Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng

Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 29/04/2022 | 21:01
0
Đường giao thông nông thôn ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) có vốn đầu tư 131 tỷ đồng chưa kịp bàn giao đã hư hỏng, phải đào lên sửa chữa và có dấu hiệu kém chất lượng.

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định 3137/QĐ-UBND phê duyệt dự án đường giao thông nông thôn Cẩm Bình – Cẩm Thạch – Cẩm Liên – Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. Dự án có tổng đầu tư 131 tỷ đồng (xây dựng 87 tỷ, giải phóng mặt bằng 8 tỷ, còn lại là chi phí khác). Công trình do UBND huyện Cẩm Thủy làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Hải, có trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa thi công.

Dự án có mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các xã trong vùng.

Dự án có chiều dài 22,4km, quy mô đường giao thông nông thôn loại A (theo TCVN 10380;2014; vận tốc thiết kế Vtk= 30km/h; chiều rộng nền đường Bn=6,5m, mặt đường Bm=3,5m, lề đường Bl=2x1,5m=3,0m (không gia cố lề); công trình thoát nước thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông thường và bê tông cốt thép; tải trọng thiết kế H30-XB80 (công trình cống) và HL93, người đi bộ 3x10 Mpa (đối với công trình cầu).

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng

Dự án đường giao thông nông thôn Cẩm Bình – Cẩm Thạch – Cẩm Liên – Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy vừa thi công xong, chưa bàn giao nhưng đã bị hư hỏng, xuống cấp, có dấu hiệu kém chất lượng. Mặc dù đã được đào lên làm lại nhưng con đường 131 tỷ gồ ghề, hằn lún.

Công trình được khởi công từ năm 2017, dự kiến cuối năm 2022 sẽ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Sau nhiều năm thi công, đầu năm 2022, các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dù mới hoàn thành, chưa kịp bàn giao, nhưng tuyến đường này có dấu hiệu kém chất lượng, hằn lún, bong tróc …

Ông T. - Một người dân địa phương cho biết, khi Nhà nước khởi công làm đường có mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, người dân ở đây rất vui mừng, phấn khởi. Họ hy vọng khi con đường hoàn thành việc đi lại của người dân các xã có đường đi qua sẽ thuận lợi hơn. Việc đường 100 tỷ vừa đưa vào sử dụng được vài tháng, chưa kịp bàn giao thì đã hư hỏng, xuống cấp và phải đào bới lên để sửa chữa khiến họ rất thất vọng.

Theo quan sát của PV, nhiều đoạn trên tuyến đường bị hằn lún, bong tróc, đứt gãy; một số cầu thi công thiếu tính thẩm mỹ, có dấu hiệu kém chất lượng; một số cột mốc, biển báo bên vệ đường bật gốc, nứt ngang; lề đường được đắp bằng đất đá thải …

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 2).

Ổ gà xuất hiện tại con đường được đầu tư 131 tỷ đồng mới hoàn thành, chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng.

Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy cho biết, khi phát hiện một số vị trí hư hỏng, xuống cấp, họ đã yêu cầu đơn vị thi công đào mặt đường lên làm lại, sửa chữa. Đơn vị này cũng mời trung tâm kiểm định lên kiểm tra công trình để có căn cứ khi nghiệm thu, bàn giao.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy cho biết, hiện công trình đường Cẩm Bình – Cẩm Thạch – Cẩm Liên – Cẩm Thành huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao. Chủ đầu tư đã giải ngân 60% vốn cho nhà thầu, việc đương xuống cấp là đúng và ban sẽ trách nhiệm phối hợp với nhà thầu kiểm tra, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, đảm bảo đúng theo thiết kế được phê duyệt.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 3).
Làm xong, bị hư hỏng nên đơn vị thi công phải sửa chữa để bàn giao khiến con đường 131 tỷ gồ ghề, nham nhở không khác đừng làng.
Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 4).

Mặt thảm nhựa bị đứt gãy, lề đường được làm không đúng thiết kế, thiếu tính thẩm mỹ.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 5).

Mương thoát nước và phần lề của con đường chưa được bàn giao đã xuống cấp, có dấu hiệu kém chất lượng.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 6).

Hố ga thoát nước bụ lún, thiếu tính thẩm mỹ.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 7).

Một đoạn đường vừa được đơn vị thi công đào lên, sửa chữa lại khiến mặt đường gồ nghề.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 8).

Dù mới hoàn thành chưa lâu, nhưng mặt đường đã hằn lún, bong tróc.

Dân sinh - Đường 131 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng, dấu hiệu kém chất lượng (Hình 9).

Một số cột mốc đã bị gãy dù con đường chưa kịp nghiệm thu, bàn giao sử dụng.

 

Công bố 9 đường dây nóng phản ánh về giao thông dịp lễ 30/4

Thứ 6, 29/04/2022 | 20:26
Các đường dây nóng được công bố để người tham gia giao thông phản ánh và cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, giải đáp và xử lý nghiêm những vi phạm.

Không được chậm tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Thứ 4, 27/04/2022 | 20:28
Bài học từ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 cho thấy: GPMB là nút thắt về tiến độ; vật liệu đất đắp là yếu tố then chốt; năng lực nhà thầu, BQLDA là đặc biệt quan trọng.

Bình Dương triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm

Thứ 3, 26/04/2022 | 15:00
Tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ chi 9.640 tỷ đồng cho công tác xây dựng đường vành đai 3, 1.367 tỷ đồng cho việc nâng cấp Quốc lộ 13 lên quy mô 8 làn xe…
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.