Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập trong mưa lớn, ông chủ “siêu máy bơm” nói gì?

Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập trong mưa lớn, ông chủ “siêu máy bơm” nói gì?

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 15/09/2019 | 19:26
0
Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, người dân đi qua tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh lại tiếp tục bì bõm trong “biển nước”, ông chủ “siêu máy bơm” đã lên tiếng giải thích.

Theo ghi nhận, vào trong chiều tối ngày 14/9 một trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã xảy ra trên địa bàn TP.HCM, nhiều tuyến đường Thành phố ngập sâu, trong đó có đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi được xem là “rốn ngập” nước dâng lớn. Người dân đi qua tuyến đường trên phải bì bõm lội về nhà, nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao đường Nguyễn Hữu Cảnh đã có “siêu máy bơm” chống ngập, nhưng lượng nước vẫn không giảm.

Tin nhanh - Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập trong mưa lớn, ông chủ “siêu máy bơm” nói gì?

Cơn mưa lớn kéo dài trong tối ngày 14/9 đã khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục ngập.

Chiều ngày 15/9, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tăng Cường, tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết: “Trong cơn mưa chiều ngày 14/9, trạm quan trắc đặt tại khu vực máy bơm đo được lượng mưa lên đến 165mm và thời gian mưa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, cốt nền thấp và tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh được ví như lòng chảo và thời gian mưa kéo dài nên lượng nước đổ về đây rất lớn. Ngay khi trời mưa, công nhân đã cho máy bơm hoạt động để bơm nước trong hệ thống cống và mặt đường chỉ ngập trong lúc mưa, sau khi mưa dứt thì nước rút rất nhanh”.

Theo ông Cường, “siêu máy bơm” được thiết kế để giải quyết trận mưa có vũ  lượng tối đa là 104mm trong thời gian 90 phút. Tuy nhiên, trận mưa tối qua tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh có vũ lượng lên tới 165mm và kéo dài hơn 3 tiếng với khoảng 120.000-130.000m3 nước nên vượt quá công suất của máy bơm.

Bên cạnh đó, khi trời mưa, nước từ các khu vực dồn về đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra tới máy bơm cũng cần có thời gian, bởi chiều dài cống từ đường ra máy bơm hơn 1km. Máy bơm được thiết kế công suất tối đa 96.000m3/h và lượng nước mưa lên tới hơn 120.000m3 nên cần hơn 1h mới bơm hết được nước.

Tin nhanh - Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập trong mưa lớn, ông chủ “siêu máy bơm” nói gì? (Hình 2).

Cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng không riêng gì đường Nguyễn Hữu Cảnh mà các tuyến đường lân cận cũng ngập.

PV thông tin rằng, sau khi cơn mưa kết thúc thì mặt đường của Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn nước và người dân di chuyển khó khăn thì ông Cường cho hay: “Theo tiêu chuẩn của bộ Xây dựng, sau khi hết mưa 30 phút mà trên đường vẫn còn ngập trên 10cm được xem là ngập nhẹ, trên 20cm là ngập vừa và trên 30cm là ngập nặng. Tuy nhiên, tối qua mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng và máy bơm đã hoạt động hết công suất, hút hết nước trên đường trước khi hết mưa nên đảm bảo chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nếu như trước đây, không có bơm thì tuyến đường này phải ngập 5-6 tiếng”.

Tin nhanh - Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập trong mưa lớn, ông chủ “siêu máy bơm” nói gì? (Hình 3).

"Siêu máy bơm" được TP.HCM thuê lại để bơm chống ngập.

“Việc trận mưa ngày hôm qua đổ xuống dồn về đường Nguyễn Hữu Cảnh tương đương 130.000 m3 nước mưa, trong lúc mưa to trên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh có một số chỗ bị ngập từ 15-20cm, sau đó nước sẽ được chảy xuống các miệng cống và tiêu thoát xuống dưới cống rồi chảy về trạm bơm cách vị trí ngập khoảng 1km.

Nhiệm vụ của trạm bơm là phải bơm hết lượng nước tương đương với 130.000m3 nước mưa trước 30p sau khi dứt cơn mưa… Trong khi công suất tối đa của trạm bơm chỉ bơm được 96.000 m3/h. Như vậy, chúng tôi phải dùng công nghệ trong quá trình diễn ra cơn mưa hệ thống bơm đã phải hoạt động hết công suất theo kiểu bơm đuổi… Trạm bơm đã bơm hết sạch nước lúc 20h30p, trong lúc mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hơn 21h mới dứt hẳn cơn mưa. Xét về các yêu cầu kỹ thuật và sự việc diễn ra thực tế thì chức năng của máy bơm đã hoàn thành nhiệm vụ”, ông chủ “siêu máy bơm cho biết.

Trước đó, để giải quyết bài toán ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, UBND TP.HCM đã chốt giá thuê trọn gói máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là 14,2 tỷ đồng mỗi năm với Tập đoàn công nghiệp Quang Trung.

Vì sao TP.HCM quyết định thuê “siêu máy bơm” chống ngập với giá 14 tỷ đồng?

Thứ 4, 15/05/2019 | 20:00
Sau hơn hai năm thực hiện chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, “siêu máy bơm” do tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đầu tư đã được UBND TP.HCM chốt giá thuê.

TP.HCM chốt thuê máy bơm chống ngập giá 14,2 tỷ/năm 

Chủ nhật, 12/05/2019 | 06:10
TP.HCM vừa chốt hợp đồng thuê máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) với giá 14,2 tỉ/năm.

Giá thuê siêu máy bơm chống ngập tại TP.HCM "là vấn đề tế nhị"

Thứ 6, 31/08/2018 | 20:09
Trung tâm Chống ngập TP.HCM đã chốt mức giá trình UBND xem xét, quyết định, để đàm phán với chủ đầu tư máy bơm. Tuy nhiên, mức giá cụ thể vẫn chưa được đại diện trung tâm thông tin cụ thể và vẫn còn là điều "bí mật".
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.