Đụng độ biên giới Campuchia-Thái Lan: Chỉ huy quân đội hai bên họp khẩn

Thứ 5, 29/05/2025 15:15

Chính phủ Campuchia và Thái Lan xác nhận chỉ huy quân sự của hai nước sẽ họp để thảo luận về vụ việc một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới gần đây.

Một ngày sau khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngắn với quân đội Thái Lan láng giềng, tại khu vực tranh chấp dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, người đứng đầu chính phủ hai nước kêu gọi bình tĩnh và đối thoại.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nói với các phóng viên vào đầu ngày 29/5 rằng cả hai bên nên giữ bình tĩnh và thảo luận "để xem chúng ta có thể thống nhất được điều gì", và kêu gọi thảo luận hòa bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong một tuyên bố bằng văn bản vào đầu ngày 29/5, cho biết mọi người không nên "hoảng sợ trước những tài liệu chưa được xác minh đang được lưu hành" và trấn an đất nước rằng ông không muốn xảy ra xung đột giữa các lực lượng Campuchia và Thái Lan.

"Vì lý do này, tôi hy vọng rằng cuộc họp sắp tới giữa các chỉ huy quân đội Campuchia và Thái Lan sẽ mang lại kết quả tích cực để duy trì sự ổn định và liên lạc quân sự tốt giữa hai nước, như chúng ta đã từng làm trong quá khứ", ông Hun Manet, người hiện đang có chuyến thăm Tokyo (Nhật Bản), cho biết.

"Mặc dù tôi đang ở Nhật Bản… hệ thống chỉ huy và hệ thống phân cấp cho các hoạt động quân sự lớn như di chuyển quân vẫn nằm trong trách nhiệm hoàn toàn của tôi với tư cách là Thủ tướng", ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói với các nhà báo rằng các cuộc họp với phía Campuchia sẽ được tổ chức vào chiều 29/5, đồng thời nói thêm rằng đã có "sự hiểu lầm của cả hai bên".

Đụng độ biên giới Campuchia-Thái Lan: Chỉ huy quân đội hai bên họp khẩn- Ảnh 1.

Quân đội Campuchia thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt 122 MLRS (RM-70) mới mua trong cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: Army Recognition

Một ngày trước đó, hôm 28/5, một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng khi tiếng súng rền vang tại một khu vực biên giới tranh chấp giữa tỉnh Preah Vihear của nước này và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Hai bên đều cáo buộc nhau nổ súng trước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra được cho là đã nói chuyện với người đồng cấp Campuchia Hun Manet, và cả hai đều đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc tranh chấp.

"Chúng tôi không muốn tình hình leo thang", Thủ tướng Thái Lan được truyền thông địa phương trích dẫn phát biểu.

Campuchia và Thái Lan có lịch sử lâu dài về các tranh chấp dọc theo biên giới chung, bao gồm các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra vào năm 2008 gần Đền Preah Vihear được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm đó. Giao tranh cũng nổ ra dọc theo biên giới vào năm 2011.

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen – cha của ông Hun Manet – hôm 29/5 cũng đã lên tiếng kêu gọi bình tĩnh và giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới đang diễn ra giữa hai nước.

Ông Hun Sen có quan hệ tốt với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra – cha của bà Paetongtarn Shinawatra.

Bà Paetongtarn đã đến Campuchia vào tháng 4 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong đó bà đã gặp ông Hun Manet để thảo luận về hợp tác xuyên biên giới trong các vấn đề như lừa đảo trực tuyến và ô nhiễm không khí.

Minh Đức (Theo Straits Times, Aljazeera)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.