Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học: Hết sức đau lòng, phẫn nộ!

Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học: Hết sức đau lòng, phẫn nộ!

Thứ 3, 30/10/2018 | 18:02
3
Mới đây bộ GD&ĐT đã ban hành dự thảo lấy ý kiến về Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó bổ sung quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Sự việc gây xôn xao dư luận, dù ngay sau đó nội dung này đã được rút khỏi cổng thông tin của bộ GD&ĐT .

Tối ngày 29/10, dư luận xôn xao trước dự thảo lấy ý kiến về việc Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký có nêu: Nếu sinh viên hoạt động mại dâm lần đầu sẽ bị khiển trách; lần 2 bị cảnh cáo; lần 3 đình chỉ học có thời hạn và lần 4 sẽ buộc thôi học. Văn bản dự thảo này đăng trên website của Bộ GD&ĐT.

ĐBQH nói về Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học

Bên hành lang Quốc hội, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến của các vị ĐBQH xoay quanh Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) bày tỏ sự bức xúc: “ Tôi thấy dự thảo hết sức quái đản. Theo tôi tìm hiểu thì dự thảo đã có thông tư từ năm 2016 về quy chế quản lý sinh viên của khối đại học sư phạm.

Giáo dục - Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học: Hết sức đau lòng, phẫn nộ!

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan cảm thấy đau lòng khi đọc dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học.

Xin nói rằng, trường sư phạm là trường sẽ đào tạo những giáo viên tương lai, người thầy người cô tương lai nhưng lại có những điều khoản hết sức xúc phạm, phản giáo dục và vô văn hóa, trái pháp luật như chuyện bán dâm mà đếm số lần, rồi 4 lần thì buộc bị thôi học. Trong khi đó, việc bán dâm là hành vi mà pháp luật không cho phép, điều này càng không thể chấp nhận được trong môi trường sư phạm.

Tôi cũng rất thắc mắc về tư duy, nhận thức của những người đã chấp bút dự thảo, ra những văn bản thế này và thắc mắc về người ký”.

Từ những điều này, ĐBQH Phong Lan trăn trở về việc lấy lại niềm tin, uy tín và hình ảnh cho người thầy: “Đất nước chúng ta từ xưa đến nay vẫn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, tôi cũng là một nhà giáo nên tôi hết sức đau lòng, hết sức phẫn nộ trước việc này”.  

Giáo dục - Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học: Hết sức đau lòng, phẫn nộ! (Hình 2).

ĐBQH Quách Thế Tản cho rằng người ra văn bản, dự thảo cần có hướng xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh.

Cũng trao đổi thêm với PV, ĐBQH Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) cho rằng, khi đọc được thông tin về dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học bản thân ông cảm thấy rất bất ngờ.

“Đây chưa phải văn bản của Bộ GD&ĐT, mà là dự thảo cũ trước đây của một số trường. Tôi nghĩ Bộ trưởng GD&ĐT sẽ có hướng xử lý, chấn chỉnh lại việc những đề xuất của Bộ, phải có quy chế rõ ràng khi thông tin, không phải cứ có dự thảo lại đưa ra, đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Còn với người ra văn bản, dự thảo đó thì tùy mức độ xem xét để có hướng xử lý rút kinh nghiệm hoặc chấn chỉnh một cách cụ thể, phải làm như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh”.

Hoàng Bích - Nguyễn Hường

Dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần 4 bị đuổi học: Lộn xộn, thiếu logic, thiếu khoa học

Thứ 3, 30/10/2018 | 11:55
Theo ý kiến của luật sư, dự thảo luật quy định sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 bị phát hiện sẽ buộc phải thôi học có nhiều nội dung không phù hợp, có thể dẫn đến hoạt động mại dâm thêm phức tạp.

Dậy sóng mạng xã hội: Sinh viên xì xầm "bán dâm đến lần thứ 3 rồi... thôi ư"?

Thứ 3, 30/10/2018 | 08:00
Dự thảo của bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đang gây xôn xao cộng đồng mạng với nội dung sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Bộ GD&ĐT rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học

Thứ 2, 29/10/2018 | 23:32
Ngay sau khi ban hành dự thảo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học, bộ GD&ĐT đã rút lại dự thảo này.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...