Dùng Facebook xúc phạm lực lượng chống dịch sau khi vi phạm Chỉ thị 16

Dùng Facebook xúc phạm lực lượng chống dịch sau khi vi phạm Chỉ thị 16

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 2, 06/09/2021 | 08:42
0
Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập một đối tượng có hành vi xúc phạm lực lượng phòng chống dịch Covid-19 sau khi bị xử phạt do vi phạm Chỉ thị 16.

Theo thông tin từ Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, sáng 5/9, công an huyện này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T, SN 2000, trú tại khu phố Kim Sơn, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, do đã có hành vi đăng tải lên mạng xã hội Facebook bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, chiều 4/9, N.T.T bị Công an thị trấn Bến Sung xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, về hành vi ra ngoài khi không thực sự cần thiết, trong thời điểm thị trấn Bến Sung đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau đó, N.T.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên là “NPT” đăng tải 1 bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an huyện Như Thanh. Sau khi bài viết được đăng tải, đã có một số người vào tương tác về nội dung của bài viết trên. Sau đó, N.T.T đã xóa bài viết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Thanh đã xác định được tài khoản Facebook trên là của N.T.T. Sau khi lên làm việc tại cơ quan công an, N.T.T đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Nguyên nhân đối tượng làm vậy là vì bực tức khi bị xử phạt do vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Như Thanh đã tuyên truyền, giải thích cho N.T.T nhận thức rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Hiện, công an huyện này đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính đối với trường hợp trên theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về "vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội". Trong đó, mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ từ 10 đến 20 triệu đồng với tổ chức và từ 5 đến 10 triệu đồng với cá nhân vi phạm.

Trước đó, ngày 26/8, Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cũng đã xử phạt đối với N.V.L, SN 1988 và N.T.L, SN 1990, cùng có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa, đã có hành vi đăng tải bài viết trên mạng xã hội, nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Hành vi của N.V.L và N.T.L đã bị cơ quan chức năng TP.Thanh Hóa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng mỗi người.

Thanh Hóa: Khẩn tìm người đi xe taxi có lái xe nhiễm Covid-19

Thứ 7, 04/09/2021 | 07:40
Thành phố Thanh Hóa thông báo khẩn cấp tìm người đi trên xe taxi của hãng Bắc Trung Nam, sau khi 1 lái xe của hãng này vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện vùng biên tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên

Thứ 6, 03/09/2021 | 22:47
Huyện biên giới Mường Lát của Thanh Hóa đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên và có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Thanh Hóa: Ngăn chặn tập trung đông người khi lấy mẫu xét nghiệm

Thứ 6, 03/09/2021 | 21:38
Trước tình trạng tập trung đông người tại các điểm lấy mẫu tầm soát dịch covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo chấn chỉnh, tránh nguy cơ lây lan dịch tại các điểm này.

Thanh Hóa: Xử phạt nhiều trường hợp tung tin giả về dịch Covid-19

Thứ 6, 27/08/2021 | 14:00
Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt nhiều trường hợp đưa thông tin giả mạo, không đúng sự thật trên không gian mạng.
Cùng tác giả

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.