“Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt

“Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt"

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 01/05/2022 | 10:00
0
HLV trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam cho biết, được luyện tập trên chính mặt sân thi đấu SEA Games 31 là lợi thế lớn nhất đối với các VĐV.

Video:

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt'

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 2).

Để chuẩn bị trước vào tranh tài ở 8 nội dung tại SEA Games 31, các vận động viên đội tuyển bi sắt Việt Nam hội quân từ 1/3 để tập luyện.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 3).

Theo đó, đội tuyển bi sắt Việt Nam tập tham dự SEA Games 31 với 19 vận động viên, tranh tài ở 8 nội dung. Đội tuyển cũng đang đặt kỳ vọng vào 2 nữ vận động viên kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm là Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Hiền. Đây là hai gương mặt quen thuộc trong một thập kỷ qua của bi sắt Việt Nam.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 4).

Chia sẻ với Người Đưa Tin, HLV Đặng Xuân Vui cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội tuyển chỉ có thể chính thức tập trung từ đầu tháng 3/2022, muộn hơn rất nhiều so các bộ môn khác. Các tuyển thủ đến từ các đoàn Hà Nội, Quân đội, Hậu Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 5).

Điều đáng nói hơn, đây cũng là lần đầu tiên sau gần 3 năm, các tuyển thủ quốc gia mới có chuyến tập trung dài hạn đúng nghĩa.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 6).

“Kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, toàn đội gần như không thể hội quân và tập luyện cùng nhau. Các VĐV cũng chẳng có nhiều cơ hội thi đấu và cọ sát do các giải quốc nội liên tục bị hoãn và hủy trong khi giải đấu trong năm dành cho môn thi đấu vốn đã rất ít ỏi. Do đó, ban huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra nhận định về các đối thủ”, HLV Đặng Xuân Vui nói.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 7).

“Tuy nhiên, được tập luyện ngay trên chính mặt sân thi đấu tại Sea Games 31 là một lợi thế của đội tuyển”, HLV trưởng nhấn mạnh.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 8).

Nhận định về cơ hội của đội tuyển bi sắt Việt Nam, ông Vui cho rằng: "Những năm vừa qua, đối thủ mạnh trong khu vực phải kể tới Thái Lan và Campuchia khi sở hữu các vận động viên đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, cả thầy và trò đều xác định rõ nhiệm vụ, nỗ lực vì thành công chung của thể thao nước nhà".

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 9).

Các VĐV được tập luyện liên tục cả ngày để hướng đến một kỳ Sea Games 31 thành công trên sân nhà.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 10).

Bi sắt phát triển tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, được chơi và đẩy mạnh nhờ phong trào tại miền nam và các tỉnh miền Tây. Sau năm 2007, môn thể thao bắt được phát triển mạnh hơn ở phía bắc và dần dần được quy hoạch và đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 11).

Về luật chơi, VĐV phải đứng trong vòng tròn có đường kính từ 35cm đến 50cm, vòng tròn này phải nằm cách đường biên cuối sân và biên ngang 1m. Sau khi bốc thăm, một đội (hoặc một đối thủ) sẽ được cầm viên bi điểm nhỏ ném trước.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 12).

Sau khi đối thủ ném viên bi điểm về phía trước, vận động viên còn lại có nhiệm vụ đầu tiên là bo (hay còn gọi là lăn) viên bi của mình sao cho gần viên bi điểm.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 13).

Khi bo viên bi gần viên bi điểm nhất, người đó được xem là thắng đối phương. Người còn lại có nhiệm vụ bắt viên bi của đối phương đi nơi khác. Mỗi người được phát ba viên bi để bo. Nếu bo đi hết cả ba viên thì ai có viên bi gần với bi điểm nhất được công nhận là thắng điểm. Các trận đấu thi đấu đến 13 điểm.

Thể thao - “Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt' (Hình 14).

Theo dự kiến, đội tuyển bi sắt sẽ tham dự 8 nội dung ở SEA Games 31 gồm kỹ thuật nam/nữ, đôi nam/nữ, đôi nam-nữ phối hợp, bộ ba nam, bộ ba nữ, bộ ba gồm 2 nữ-1 nam.

"Toà tháp thương binh" bỏ hoang giữa đất vàng Hà Nội

Thứ 7, 23/04/2022 | 09:00
Toà tháp Habico Tower nằm bên đường Phạm Văn Đồng từng gây chấn động giới bất động sản một thời đến này vẫn chỉ là một khối bê tông hoang lạnh.

Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt

Thứ 4, 20/04/2022 | 22:06
Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đã thông đồng với Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings thao túng giá cổ phiếu BII, TGG... thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.