ECB bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao chưa từng thấy

ECB bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao chưa từng thấy

Thứ 6, 09/09/2022 | 00:57
0
ECB có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức quá cao, thậm chí có nguy cơ tăng lên mức 2 con số trong những tháng tới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện đợt tăng lãi suất lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 8/9, tiếp nối làn sóng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác nhằm kiềm chế lạm phát vốn đang khiến người người tiêu dùng khốn đốn và đẩy châu Âu vào suy thoái.

Hội đồng quản lý của ngân hàng ECB đã tăng 3 loại lãi suất chính lên 0,75 điểm phần trăm đối với 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro. Đây là mức tăng lãi suất chưa từng có đối với ECB, vì trước đây, ngân hàng này thường chỉ điều chỉnh 0,25 điểm phần trăm và chưa bao giờ tăng lãi suất cho vay lên 0,75 điểm kể từ khi đồng Euro ra mắt vào năm 1999.

Trong khi đó, lãi suất tái cấp vốn tăng lên 1,25% và lãi suất cho vay qua đêm lên 1,50%.

Động thái của ECB được đưa ra sau khi ngân hàng này tăng lãi suất từ -0,5% lên 0 tại một cuộc họp hồi tháng 7. ECB đã giữ tỷ giá ở mức âm kể từ năm 2014 nhằm thúc đẩy chi tiêu và kiềm chế lạm phát ở mức thấp.

Bây giờ ngân hàng này phải đối mặt với một vấn đề rất khác, đó là giá tiêu dùng trong khu vực đồng Euro tăng 9,1% trong tháng 8, lập kỷ lục tháng thứ 9 liên tiếp.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra từ đầu tháng 2/2022 đã làm gia tăng lạm phát ở châu Âu, với việc Nga giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên giá rẻ dùng để sưởi ấm, sản xuất điện và vận hành các nhà máy.

Giá thực phẩm, quần áo, ô tô, thiết bị gia dụng và dịch vụ cũng đang tăng dần đều do các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng và tác động của các đợt nắng nóng xảy ra gần đây.

Đồng Euro giảm sau quyết định của ECB, giao dịch ở mức 0,9972 USD, gần với mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Lạm phát chưa dừng, lãi suất còn tăng

“Chúng tôi dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa, vì lạm phát vẫn ở mức quá cao và có khả năng sẽ cao hơn mục tiêu của chúng tôi trong một thời gian dài”, theo bà Christine Lagarde, Chủ tịch ngân hàng ECB. Quyết định hôm 8/9 đã được nhất trí, bà cho biết.

“Chúng tôi sẽ còn phải tổ chức thêm vài cuộc họp nữa. Một vài nghĩa là bao nhiêu? Có thể là hơn 2 cuộc họp, bao gồm cả cuộc họp ngày hôm nay, nhưng cũng có thể sẽ ít hơn 5 cuộc họp”, bà Lagarde nói, gợi ý rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ tiếp tục vào đầu năm 2023.

Thế giới - ECB bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao chưa từng thấy

Bà Christine Lagarde, Chủ tịch ngân hàng ECB phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của ECB tại Đức ngày 8/9/2022. Ảnh: Khaleej Times

Theo các nhà kinh tế, mức lạm phát 9,1% có thể sẽ tăng lên mức 2 con số trong những tháng tới.

ECB vẫn chậm hơn một bước so với các ngân hàng trung ương khác. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đua nhau tăng lãi suất sau khi bị ảnh hưởng bởi lạm phát do cuộc xung đột Nga – Ukraine gây ra và đại dịch Covid-19, khiến giá năng lượng tăng cao và nguồn cung cấp linh kiện và nguyên liệu thô bị hạn chế.

“Chúng tôi không cố bắt chước bất kỳ ngân hàng trung ương nào khác”, bà Lagarde khẳng định, đồng thời chỉ ra rằng ECB đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12, khi họ quyết định loại bỏ dần các biện pháp kích thích thông qua việc mua trái phiếu.

Một số nhà kinh tế cho rằng việc ECB tăng lãi suất, bao gồm cả mức tăng 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp hồi tháng 7, có thể làm tăng nguy cơ gây ra một cuộc suy thoái châu Âu được dự đoán xảy ra vào cuối năm nay và đầu năm 2023 do lạm phát cao hơn, khiến mọi thứ từ hàng tạp hóa đến hóa đơn điện, nước đều đắt hơn.

Theo bà Lagarde, cuộc suy thoái 2022-23 sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp xấu nhất, khi tất cả khí đốt của Nga bị cắt, nguồn cung cấp thay thế không có sẵn và các chính phủ phải dùng đến biện pháp phân bổ năng lượng.

Nguyễn Tuyết (Theo AP, CNBC, Investing, Reuters)

Chứng khoán mỹ tăng cao, FED có thể tăng lãi suất thêm 0,75%

Thứ 6, 19/08/2022 | 09:11
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 19/8 khi có ý kiến cho rằng việc tăng lãi suất 0,75% vào cuối tháng 9 là phù hợp để FED kiềm chế lạm phát.

ECB nâng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm nhằm ứng phó với lạm phát

Thứ 5, 21/07/2022 | 21:56
ECB đã nâng lãi suất tiêu chuẩn thêm 0,5%, nhằm đưa lạm phát tại khu vực 19 quốc gia sử dụng đồng Eurro trở lại mức mục tiêu 2% trong trung hạn.

Vì sao ECB không tăng lãi suất như dự đoán?

Thứ 4, 15/12/2021 | 17:30
Với dự báo lạm phát dưới mức mục tiêu 2% trong cả năm 2023 và 2024, ECB nhấn mạnh rằng sự gia tăng lạm phát hiện tại chỉ là nhất thời.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.