Đức lần đầu triển khai quân thường trực ở nước NATO kể từ Thế chiến II

Đức lần đầu triển khai quân thường trực ở nước NATO kể từ Thế chiến II

Thứ 6, 01/03/2024 | 14:04
0
Quân Đức sẽ đồn trú cách biên giới với Nga chỉ 100 km, để bảo vệ “mắt xích” yếu nhất trong thế trận phòng thủ của NATO.

Trong bối cảnh các đồng minh NATO tiếp tục từ chối lời kêu gọi gửi quân bộ binh vào Ukraine, khoảng 5.000 binh sĩ Đức đang chuẩn bị chuyển đến Litva (Lithuania) vào năm 2027. Đây là một động thái lịch sử, chứng kiến đợt triển khai thường trực đầu tiên của Quân đội Đức (Bundeswehr) kể từ Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đến Bavaria thăm các quân nhân, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi động thái này, trang Euronews đưa tin hôm 29/2.

Euronews dẫn lời ông Pistorius cho biết Đức có “kinh nghiệm triển khai quân ở nước ngoài”, bao gồm cả thông qua mô hình Nhóm tác chiến (Battle Group) của NATO.

“Tuy nhiên, các điều kiện ở đây rất khác, vì chúng ta đang nói về vài năm và trong nhiều trường hợp, quân nhân được triển khai sẽ có gia đình đi cùng”, Bộ trưởng Đức nói thêm.

Bảo vệ “mắt xích” yếu nhất

Litva là quốc gia thành viên EU và NATO nằm ở phía Đông lục địa châu Âu. Quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này có chung đường biên giới với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga và đồng minh thân cận của Moscow là Belarus.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây từ lâu đã coi Hành lang Suwalki (Suwalki Gap) – phần lãnh thổ nằm kẹp giữa Litva và Ba Lan và bị chặn đầu chặn cuối bởi lãnh thổ của Nga và Belarus – là “mắt xích” yếu nhất trong thế trận phòng thủ của NATO.

Dải đất dài 60 km này có thể trở thành “điểm nóng” trong bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Nga và liên minh quân sự phương Tây.

Thế giới - Đức lần đầu triển khai quân thường trực ở nước NATO kể từ Thế chiến II

Bản đồ cho thấy Hành lang Suwalki (Suwalki Gap) - Dải đất hẹp dài 65 km chạy dọc biên giới Ba Lan-Litva có ý nghĩa chiến lược. Đồ họa: Euronews

Tình hình trong khu vực ngày càng nóng kể từ khi Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, khiến Đức tính tới việc triển khai quân thường trực tới sườn Đông của NATO nhằm hỗ trợ an ninh của Litva.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Pistorius đã đến thăm Litva để ký kết lộ trình triển khai lâu dài lữ đoàn Bundeswehr tới quốc gia vùng Baltic này. Đây sẽ là lần đầu tiên Đức đóng quân thường trực bên ngoài biên giới của mình.

“Chúng tôi đã và sẽ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ NATO”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Litva Arvydas Anusauskas vào thời điểm đó, nhấn mạnh cam kết bảo vệ lẫn nhau theo Điều 5 Hiến chương NATO, quy định cuộc tấn công vào một thành viên là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.

Chi tiết lộ trình đóng quân

Sư đoàn Bundeswehr sẽ bắt đầu đến năm 2025 và dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn vào năm 2027, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Anusauskas cho biết.

Số quân Đức đồn trú vĩnh viễn bao gồm 4.800 binh sĩ và khoảng 200 thành viên dân sự, với sự phối hợp của NATO.

Berlin sẽ triển khai 2 tiểu đoàn chiến đấu từ các bang Bavaria và North Rhine-Westphalia của Đức để tạo thành nòng cốt của lữ đoàn mới ở Litva, cách biên giới với Nga chỉ 100 km.

Tiểu đoàn thứ 3 sẽ là đơn vị chiến đấu đa quốc gia của NATO, là một phần của lực lượng EFP – lực lượng quân sự răn đe và phòng thủ được triển khai ở tuyến đầu của các nước đồng minh NATO ở Bắc, Trung và Đông Âu.

Một tiểu đoàn đã có mặt ở Litva, dưới sự chỉ huy của Đức, với nhân sự luân phiên từ một số quốc gia khác.

Thế giới - Đức lần đầu triển khai quân thường trực ở nước NATO kể từ Thế chiến II (Hình 2).

Quân nhân Đức ở Litva. Ảnh: LRT

Việc tăng viện cho Litva được chú trọng trong chương trình nghị sự trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình huống xung đột leo thang tới Hành lang Suwalki.

Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về chi phí triển khai và duy trì quân đội ở nước ngoài, dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 30 triệu Euro mỗi tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết, khoảng một nửa số quân đồn trú ở Bavaria đã bày tỏ sẵn sàng chuyển đến Litva. Trong khi đó, Anh, Canada và Mỹ cũng đã triển khai quân tới các nước Đông Âu.

Minh Đức (Theo Euronews, DW)

Đức vẫn chưa thấy “bước ngoặt thời đại” sau 2 năm xung đột Nga-Ukraine

Thứ 5, 28/12/2023 | 14:17
“Nhiều người, đặc biệt là ở Đức, không hiểu rằng không thể chỉ đơn giản nhấn nút là xe tăng có thể lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp vào ngày hôm sau”.

Litva: Nga vốn đã triển khai vũ khí hạt nhân ở vùng Baltic

Thứ 5, 14/04/2022 | 21:30
Phản hồi về cảnh báo leo thang hạt nhân của Nga nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Litva - quốc gia vùng Baltic - cho biết, lời đe dọa này chả có gì mới mẻ.

Tại sao Kaliningrad quan trọng đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine?

Thứ 5, 07/04/2022 | 16:26
Nga không phủ nhận cũng không thừa nhận rằng họ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.