Dưới 5 điểm 3 môn thi vẫn có cửa đỗ vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Dưới 5 điểm 3 môn thi vẫn có cửa đỗ vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Thứ 4, 19/06/2019 | 15:32
0
Thiếu chỉ tiêu tuyển sinh, một số trường THPT tại huyện miền núi Thanh Hóa có điểm chuẩn xét tuyển dự kiến vào lớp 10 chỉ hơn 4 điểm cho 3 môn thi.

Báo Lao Động đưa tin, ngày 19/6, thông tin từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (Sở GD&ĐT) cho biết, Hội đồng tuyển sinh các trường đã họp xét trúng tuyển và dự kiến điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT gửi về Sở G&ĐT xem xét, phê duyệt để công bố chính thức.

Theo đó, các trường THPT có điểm chuẩn dự kiến cao như: Trường THPT Hàm Rồng (36,5 điểm); Trường THPT Đào Duy Từ (32,3 điểm); THPT Nguyễn Trãi: (30,8 điểm); THPT Tô Hiến Thành (26,9 điểm); THPT Quảng Xương 1 (29,2 điểm); THPT Hoằng Hóa 2 (26,5 điểm); THPT Đông Sơn 1 (24,1 điểm)...

Trái ngược với các trường miền xuôi, nhiều trường THPT tại các huyện miền núi lại có điểm chuẩn dự kiến rất thấp như: THPT Quan Sơn (4,2 điểm); THPT Mường Lát (4,6 điểm); THPT Như Xuân (5,2 điểm); THPT Quan Hóa (6,3 điểm).

Giáo dục - Dưới 5 điểm 3 môn thi vẫn có cửa đỗ vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Các thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2019.

Như vậy là ở Thanh Hóa có một số trường miền núi, thí sinh chỉ cần đạt dưới 2 điểm/môn thi và không bị điểm liệt (0 điểm) là đỗ. Được biết, điểm xét trúng điểm là kết quả tổng điểm 3 môn thi (môn Văn và môn Toán tính hệ số 2, môn Tiếng Anh tính điểm hệ số 1).

Nguyên nhân của tình trạng này là do một số trường thiếu chỉ tiêu, ví dụ như trường THPT Mường Lát năm nay tuyển sinh 336 chỉ tiêu nhưng hiện tại mới chỉ tuyển được 295/336 (thiếu 41 chỉ tiêu).

Ngoài ra, trường THPT Quan Sơn là trường có điểm chuẩn dự kiến thấp (4,2 điểm). Năm nay, trường chỉ có 296 thí sinh đăng ký dự thi, thấp hơn cả chỉ tiêu được giao. Vậy nên để đảm bảo chỉ tiêu, trường sẽ xét trúng tuyển những thí sinh đủ điều kiện.

“Năm nay, dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Mường Lát là 4,6 điểm, với mức điểm này, học sinh chỉ cần không bị điểm liệt (0 điểm) là có thể đỗ vào trường”- thầy Trần Anh Văn - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát nói với PV báo Lao Động.

Không chỉ riêng Thanh Hóa, thông tin trên VOV cho hay, một số trường THPT ở Thái Nguyên cũng có điểm chuẩn vào trường khá thấp như trường THPT Đại Từ có điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 5,9 điểm 3 môn và một số thí sinh có môn thi chỉ đạt 0,25; 0,5 hay 0,75 điểm vẫn trúng tuyển vào trường.

Đánh giá chung, năm nay điểm thi vào lớp 10 có sự chênh lệch rất lớn giữa trường miền núi và miền xuôi, thậm chí ngay trong một tỉnh thành cũng có sự chênh lệch khá rõ.

Theo VnExpress, tối 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường THPT công lập. THPT Chu Văn An tiếp tục lấy điểm đầu vào cao nhất với 48,75, cao hơn trường đứng thứ hai là THPT Yên Hòa 2,25 điểm.

Top 10 trường lấy điểm cao nhất còn có THPT Phan Đình Phùng và Kim Liên (46,25), Việt Đức và Nguyễn Thị Minh Khai (45,5), Lê Quý Đôn - Hà Đông (45,25), Cầu Giấy (45), Nhân Chính (44,5), Lê Quý Đôn - Đống Đa (43,5).

Trong 112 trường THPT công lập của thành phố, 23 trường lấy trên 40 điểm, 54 trường lấy trên 30 và 35 lấy dưới 30 điểm. Mức điểm thấp dần từ quận trung tâm, vùng ven và nông thôn.

Ba trường có điểm đầu vào chỉ 16 là Đại Cường (Ứng Hòa), Mỹ Đức C (Mỹ Đức), Minh Quang (Ba Vì) và phải tuyển nguyện vọng bổ sung ở khu vực khác. Với cách tính điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2; Ngoại ngữ, Lịch sử hệ số 1, điểm trung bình mỗi môn của nhóm trường này chưa đến 2,7.

Bốn trường THPT khác cũng có điểm chuẩn dưới 20 là Lưu Hoàng (Ứng Hòa) 18, Hợp Thanh (Mỹ Đức) 18,5, Bất Bạt (Ba Vì) 19, và Lý Tử Tấn (Thường Tín) 19,5...

H.Y (tổng hợp)

 

"Dễ dàng nhận thấy hầu như giáo viên giỏi ở vùng ven, nông thôn đổ dồn về khu vực trung tâm. Như vậy, ở các trường vùng xa, khoảng trống về đội ngũ giáo viên giỏi sẽ xuất hiện", ông Bình nói.

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10: Ngoại ngữ rớt thảm, Lịch sử thăng hoa

Thứ 7, 15/06/2019 | 19:14
Tổng hợp điểm các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội cho thấy điểm thi Tiếng Anh thấp đến giật mình. Trong khi đó, thí sinh thi môn Lịch sử hẳn đều vui lòng vì điểm thi cao chót vót.

Năm đầu thi Lịch sử vào lớp 10 tại Hà Nội: Xuất hiện 951 điểm 10

Thứ 6, 14/06/2019 | 16:54
Chiều 14/6, sở GD&ĐT Hà Nội công bố và đánh giá kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Danh sách chi tiết 135 điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn TP.HCM

Thứ 6, 24/05/2019 | 10:01
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố danh sách địa điểm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2019-2020. Trong 135 điểm thi có 9 hội đồng thi chuyên và 126 hội đồng thi thường.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...