Đường sách Tp.HCM: Nghịch lý doanh thu tăng 30%, tựa sách mới giảm 51%

Đường sách Tp.HCM: Nghịch lý doanh thu tăng 30%, tựa sách mới giảm 51%

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 18/08/2022 | 11:15
0
Sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu Đường sách Tp.HCM tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng sách thiếu nhi tăng tới 115%.

Ngày 18/7, Đường sách Tp.HCM công bố kết quả kinh doanh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, từ đầu năm tới nay, hoạt động kinh doanh tại đường sách TP.HCM tăng trưởng mạnh, gần như hồi phục hoàn toàn sau dịch. Bạn đọc đến đường sách tăng gấp 3 lần, không chỉ khách trong nước mà còn có nhiều du khách quốc tế.

Tổng doanh thu Đường Sách Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021 (15,5 tỷ đồng), đạt 93% so với năm 2019 - thời điểm trước khi dịch bùng phát (22,2 tỷ đồng). Riêng doanh thu sách thiếu nhi tăng tới 115% so với năm 2021.

Hầu hết đơn vị xuất bản, phát hành hoạt động tại Đường sách Tp.HCM đều tăng 30% doanh thu, cá biệt có 3 đơn vị tăng gấp đôi và chỉ 3 đơn vị có doanh thu giảm do gặp khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự và thời gian phục vụ.

Tuy tăng trưởng tốt, doanh thu cao nhưng số bản sách bán ra của các đơn vị xuất bản, phát hành giảm tới 29% so với cùng kỳ năm 2021.

Lý giải hiện tượng này, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường Sách Tp.HCM cho biết: “Số bản sách bán ra giảm vì có các đơn vị đang dần thay đổi, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo thị hiếu bạn đọc; gắt gao hơn trong việc cho ra đời những đầu sách chất lượng, có hàm lượng nội dung và tính mỹ thuật cao. Điều này kéo giá sách tăng, doanh thu tốt, tuy nhiên số lượng sách bán ra lại giảm đi”.

Còn về việc số tựa sách xuất bản mới cũng giảm 51% so với cùng kỳ, ông Hoàng đánh giá, điều không đáng ngại vì năm 2021 là năm gần như “án binh bất động” của các nhà xuất bản.

Hầu hết hoạt động tổ chức bản thảo tại các đơn vị đều trì trệ, gặp khó do đó không có sách mới ra vào năm 2022 là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, có một xu hướng mới hiện nay của các đơn vị đó là không đầu tư in, khai thác quá nhiều sách mới mà tập trung công tác phát hành những đầu sách cũ.

“Đây là hướng đi đúng của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành bởi nếu nhìn lại cùng kỳ 5 năm trước (2014 -2019), số lượng đầu sách mới rơi vào khoảng 30%, trong khi tốc độ bán sách ra thị trường chỉ đạt 16%, tức là đầu tư nhiều vào đầu sách mới mà bán không khả quan. Điều đó cho thấy sự chuyển dịch, thay đổi mới mẻ của các đơn vị”, ông Lê Hoàng nhận định.

Tiêu dùng & Dư luận - Đường sách Tp.HCM: Nghịch lý doanh thu tăng 30%, tựa sách mới giảm 51%

Sách thiếu nhi là phân khúc có doanh thu tăng cao của Đường sách Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo nhận định của ban điều hành Đường sách Tp.HCM, doanh thu tăng là do có sự điều chỉnh thị hiếu khi bạn đọc có sự lựa chọn những đầu sách có chất lượng, có hàm lượng nội dung và tính mỹ thuật cao, giá cao.

Nhiều tọa đàm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và gia đình diễn ra tại Đường sách Tp.HCM cũng như các triển lãm sách hay dành cho con, danh mục sách hỗ trợ dạy và học… ngày càng được cộng đồng quan tâm. Từ đó, góp phần làm tăng doanh thu sách, đặc biệt là sách dành cho thiếu nhi.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Đường sách Tp.HCM có 144 chương trình chuyên đề, giao lưu tác phẩm tác giả, trưng bày, triển lãm và hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác…

Các hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối năm: Hội sách thiếu nhi TPHCM lần III -2022 (15/7-24/7), Vui Tết Trung thu (7/9-11/9), Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In, Phát hành (10/10), Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Hội sách Giáng sinh – Chào năm mới (24/12-1/1/2023)…

Đường sách Tp.HCM đón hơn 15.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 04/05/2022 | 15:11
Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, Đường sách Tp.HCM vẫn là điểm đến tham quan và mua sách của đông đảo bạn đọc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Tp.HCM: Đường Sách chuẩn bị các phương án an toàn cho ngày hoạt động trở lại

Thứ 5, 07/10/2021 | 17:26
Sau 4 tháng giãn cách, Đường Sách Tp.HCM được hoạt động lại theo chỉ đạo của Sở Thông tin - Truyền thông Tp.HCM với điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.