Điện thoại Huawei mới không dùng được Facebook, Instagram

Điện thoại Huawei mới không dùng được Facebook, Instagram

Thứ 7, 08/06/2019 | 17:33
0
Diễn biến mới nhất về lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ lên hãng công nghệ Trung Quốc Huawei là giờ đây, đến ông lớn Facebook cũng quay lưng với hãng này.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã có động thái ngừng hợp tác với Huawei sau khi hãng công nghệ Trung Quốc bị đưa vào “danh sách đen” của chính phủ Mỹ.

Đây là động thái đầu tiên của Facebook sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm các công ty của Mỹ giao dịch và hợp tác với Huawei khi chưa được phép.

Trong thông báo mới nhất, Facebook sẽ không cho phép Huawei cài đặt sẵn các ứng dụng của mình, bao gồm Facebook, WhatsApp và Instagram, lên các mẫu smartphone của Huawei.

Tuy nhiên lệnh cấm này chỉ có hiệu lực đối với các mẫu smartphone sắp xuất xưởng của Huawei, trong khi đó những người dùng đang sở hữu các mẫu smartphone của Huawei đang bán ra trên thị trường vẫn có thể tiếp tục sử dụng và nâng cấp các ứng dụng của Facebook trên smartphone của mình.

Cuộc sống số - Điện thoại Huawei mới không dùng được Facebook, Instagram

Các mẫu smartphone sắp xuất xưởng của Huawei sẽ không còn cài được Facebook, WhatsApp và Instagram.

Facebook là ông lớn tiếp theo ngừng hợp tác với Huawei. Trước đó hàng loạt các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft, Intel hay ARM... đã đồng loạt tuyên bố ngừng làm việc với Huawei.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Việt Nam vừa đưa ra thông tin chính thức trước việc "Google chấm dứt các mối quan hệ, hợp tác về phần mềm với Huawei" gửi đến tất cả khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của hãng.

Huawei cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng của Huawei và Honor hiện có, bao gồm các sản phẩm được bán ra và các sản phẩm đang tồn kho trên toàn cầu.

Tuy nhiên, thông tin phản hồi này vẫn được khách hàng Việt đón nhận không mấy tích cực.

Trong một diễn biến liên quan, hồi đầu tháng 6 này, Huawei có một động thái được cho là để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hãng đã ra lệnh cho các nhân viên có quốc tịch Trung Quốc của dừng các cuộc họp kỹ thuật với bộ phận kinh doanh tại Mỹ của họ và yêu cầu các nhân viên quốc tịch Mỹ trong bộ phận nghiên cứu và phát triển tại trụ sở Thâm Quyến rời khỏi công ty.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Huawei đang trải qua giai đoạn căng thẳng kéo dài nhiều tuần với chính phủ Mỹ và không thấy có dấu hiệu "hạ nhiệt" trong tương lai gần.

Huawei có thể đang sử dụng chiến thuật trên để cho Mỹ thấy rằng các công dân của chính họ đang bị tổn thương bởi các chính sách của mình.

Hôm 15/5, Huawei và 68 chi nhánh của hãng này đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào "danh sách đen" thương mại do các vấn đề an ninh quốc gia, buộc các công ty Mỹ phải có được chấp thuận từ chính phủ trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Tuy vậy, mặc kệ lệnh trừng phạt của Mỹ, trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây, lãnh đạo 2 nước đã ký kết một thỏa thuận để Huawei hợp tác cùng nhà mạng MTS phát triển mạng 5G tại quốc gia này.

Theo AFP, thỏa thuận này được ký bên thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Nhà mạng MTS đã ra thông cáo cho biết hai công ty sẽ “phát triển công nghệ 5G và triển khai mạng 5G trong khoảng thời gian 2019-2020”.

Huawei hiện là công ty đứng đầu về số lượng bằng sáng chế cho công nghệ 5G. Họ cho biết đang có hàng chục hợp đồng phát triển mạng 5G trên khắp thế giới. Tuy nhiên cũng có nhiều quốc gia cấm Huawei tham gia vào phát triển mạng 5G.

H.Y (tổng hợp)

Huawei tiếp tục dính đòn từ Mỹ

Thứ 7, 08/06/2019 | 06:40
Điện thoại Huawei sẽ không được cài sẵn các ứng dụng của Facebook. Đây là đòn tấn công mới nhất mà Huawei gặp phải kể từ khi bị Mỹ cấm vận.

Sau Google, Facebook cũng giã từ với Huawei

Thứ 6, 07/06/2019 | 20:13
Phía Facebook sẽ chặn các thiết bị của Huawei cài đặt các ứng dụng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và Whatsapp.

Trả đũa lệnh cấm, Huawei yêu cầu nhân viên quốc tịch Mỹ rời khỏi trụ sở công ty

Thứ 7, 01/06/2019 | 07:54
Huawei đã ra lệnh cho các nhân viên có quốc tịch Trung Quốc của hãng dừng các cuộc họp kỹ thuật với bộ phận kinh doanh tại Mỹ của họ và yêu cầu các nhân viên quốc tịch Mỹ trong bộ phận nghiên cứu và phát triển tại trụ sở Thâm Quyến rời khỏi công ty.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.