Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình!

Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình!

Thứ 4, 25/11/2020 | 16:24
0
Đó là khẳng định của đại diện chủ đầu tư trước thông tin xuất hiện nhóm người đập phá các hạng mục của công trình đường phía đông đầm Lập An sau mưa bão.

Câu chuyện về dự án đường phía đông đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) được đầu tư số vốn 172 tỷ đồng nhưng chỉ sau đêm mưa bão đã tan nát, hư hỏng nặng nề thật sự đã thu hút sự quan tâm của dư luận ở tỉnh này.

Ngoài sự hoài nghi về chất lượng thi công công trình thì còn là dấu hỏi lớn về kinh phí “đắt đỏ” để  xây dựng hơn 3km đường.

Điểm tên đơn vị thi công công trình này là liên danh 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần 1/5, công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, công ty Cổ phần Thành An, công ty TNHH xây dựng Tổng hợp Minh Đạt, công ty TNHH TM và XD Long Đại Thịnh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, sáng ngày 25/11, chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư và xây dựng các Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi cung cấp thông tin báo chí xung quanh vấn đề này.

Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình!

Đại diện chủ đầu tư làm việc với PV.

Đáng lưu ý, trước thông tin phóng viên cung cấp về sự việc, sau khi bão số 13 đi qua, người dân sống dọc công trình này cho hay, có một nhóm người xuất hiện dùng búa đập phá hạng mục lan can công trình rồi vứt xuống đầm. Người dân cho rằng có thể,  công trình này đã mua bảo hiểm xây dựng nên lợi dụng thiên tai rồi người của đơn vị thi công đập phá hư hỏng thêm các hạng mục để đổ lỗi cho thiên tai, từ đó được nhận thêm tiền khắc phục từ thống kê của công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, khẳng định với báo chí, ông Nguyễn Văn Thạch Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế nói, hoàn toàn không có chuyện này. Mà việc xuất hiện nhóm người chỉ là để dọn dẹp, đảm bảo lưu thông dọc tuyến đường cho người dân sau mưa bão.

Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình! (Hình 2).
Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình! (Hình 3).
Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình! (Hình 4).
Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình! (Hình 5).
Tin nhanh - Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình! (Hình 6).

Sự tan nát của công trình sau một đêm mưa bão mà Người đưa tin Pháp luật đã phản ánh.

Như đã đưa tin trước đó, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân của việc công trình hư hỏng là do thiên tai. Theo đó, nước đầm dâng lên cao từ 0,5-0,8m so với mặt đường, kết hợp với sóng vỗ mạnh trong nhiều giờ cuốn theo các vật nổi như thuyền, bè gỗ, phao, củi gỗ làm hư hỏng lan can loại 1, đánh vỡ mái taly đá hộc, xói trôi đất cát dưới lề đường tạo thành các hố sụp, xói lở làm hư hỏng đường bằng Terazzo.

Tại buổi cung cấp thông tin này, chủ đầu tư cũng cho biết, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Đồng thời chia sẻ về giải pháp khắc phục, công trình được mua bảo hiểm xây dựng theo quy định pháp luật nên các hạng mục xây dựng mới thiệt hại do thiên tai sẽ được bảo hiểm chi trả để khắc phục.

“Đơn vị tư vấn thiết kế cũng đang nghiên cứu các biện pháp gia cố mái taluy cũ bằng đá hộc xây phía đầm để đảm bảo an toàn trong tương lai”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Chi hơn 170 tỷ đồng để làm 3km đường nhưng...vẫn tan nát sau mưa bão

Thứ 3, 24/11/2020 | 20:50
Con đường dài 3,4km với tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng được trích từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu nhưng chỉ sau một đêm mưa, hệ thống bờ kè đã tan nát.

Nhà toác, cầu nứt và vết rạn lòng tin ở công trình hàng chục tỷ đồng

Thứ 2, 05/10/2020 | 19:00
Khi những vết nứt toác trên các tường nhà chưa kịp sửa sang vì kinh phí đền bù không đủ thì nay lại xuất hiện thêm những vết nứt của sự xuống cấp ở ngay chính cây cầu mà người dân vùng sông nước xã Vinh Hà (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã đặt bao kỳ vọng…

Lùm xùm con đường hơn 19 tỷ đồng dẫn vào lăng vua Gia Long: Xin hứa bảo hành trọn đời!

Thứ 3, 18/02/2020 | 15:56
Trước những phản ánh liên tục của báo điện tử Người Đưa Tin liên quan đến dự án đường dẫn vào lăng vua Gia Long bị nứt, thông 2 bên chết, héo úa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đã dẫn đầu đoàn kiểm tra gồm nhiều sở ban ngành trực tiếp đến công trình.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.