Elon Musk quyên góp hơn 5,7 tỷ USD cổ phiếu Tesla để làm từ thiện

Elon Musk quyên góp hơn 5,7 tỷ USD cổ phiếu Tesla để làm từ thiện

Thứ 3, 15/02/2022 | 17:32
0
Tỷ phú Elon Musk đã quyên góp hơn 5 triệu cổ phiếu Tesla cho một tổ chức từ thiện. Số cổ phiếu này trị giá 5,7 tỷ USD.

Theo hồ sơ của Ủy ban Giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC), từ ngày 19/11 đến 29/11/2021, CEO hãng xe điện Tesla Elon Musk đã quyên góp tổng cộng 5.044.000 cổ phiếu Tesla.

Dựa trên giá cổ phiếu trong những ngày ông Musk thực hiện quyên góp, số cổ phiếu trên có trị giá lên đến 5,74 tỷ USD. Đây là một trong những khoản đóng góp từ thiện lớn nhất lịch sử. Tên của tổ chức từ thiện nhận số cổ phiếu này không được tiết lộ.

Việc quyên góp diễn ra trong bối cảnh Musk khẩu chiến với các chính trị gia Mỹ về bất bình đẳng thu nhập và thuế tài sản.

Thời gian đó, tỉ phú công nghệ tuyên bố sẽ bán cổ phiếu nếu Liên Hợp Quốc chứng minh được tổ chức này có thể giải quyết nạn đói toàn cầu sau khi ông David Beasley - Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuộc Liên Hợp Quốc gợi ý các tỉ phú như Musk có thể "đóng góp ngay bây giờ và chỉ một lần".

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc đóng góp một khoản lớn cho tổ chức từ thiện cũng sẽ giúp Musk giảm phần nào hóa đơn thuế.

Theo Hãng tin Reuters, ông Musk từng tuyên bố sẽ trả hơn 11 tỷ USD tiền thuế trong năm 2021, do việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu của ông sắp hết hạn trong năm nay.

Theo các nhà phân tích, vị tỉ phú này sẽ có lợi về thuế nếu ông quyết định quyên tặng cổ phiếu Tesla. Cổ phiếu được quyên góp cho tổ chức từ thiện sẽ không phải chịu thuế trên thặng dư vốn như việc bán đi.

"Ông ấy sẽ tiết kiệm được từ 40-50% trong số 5,7 tỷ USD tiền thuế, tùy thuộc vào việc liệu ông ấy có thể khấu trừ vào thu nhập của mình ở California hay không, cũng như việc liệu ông ấy có tránh được khoản thuế trên thặng dư vốn phải trả nếu bán cổ phiếu hay không", ông Bob Lord - nhà nghiên cứu về chính sách thuế tại Viện Nghiên cứu chính sách của Mỹ (IPS) – giải thích.

Ông Lord cho biết, tỉ phú Musk có thể đã đóng góp cổ phiếu cho các tổ chức trung gian như "quỹ do các nhà tài trợ tư vấn", chứ không phải hoàn toàn cho các nhóm từ thiện. Tesla hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Elon Musk (sinh ngày 28/6/1971) hiện là người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản 227 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Năm 2021, ông được Tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm vì sức ảnh hưởng toàn cầu.

Những năm gần đây, Elon Musk rất tích cực làm từ thiện. Ông từng hỗ trợ 100 triệu USD cho một cuộc thi giảm khí thải carbon, tặng 5 triệu USD cho hai nhà khoa học có nghiên cứu về Covid-19. Những hoạt động này được thực hiện thông qua Musk Foundation.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Tuổi Trẻ Online)

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng khi Liên Hiệp Quốc muốn ông chi 6 tỷ USD giải quyết nạn đói

Thứ 2, 01/11/2021 | 18:54
Tỷ phú Elon Musk đang có tài sản vượt mốc 300 tỷ USD và nắm quyền điều hành Tesla, công ty có giá trị hơn 1.000 tỷ USD.

Elon Musk vẫn là tỷ phú giàu nhất hành tinh

Thứ 7, 16/10/2021 | 17:27
CEO Tesla Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản trị giá 230 tỷ USD, bằng Bill Gates và Warren Buffett cộng lại.

Elon Musk: Khủng hoảng chip sẽ sớm kết thúc

Thứ 7, 25/09/2021 | 15:06
Quan điểm này trái với nhiều dự đoán từ giới chuyên gia và tư vấn khi cho rằng khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn sẽ còn kéo dài trong tương lai gần.

Cận cảnh "biệt phủ" 36m2 của Elon Musk sau khi dồn tiền xây thành phố trên sao Hỏa

Thứ 5, 19/08/2021 | 12:00
Sau khi dồn tiền bán hết nhà cửa để xây thành phố trên sao Hỏa, tỷ phú Elon Musk hiện đang sống trong 1 căn hộ thuê từ chính mảnh đất của mình.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.