Hé lộ về kế hoạch đại tu hệ thống nhập cư, luật quốc tịch Đức

Hé lộ về kế hoạch đại tu hệ thống nhập cư, luật quốc tịch Đức

Thứ 3, 29/11/2022 | 10:19
0
Đức đang có hơn 800.000 vị trí cần tuyển dụng. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu muốn tìm kiếm lao động tay nghề cao từ nước ngoài để lấp đầy khoảng trống đó.

Trong một nỗ lực mới nhằm thu hút những người lao động nước ngoài tài năng đến đất nước, Thủ tướng Olaf Scholz đã công bố kế hoạch cải cách hệ thống nhập cư và luật quốc tịch Đức.

Ông Scholz hôm 28/11 đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với các kế hoạch của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhằm sửa đổi các quy tắc để giúp việc nhập tịch dễ dàng hơn cho người nhập cư, những người mà ông ca ngợi là đóng vai trò không thể thiếu trong việc tái thiết và củng cố nước Đức.

Số liệu nhập tịch ở Đức đang trì trệ, với 1,3 trường hợp nhập quốc tịch trên 1.000 người; theo Eurostat, tỉ lệ đó là thấp hơn mức trung bình của EU (1,6 trường hợp trên 1.000 người).

Với số lượng vị trí tuyển dụng đang ở mức cao nhất mọi thời đại — 853.315 vị trí tuyển dụng được báo cáo trong 10 tháng đầu năm 2022, theo công ty phân tích dữ liệu Statista — nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang tìm kiếm lao động tay nghề cao từ nước ngoài để lấp đầy khoảng trống đó.

Thế giới - Hé lộ về kế hoạch đại tu hệ thống nhập cư, luật quốc tịch Đức

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Rappler

Thủ tướng Scholz đã thông báo tại một sự kiện ở Berlin rằng Nội các của ông sẽ quyết định “những điểm chính” cho cải cách nhập cư lao động có tay nghề vào ngày 30/11.

Một hệ thống dựa trên các điểm “minh bạch, không quan liêu” sẽ được giới thiệu, như thông lệ tiêu chuẩn từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn ở các quốc gia khác, Thủ tướng Đức cho biết. Việc học tập hoặc đào tạo nghề của người nước ngoài cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Theo kế hoạch cải cách luật công dân của Bộ trưởng Faeser, người nhập cư sẽ được phép có song tịch. Đáng chú ý, họ sẽ có thể nhập quốc tịch Đức sau 5 năm thay vì 8 năm, theo bản dự thảo dài 39 trang mà giới truyền thông được tiếp cận trước vào hôm 25/11 vừa qua.

Trong trường hợp có “thành tựu hội nhập đặc biệt”, chẳng hạn như người làm công tác tình nguyện hoặc có kỹ năng ngôn ngữ đặc biệt có thể nhập quốc tịch Đức sau 3 năm. Và trẻ em sinh ra ở Đức với cha mẹ là người nước ngoài có thể sẽ tự động được cấp quốc tịch nếu cha hoặc mẹ đã “thường trú hợp pháp” ở Đức trong 5 năm, thay vì 8 năm.

“Những người sống và làm việc lâu dài ở đây cũng có thể bỏ phiếu và được bầu… với tất cả các quyền và nghĩa vụ đi kèm”, Thủ tướng Scholz cho biết hôm 28/11. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng có những giới hạn đối với khả năng tiếp nhận người nhập cư của đất nước.

Ông Boris Pistorius, người đứng đầu ngành Nội vụ bang Lower Saxony cho rằng Đức nên quan tâm đến việc “biến những người này trở thành một phần của xã hội chúng ta, để họ không phải sống như một nhóm ngoài lề, với ít quyền hơn nhưng cùng nghĩa vụ như mọi người khác”.

Tiếng nói phản đối

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập trong chính phủ và cả đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức.

Thế giới - Hé lộ về kế hoạch đại tu hệ thống nhập cư, luật quốc tịch Đức (Hình 2).

Sigudur, người gốc Iceland, đang kiểm tra bộ phận hạ cánh của một chiếc Boeing 747 tại xưởng sản xuất máy bay Haitec ở Hahn. Đức đang muốn thu hút những người lao động nước ngoài tài năng đến đất nước. Ảnh: The Local

Ông Friedrich Merz, chủ tịch đảng CDU, đã bác bỏ đề xuất này. Ông nói: “Quốc tịch Đức là một thứ rất có giá trị và nó phải được xử lý cẩn thận. Quốc tịch kép không nên là quy tắc mà là ngoại lệ. Trong những năm gần đây, chúng ta đã mở rộng toàn diện việc nhập cư vào thị trường lao động Đức. Nhưng nếu mục tiêu của liên minh là mở rộng nhập cư vào các hệ thống xã hội, thì tất nhiên chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó”.

Chính trị gia đối lập Alexander Dobrindt của CSU trung hữu nói: “Bán quyền công dân Đức không thúc đẩy hội nhập”.

Trong khi đó, ông Bijan Djir-Sarai, tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) trong liên minh cầm quyền, cho biết còn quá sớm cho một cuộc cải cách sâu rộng như vậy, đồng thời nói thêm rằng trước tiên, việc hồi hương người tị nạn phải được thực thi nhanh hơn.

Trong năm 2021, gần 132.000 người đã được cấp quốc tịch Đức, nhiều hơn khoảng 1/5 so với năm trước đó. Hầu hết trong số họ là người gốc Syria, tiếp theo là người Thổ Nhĩ Kỳ và người Romania.

Minh Đức (Theo Politico.eu, Euronews)

Người di cư có thêm cơ hội trở thành công dân Đức?

Thứ 7, 26/11/2022 | 08:49
Trong khi chính phủ liên minh của Đức muốn xúc tiến các biện pháp cải cách nhập cư, phe đối lập cảnh báo: “Không được biến hộ chiếu Đức thành rác”.

Các doanh nhân Đức cảnh báo về việc rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

Thứ 5, 10/11/2022 | 16:59
Sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc – thị trường lớn thứ hai và năng động nhất thế giới – khá phức tạp.

Hợp tác Đức - Trung Quốc trong bối cảnh “thời thế thay đổi và bất ổn”

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:53
Thủ tướng Olaf Scholz nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông đang tìm cách “phát triển hơn nữa” quan hệ hợp tác kinh tế Đức – Trung Quốc.

Thủ tướng Đức chuẩn bị cho chuyến thăm “gây tranh cãi” tới Trung Quốc

Thứ 5, 03/11/2022 | 11:12
Thủ tướng Đức sẽ là nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ cuối năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đức tìm kiếm công nhân nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động

Thứ 6, 21/01/2022 | 16:13
Lực lượng lao động nước Đức sẽ giảm hơn 300.000 người trong năm nay, do số người nghỉ hưu vượt quá số người trẻ tuổi tham gia thị trường lao động.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.