Dùng dao trả thù thay cho anh trai, hai anh em ‘rủ’ nhau vào tù

Dùng dao trả thù thay cho anh trai, hai anh em ‘rủ’ nhau vào tù

Thứ 6, 09/06/2017 | 20:49
0
Nam thanh niên dựng chuyện rồi kêu người đến đánh Kha. Kha gọi cho em mình đến trả thù và đâm chết người.

Ngày 9/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trương Minh Khang (SN 1994) về tội Giết người và bị cáo Trương Minh Kha (SN 1989, cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) về tội Che giấu tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Dùng dao trả thù thay cho anh trai, hai anh em ‘rủ’ nhau vào tù

 Hai anh em Khang và Kha tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An, ngày 3/6/2016, sau khi đi ăn đám giỗ về, Trần Văn D. (SN 1992, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và một số người khác đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Sau đó, mọi người về hết chỉ còn D. đến một quán cà phê võng nằm nghỉ. Cùng lúc này, Kha và một người bạn cũng đến uống cà phê ở đây. Khi nhân viên vừa đưa cà phê ra cho Kha và bạn thì D. lên tiếng: “Hai bạn đi về đi, ở đây chút hồi có chuyện”. Kha nói lại: “Ở đây uống cà phê chút về”.

Nghe Kha nói vây, D. gọi điện cho bạn nói rằng mình bị đánh. Một lúc sau, nhóm bạn của D. đến thì Kha cùng bạn mình đi ra quầy tính tiền. D. đi theo cầm cục đá đánh Kha và Kha đánh lại khiến cả hai xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Vô cớ bị đánh, Kha ấm ức, gọi điện cho em trai tên Khang nói rằng, đang bị D. đánh. Nghe xong, Khang lập tức gọi thêm một số người khác đi tìm D. để trả thù cho anh trai.

Khi thấy D. đang ngồi nhậu cùng 2 người bạn trong quán nhậu, Khang và nhóm bạn váo quán hỏi sao đánh anh trai mình, khiến cả hai gây sự đánh nhau. Trong lúc giằng co, Khang rút dao đâm 2 nhát vào ngực D. rồi bỏ đi. D. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi nghe tin D. đã chết, Khang và Kha sợ hãi nên đã bỏ trốn lên TP.HCM rồi bắt xe ra tỉnh Khánh Hòa trốn. Đến ngày 7/6/2016, được sự động viên của gia đình, cả 2 quay về đầu thú tại Công an huyện Tân Hưng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai thừa nhận tội và mong pháp luật khoan hồng, giảm án. Tuy nhiên, hai bị cáo Khang và Kha không đưa ra được tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt mới nên HĐXX tuyên bác kháng cáo, tuyên ý án 15 năm tù đối với bị cáo Khang về tội Giết người, 1 năm tù đối với bị cáo Kha về tội Không tố giác tội phạm.

Công Thư

Khởi tố 9x cầm dao đâm chết người vì bố và anh trai bị đánh

Thứ 6, 18/11/2016 | 15:26
Sau khi nhìn thấy bố và anh trai bị đánh Duy đã cầm dao chạy đến trợ giúp. Trong lúc hỗn chiến Duy đã dùng dao đâm chết người rồi đến công an xã đầu thú.

Nhóm thanh niên dàn trận đâm chết người sau khi bị đuổi đánh

Thứ 7, 07/05/2016 | 15:40
Vì trêu ghẹo gái của quán bia nên đã bị nhân viên bị đuổi đánh. Khi thoát được vòng vây ba thanh niên đã về nhà lấy hung khí đến dàn trận đâm chết người.

Vĩnh Long: Bắt được 2 nghi can đâm chết người

Thứ 5, 03/09/2015 | 20:44
Chỉ sau một ngày người đàn ông bị đâm chết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được hai đối tượng liên.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.