Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 28/04/2023 | 21:36
0
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tại thành phố Phổ Yên duy trì trên 20%, kết thúc năm 2022 GRDP bình quân đầu người đạt 345 triệu đồng.

Báo cáo tại nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã (nay là thành phố) Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tăng trưởng kinh tế trên 20%/năm

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì trên 20%, kết thúc năm 2022 GRDP bình quân đầu người đạt 345 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm. 

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 843.940 tỷ đồng, trung bình hàng năm tăng 9,3%, chiếm trên 92% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 30 tỷ USD, chiếm 97% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2021 đạt 2.200 tỷ đồng, năm 2022 là 2.500 tỷ đồng, tăng 500% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Duy trì 100% các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, tiếp tục duy trì dẫn đầu toàn tỉnh về số trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt. 

Kinh tế vĩ mô - Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương.

Trong hơn 2 năm diễn ra đại dịch Covid-19 Phổ Yên luôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, tạo vùng xanh an toàn phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đặc biệt, Phổ Yên đã thực hiện thành công Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước 3 năm so với nghị quyết. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên rất vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất (lần III).

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương, bên cạnh những thành tích đạt được,  nghiêm túc kiểm điểm lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ còn có những tồn tại hạn chế. 

Theo đó, tăng trưởng và quy mô kinh tế của thành phố vẫn chủ yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài qua hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế tư nhân còn chiếm tỉ trọng chưa cao. 

Hoạt động xuất khẩu đối mặt với thách thức không nhỏ khi nhu cầu của các thị trường xuất khẩu suy giảm. Quy mô giá trị ngành du lịch còn nhỏ, các sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; chưa thu hút được nhà đầu tư lớn, phát triển dịch vụ du lịch cao cấp trên địa bàn thành phố.

Thành phố Phổ Yên nêu rõ quan điểm tập trung xây dựng Phổ Yên trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. 

Kinh tế vĩ mô - Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị.

Ưu tiên công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hạ tầng giao thông. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số theo hướng xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Hướng tới đô thị loại I vào năm 2030

Với tầm nhìn đến năm 2025, theo ông Lương, Phổ Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp bền vững; 

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ và xây dựng nông thôn mới nâng cao, chăm lo phát triển văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; 

Xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành thành đô thị loại II vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Kinh tế vĩ mô - Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá (Hình 3).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, thành phố Phổ Yên với vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại, là đầu mối giao thông, cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của tỉnh, hạt nhân dẫn dắt các địa phương lân cận cùng tiếp tục phát triển. Do vậy, Phổ Yên luôn nhận được sự quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặc biệt, theo Nghị quyết Đại hội và quy hoạch tỉnh, việc phát triển công nghiệp của tỉnh sẽ tập trung vào 3 địa phương phía Nam là Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình; trong đó, Phổ Yên có vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phố đi đầu, hạt nhân dẫn dắt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: "Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá hơn nữa để sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị loại II vào năm 2025, hướng tới đô thị loại I vào năm 2030”.

Với những thành quả và tiền đề đã tạo được, tập thể lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Phổ Yên ngày càng phát triển, trở thành “Đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, cùng với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện của tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, một cực tăng trưởng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.

[E] CEO Sao Mai Lê Thanh Thuấn: “Tôi thích phiêu lưu nhưng không làm liều”

Thứ 6, 14/04/2023 | 08:30
Ông Lê Thanh Thuấn đã dành trọn tâm huyết cho Sao Mai – từ một công ty nhỏ trở thành tập đoàn đa ngành trụ vững qua những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế.

Thúc đẩy thu hút đầu tư vào Nam Thái Nguyên - Bài 1: Để thành phố trẻ Phổ Yên thành bến đậu của "đại bàng"

Thứ 5, 09/02/2023 | 07:15
Tp.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) có giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn chiếm trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh...

[E] Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải: Tạo môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân

Chủ nhật, 12/02/2023 | 07:15
Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên kỳ vọng Tp.Phổ Yên sẽ là “hạt nhân” quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh.

Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên): Thành phố trẻ vươn mình khởi sắc

Thứ 4, 29/06/2022 | 17:02
Những năm trở lại đây, kinh tế của Thành phố Phổ Yên đã từng bước chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phổ Yên và chặng đường 8 năm từ huyện thuần nông lên thành phố

Thứ 7, 30/04/2022 | 06:00
Với ưu thế quy hoạch đô thị bài bản, Phổ Yên (Thái Nguyên) đã thành công tiến đến mục tiêu trở thành một thành phố hiện đại.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.