'Dùng cảnh sát ngầm phát hiện mại dâm trá hình'

'Dùng cảnh sát ngầm phát hiện mại dâm trá hình'

Thứ 2, 15/07/2013 | 13:30
0
Tình trạng mại dâm trá hình, chặt chém du khách sẽ được khắc phục nếu người vi phạm, không thể phân biệt được đâu là khách hàng, đâu là “cảnh sát ngầm”. Cứ bắt gặp là lập biên bản tại chỗ.

Hiện tôi đang sống ở nước ngoài. Thời gian gần đây, tôi thấy báo chí thường xuyên phản ánh về tình trạng “chặt chém” khách du lịch ở Đồ Sơn, Hà Nội, tình trạng mại dâm ở Đồ Sơn, tình trạng thanh thiếu niên dưới 18 tuổi hút thuốc lá hay tình trạng bán thuốc lắc ở vũ trường...

Nhưng khi đọc trên một số tờ báo khác thì thấy các cơ quan chuyên trách phản ánh rằng: “Rất khó kiểm soát vì các tệ nạn này thường hoạt động trá hình, và khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì họ sẽ giải tán ngay lập tức”.

Tôi thấy ở Mỹ và các nước Châu Âu, các nhà chức trách thường áp dụng một biện pháp rất hiệu quả. Đó là thành lập một lực lượng đặc biệt chuyên đi kiểm tra. Lực lượng này mặc quần áo bình thường, giả danh khách hàng vào “để câu”.  Mỗi lần đi kiểm tra, họ thường mang theo máy ghi âm (có thể là điện thoại di động), để thu âm lời thoại làm chứng cứ.

Khi đã “ bắt tận tay” cộng với máy ghi âm, là đủ chứng cứ để phạt người vi phạm. Khi lập biên bản vi phạm, họ thường xuất trình thẻ nhân viên, và viết hóa đơn tại chỗ rồi đưa luôn cho người vi phạm. Để tránh hiện tượng “đút lót”, các nhân viên kiểm tra phải ghi nhật ký kiểm tra, bật máy ghi âm trong suốt thời gian đi làm việc (hoặc tối thiểu là phải bật trước khi vào cửa hàng kiểm tra).

Bên cạnh đó, họ cũng thường thay đổi người luân phiên qua các địa điểm. Làm như thế sẽ gây ra tâm lý lo sợ cho người vi phạm, vì không thể phân biệt được đâu là khách hàng, đâu là “cảnh sát ngầm”. Nếu phát hiện có cơ sở nào vi phạm, thì coi như cơ sở đó đã vi phạm rất nhiều lần và hình phạt do lực lượng “cảnh sát ngầm” phát hiện thường sẽ rất nặng.

Tôi đọc trên báo thấy người bán hàng thường nói họ không biết chính xác độ tuổi của người mua thuốc lá là bao nhiêu, vì không được phép kiểm tra chứng minh thư của khách hàng”. Còn ở Châu Âu, thì họ quy định, nếu không chắc chắn độ tuổi của người mua, thì họ không được quyền bán. Và người mua phải tự xuất trình giấy tờ của mình cho người bán nếu họ muốn mua.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước tình trạng tội phạm ở xã phường, tôi nghĩ ở mỗi địa phương nên mở một hộp thư tố giác tội phạm, cũng như tích cực gửi bằng chứng phạm tội của người vi phạm về hộp thư tố giác qua đường bưu điện. 

Tại các trụ sở công an xã phường thì nên lập một email tố giác tội phạm để người dân dễ liên lạc. Ngược lại khi công an cần sẽ dễ dàng liên lạc lại với họ khi cần biết thêm thông tin chi tiết. Ưu điểm của thông tin chi tiết là không cần khai báo danh tính cá nhân. 

Theo Vnexpress                                                           

Trộm xe máy lấy tiền 'mây mưa' với gái mại dâm

Thứ 7, 13/07/2013 | 11:10
Ngày 12-7, CAQ Ba Đình (Hà Nội) phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình, đã bắt giữ Bùi Hải Điệp (SN 1991), trú tại thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hơn 100 ổ mại dâm ở Hà Nội bị triệt phá

Thứ 6, 12/07/2013 | 09:00
Tại Hà Nội, một số người đã "biến" các trang mạng xã hội thành diễn đàn sex, trang thông tin quảng bá gái mại dâm với hình ảnh, giá tiền, số điện thoại.
Cùng chuyên mục

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.