"Đừng nghĩ cứ mở cửa du lịch là có khách quốc tế ngay"

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 18/03/2022 | 19:16
0
Tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về ngành.
 
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Quỹ hỗ trợ Phát triển Du lịch đã tổ chức hợp báo giới thiệu về Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022.
 
Hội chợ nhằm góp phần khắc phục hậu quả của Đại dịch Covid-19; Triển khai Chương trình phục hồi du lịch Việt Nam trên cơ sở thúc đẩy du lịch nội địa phát triển nhanh, khôi phục du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội chợ cũng tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan phục hồi và phát triển của Du lịch Việt Nam sau dịch bệnh, trong đó tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số để chuyển đổi du lịch thành ngành kinh tế xanh và ngành kinh tế.
 
Sự kiện - 'Đừng nghĩ cứ mở cửa du lịch là có khách quốc tế ngay'

Ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại sự kiện.

 
Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Hai năm vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, đã đến lúc chúng ta phải mở cửa lại toàn bộ để phát triển ngành kinh tế. Ngày 15/3 vừa rồi, chúng ta đã công bố chấm dứt việc thí điểm mở cửa đón khách quốc tế, công nhận lại toàn bộ cách ngành dịch vụ trở lại sau 2 năm "im ắng".
 
Hai năm vừa rồi, chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị để đón khách quốc tế. Nên việc tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam -VITM Hà Nội 2022 là việc cần thiết. Tổng cục Du lịch cùng với Hiệp hội Du lịch sẽ chỉ đạo từng bước để đưa ngành du lịch từng bước phát triển. Hy vọng rằng, cuối năm nay, Việt Nam sẽ đón được nhiều đoàn khách quốc tế".

Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (quỹ vừa chính thức ra mắt) cho biết thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quỹ đến nay về cơ bản đã có thể hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, tập trung vào 4 nhóm việc: khắc phục hạn chế của ngành; hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường; hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ truyền thông.

“Tại Hội chợ lần này, Quỹ sẽ đồng hành trong ba hoạt động: Diễn đàn Phục hồi Du lịch Việt Nam-Định hướng mới, Hành động mới; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; tham gia một số sự kiện khác và xây dựng không gian du lịch chung tại Hội chợ", ông Lê Tuấn Anh cho hay.

Với chủ đề Bình thường mới - Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam, Hội chợ lần này là sự nối tiếp của chuỗi các hoạt động đã được tổ chức trước đó như: Diễn đàn Lữ hành toàn quốc (21/1/2021), Diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc (15/4/2021), Diễn đàn Phục hồi bền vững Du lịch Việt Nam (30/11/2021).

Theo đó, Hội chợ VITM 2022 có khoảng 320 gian hàng. VITM Hà Nội 2022 có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dự kiến sẽ có hơn 500 doanh nghiệp đăng ký, bao gồm: Doanh nghiệp khách sạn, khu nghỉ dưỡng; các doanh nghiệp lữ hành; cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, các hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch khác.

Cho đến ngày 15/3, đã có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký gian hàng tại Hội chợ. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến có khoảng 2.500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan và làm việc tại hội chợ; 40.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu thông tin và mua dịch vụ.

Sự kiện - 'Đừng nghĩ cứ mở cửa du lịch là có khách quốc tế ngay' (Hình 2).

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ, không phải cứ mở cửa là có khách du lịch quốc tế ngay.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ: "Tại Hội chợ du lịch, các doanh nghiệp lữ hành cũng có cơ hội trao đổi với nhau, giúp nhau để ngành du lịch vực dậy sau 2 năm đình trệ vì Covid-19. Nhưng cũng phải thẳng thắn với nhau rằng, chúng ta đã mở cửa từ ngày 15/3, nhưng hiện tại, khách quốc tế vẫn chưa vào, không thể có việc hôm nay công bố, ngày mai có khách ngay. Đừng nghĩ cứ mở cửa là có khách quốc tế ngay. Không có chuyện đó đâu, nhanh nhất thì phải sang tháng 4/2022 chúng ta mới có khách du lịch nước ngoài vào nước ta.

Các văn phòng du lịch ở các nước cũng đang hoạt động tích cực ở Việt Nam, các văn phòng của các nước Nhật Bản và Hàn Quốc là sôi nổi nhất. Sau đó, là các nước Đông Nam Á. Đó là cơ hội để chúng ta quảng bá cho du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đẩy mạnh mảng truyền thông số để du khách biết được thông tin mà đến Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là phương pháp hỗ trợ, chứ không thể thay thế việc tiếp xúc giữa còn người với nhau".

 

Du lịch sau ngày 15/3: Doanh nghiệp mòn mỏi đợi khách quốc tế

Thứ 5, 17/03/2022 | 08:00
Đã qua mốc mở cửa du lịch (15/3) nhưng nhiều doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng, họ vẫn chưa đón được đoàn khách du lịch quốc tế nào...

Mở cửa du lịch ở Việt Nam: Khách quốc tế không cần "hộ chiếu vắc- xin"

Thứ 4, 16/03/2022 | 19:04
Theo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành, khách quốc tế không cần "hộ chiếu vắc xin" khi vào Việt Nam.

Khẩn trương sửa đổi quy định nhập cảnh đối với khách quốc tế

Thứ 2, 14/03/2022 | 17:42
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước việc các thủ tục cách ly, làm visa vẫn còn nhiều hạn chế khi mở cửa đón khách du lịch.

Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng nói gì khi bị đề nghị xóa tên Đảng viên?

Thứ 4, 21/11/2018 | 16:20
Từ năm 2014 đến nay, ông Vinh không sinh hoạt Đảng nên bị đề nghị xóa tên Đảng viên. Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đã có những chia sẻ về việc này với báo Người Đưa Tin.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.