Đường Quảng Ngãi đi vay hơn 2.800 tỷ đồng, ai là chủ nợ lớn nhất?

Đường Quảng Ngãi đi vay hơn 2.800 tỷ đồng, ai là chủ nợ lớn nhất?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 26/07/2023 | 18:38
0
Tính đến cuối tháng 6/2023, chủ thương hiệu Vinasoy dù mang hơn 5.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng nhưng lại phải tăng cường đi vay ngắn hạn hơn 2.800 tỷ đồng.

Tăng cường đi vay ngắn hạn

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Bức tranh tài chính của Đường Quảng Ngãi tương đối sáng với sự tăng trưởng rõ nét về doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên, cách phân bổ nguồn vốn của Đường Quảng Ngãi cũng rất đặc biệt.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận tổng tài sản đạt 11.832 tỷ đồng tăng 15% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 85% lên 1.756 tỷ đồng. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn với 5.504 tỷ đồng, chiếm 47%. Trong nửa đầu năm nay, Đường Quảng Ngãi nhận về hơn 153 tỷ đồng tiền lãi.

Dù mang hàng nghìn tỷ đồng tiền nhàn rỗi đi gửi ngân hàng lấy lãi, ghi nhận doanh thu tài chính từ các khoản lãi tiền gửi, nhưng Đường Quảng Ngãi lại phải đi tăng cường vay nợ ngắn hạn.

Theo đó, cuối quý II/2023, tổng nợ vay tài chính của công ty gần 2.861 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Đường Quảng Ngãi là BIDV với khoản vay 1.266 tỷ đồng, tiếp theo là Vietinbank với 834 tỷ đồng, Vietcombank là 760 tỷ đồng.

Việc tăng cường đi vay nợ ngắn hạn khiến chi phí lãi vay gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty phải trả gần 88 tỷ đồng lãi vay, tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận về lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính cũng cho thấy Đường Quảng Ngãi nhận thêm 2.934 tỷ đồng từ các khoản vay trong kỳ, đồng thời cũng đã phải chi ra tới 1.970 tỷ đồng trả nợ gốc vay, chi 753 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Tại thời điểm cuối quý II/2023, vốn chủ sở hữu đạt 7.730 tỷ đồng, bao gồm 3.935 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lợi nhuận cao kỷ lục tính theo quý

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2023 Đường Quảng Ngãi ghi nhận 3.152 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 40% lên 2.155 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng tăng nhẹ từ 30% lên 32%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 96% lên 92 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 104% lên 51 tỷ đồng. Các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều so với quý II/2022.

Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của Đường Quảng Ngãi đạt 712 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Đây là quý ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay.

Giải trình về kết quả kinh doanh này, phía công ty cho biết nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang dần phục hồi sau dịch Covid-19 nhưng sức mua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, vì vậy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo... có giảm nhẹ. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, một số sản phẩm của công ty vẫn duy trì tình hình sản xuất ổn định và ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường có sản lượng tiêu thụ tăng 133%, doanh thu tăng 151%; điện có sản lượng tiêu thụ tăng 35%, doanh thu tăng 39%, nha có sản lượng tiêu thụ tăng 13%, doanh thu tăng 14%.

Trong thời gian qua công ty đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía, dây chuyền sản xuất đường đã đi vào hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, các biện pháp phòng vệ thương mại của Nhà nước đối với sản phẩm đường và việc kiểm soát đối với đường nhập lậu cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường của công ty đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận 5.282 tỷ đồng doanh thu, 1.028 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 32% và 90% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm, mảng kinh doanh các sản phẩm đường mang lại nguồn thu chính, đem về gần 2.220 tỷ đồng (trung bình thu hơn 12 tỷ đồng/ngày), đóng góp 43% tổng doanh thu, con số này được cải thiện mạnh trong khi cùng kỳ năm ngoái mảng đường chỉ đem về 22%.

Theo sau là mảng sữa đậu nành, sản phẩm này mang lại 1.978 tỷ đồng doanh thu, chiếm 38%; còn lại hơn 18% doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh khác.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành 63% kế hoạch về doanh thu và vượt 2% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Đường Quảng Ngãi được biết đến là công ty mẹ của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) – nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng Fami.

Đường Quảng Ngãi còn có nhiều công ty con, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong những mảng khác nhau, bao gồm Nhà máy bia Dung Quất, Nhà máy bánh kẹo Biscafun, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, Trung tâm Giống Mía, và các nhà máy liên quan các sản phẩm đường như Đường An Khê, Đường Phổ Phong, nhà máy Nha….

Mía đường Sơn La báo lãi kỷ lục, cổ phiếu lập đỉnh lịch sử

Thứ 6, 21/07/2023 | 16:08
Cả niên độ 2022-2023, Mía đường Sơn La đạt 1.676 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 523 tỷ đồng. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Chủ thương hiệu Vinasoy mang hơn 5.000 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi

Thứ 7, 06/05/2023 | 13:31
Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 44% tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi, giúp công ty mang về 70 tỷ đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm 2023.

Lãi gần 1.200 tỷ đồng, Đường Quảng Ngãi dự chi 357 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 4, 21/12/2022 | 11:47
Kết quả kinh doanh gặt hái được nhiều "quả ngọt" với ước lãi 1.198 tỷ đồng, Đường Quảng Ngãi dự chi khoảng 357 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Bán cổ phiếu thấp hơn nửa thị giá, Dabaco muốn xây nhà máy đậu nành

Thứ 4, 08/05/2024 | 19:22
Với 1.330 tỷ đồng thu về, Dabaco cho biết sẽ sử dụng toàn bộ để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco".

Thủy sản Minh Phú: Lãi tăng vọt vẫn chưa đạt nổi 1% kế hoạch năm

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:40
Quý I/2024, Thủy sản Minh Phú ghi nhận lợi nhuận đạt 7,2 tỷ đồng, tăng vọt so với số lỗ 98 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, song vẫn chỉ đạt 0,7% mục tiêu đề ra.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Bán cổ phiếu thấp hơn nửa thị giá, Dabaco muốn xây nhà máy đậu nành

Thứ 4, 08/05/2024 | 19:22
Với 1.330 tỷ đồng thu về, Dabaco cho biết sẽ sử dụng toàn bộ để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco".

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.