Người Đưa Tin: Một tín hiệu rất mừng cho ngành du lịch Tp.HCM là Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2022 đã vinh danh Tp.HCM là "Điểm đến kinh doanh du lịch hàng đầu" và "Thành phố du lịch hàng đầu". Từ kết quả này, trong thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ có chiến lược gì để thu hút khách du lịch hiệu quả hơn nữa?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Để chuẩn bị cho việc phục hồi thị trường quốc tế vào giai đoạn cuối năm, ngành du lịch Tp.HCM không chỉ cùng với các doanh nghiệp và các sở ngành, quận huyện khác làm mới những sản phẩm đã có thương hiệu mà còn xây dựng mới những sản phẩm phù hợp với đa dạng phân khúc và thị hiếu của khách nội địa cũng như khách quốc tế.

Thời gian tới, ngành du lịch cũng sẽ tập trung thu hút khách quốc tế bằng cách đẩy mạnh các chương trình truyền thông điểm đến thông qua các kênh truyền thông trong nước, quốc tế, cũng như kênh trực tuyến, mạng xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, ngành nghề truyền thống của Thành phố đến với người dân trong nước cũng như du khách ngoài nước.

Qua đó, Tp.HCM phấn đấu góp phần hoàn thành chỉ tiêu đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến Thành phố trong năm 2022 và đóng góp từ 10 đến 12% GRDP cho kinh tế Tp.HCM.

Tiêu dùng & Dư luận - Du lịch Tp.HCM xây dựng điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế (Hình 2).

Đoàn khảo sát của UBND Tp.HCM, Sở Du lịch Tp.HCM trải nghiệm sản phẩm du lịch của các quận, huyện.

Người Đưa Tin: Ngành du lịch Tp.HCM đã có chuẩn bị ra sao để tổ chức, thực hiện chiến lược quy mô này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thu hút du khách, nhất là khách quốc tế, UBND Tp.HCM đã ban hành kế hoạch yêu cầu các quận, huyện và Tp.Thủ Đức khảo sát, thiết kế các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương để đa dạng hóa các sản phẩm cho du khách trải nghiệm.

Từ đó, ngành du lịch Tp.HCM đã phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành triển khai 42 chương trình du lịch nội thành tại Tp.Thủ Đức và 21 quận, huyện. Bên cạnh những loại hình du lịch truyền thống, ngành du lịch Tp.HCM cũng tổ chức 6 chương trình du lịch mới đặc trưng, kết hợp các phương tiện ôtô, xe đạp, đường sông để trải nghiệm thiên nhiên xanh, không gian gần gũi với đời sống nông thôn.

Chiến lược đưa Tp.HCM thành điểm đến hấp dẫn, dù là khó khăn, lội ngược dòng nhưng đó là hướng đi đúng. Bởi muốn thu hút du khách phải có sản phẩm mới, hấp dẫn và thực tế Tp.HCM đã có rất nhiều chất liệu cho việc xây dựng sản phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch nội vùng của các quận huyện đã ra mắt như: Chương trình “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn”, “Sài Gòn trăm năm, hoa trái thương hồ”, “Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình”, hay tour “Biệt động Sài Gòn” vòng quanh Quận 1…

Chưa bao giờ hoạt động du lịch của Tp.HCM lại sống động như hiện nay khi đã có hơn 30 chương trình, sản phẩm du lịch nội đô đang được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đưa vào khai thác kích cầu du lịch và gần 20 chương trình du lịch mới đang khảo sát. Hàng chục điểm tham quan, sản phẩm du lịch về đêm đang được ngành du lịch và các đơn vị sở ngành liên quan tập trung đầu tư, tôn tạo, hoàn chỉnh đề án để xây dựng kết nối tour, tuyến.

Xin cảm ơn bà!

Để sản phẩm du lịch “chạm vào trái tim” du khách

Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly cho rằng, để du khách biết và ấn tượng với điểm đến, người làm du lịch phải chăm chút để sản phẩm dễ dàng “chạm vào trái tim” du khách. Chẳng hạn, quận Gò Vấp đã tìm và nhân giống cây vấp - loại cây ghi dấu ấn và là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Còn quận 1 được xem là địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch văn hóa như các di tích, bảo tàng, các sự kiện lễ hội của Tp.HCM, hệ thống các cơ sở lưu trú hiện đại, cao cấp, văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng...

Ấn tượng nhất, tour "Ký ức Biệt động Sài Gòn" của Công ty lữ hành Fiditour - Vietluxtour đã trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử đặc trưng của Tp.HCM được khai thác rất hiệu quả với thị trường khách inbound và nội địa suốt thời gian qua.

Trong khi đó, Tp.Thủ Đức lại nổi bật nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, về nguồn… như tour “Thành phố xanh Thủ Đức”, “Thành phố xanh bên dòng sông Sài Gòn”, “Thủ Đức tìm lại dấu xưa” do Công ty TSTtourist thực hiện.

Du khách được trải nghiệm buýt đường sông, tham quan Công viên văn hóa lịch sử các dân tộc, viếng chùa Bửu Long, tham quan Bảo tàng Áo dài (được mặc thử các loại áo dài truyền thống, tìm hiểu cách chế biến các món ăn dân gian nhiều vùng miền)… 

Tp.HCM đặt mục tiêu là điểm đến cao điểm du lịch hè

Thứ 5, 14/07/2022 | 14:19
Các doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và Sở Du lịch Tp.HCM đã sơ kết 6 tháng đầu năm và đặt mục tiêu tăng tốc cho toàn ngành.

Tp.HCM: Thị trường du lịch tăng tốc phục hồi, doanh nghiệp phấn khởi

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:25
Với các hoạt động kích cầu, thiết kế sản phẩm mới, các doanh nghiệp lữ hành tại Tp.HCM đang đẩy mạnh hoạt động sau 2 năm gián đoạn.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.