Em chồng nhẫn tâm sát hại chị dâu, gây thương tích cho cháu gái

Em chồng nhẫn tâm sát hại chị dâu, gây thương tích cho cháu gái

Thứ 6, 27/12/2019 | 10:56
0
Vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Văn Dương sau khi uống rượu đã đến nhà giết chết chị dâu và gây thương tích cho cháu 41%. Người đại diện hợp pháp cho bị hại đã làm đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với Dương và tăng mức bồi thường.

Tăng án cho em chồng giết chị dâu vì chiếc xe máy

Tòa án cấp cao Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1981), trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân của Dương không ai khác chính là chị Võ Thị X. (SN 1976), chị dâu của Dương. Trong vụ án này, Dương còn gây thương tích cho cháu Nguyễn Thị N., con gái của chị X. 41%.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống vợ chồng anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1971), anh trai của Dương và chị Võ Thị X. (SN 1976) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù đã có hai đứa con tuy nhiên không thể chung sống cùng cả hai quyết định sống ly thân. Vì sống ly thân nên ngôi nhà chung được chia đôi, mỗi người sử dụng 1 phòng ngăn cách bằng chiếc tủ gỗ. Tài sản chung của hai vợ chồng cũng được chia đôi. Chỉ có chiếc xe máy anh Hợp hay sử dụng làm phương tiện đi làm thì bị chị X. quản lý. Do vậy, mỗi khi đi làm, anh Hợp đều phải mượn xe máy của em trai là Nguyễn Văn Dương.

Hồ sơ điều tra - Em chồng nhẫn tâm sát hại chị dâu, gây thương tích cho cháu gái

Bị cáo Nguyễn Văn Dương. 

Vì anh trai mượn xe nên Dương không có xe sử dụng. Việc này khiến Dương luôn ấm ức. Ngày 27/12/2018, Dương đi làm bằng xe đạp, vì tức giận chị X. nên Dương sau đó đã nảy sinh ý định cầm dao đến nhà chị dâu giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Dương cầm dao rồi đi bộ đến nhà chị X. Thấy cửa đóng, Dương gọi tên chị X. nhưng không ai trả lời. Mở cửa ra, Dương thấy chị X. cùng con gái là cháu Nguyễn Thị N. (SN 2003) đang ngồi chơi điện thoại. Lúc này, Dương tiến đến cầm dao chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Bỏ đi một đoạn, Dương tiếp tục quay lại chém chị X. Thấy mẹ bị chém, cháu N. chạy đến đưa hai tay mình che đầu mẹ thì cũng bị Dương chém trúng tay, bị thương. Sau khi chém chị dâu và cháu, Dương bỏ về, kể lại sự việc cho người thân nghe rồi lên cơ quan công an đầu thú.

Do vết thương quá nặng, chị Võ Thị X. đã tử vong, cháu N. được mọi người đưa đến bệnh viện điều trị và bị tổn thương cơ thể 41%.

Trước đó, Nguyễn Văn Dương đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt là 27 năm tù. Về dân sự buộc bị cáo phải bồi thường hơn 180 triệu đồng tiền và buộc chu cấp cho cháu N. mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi. Không đồng tình với bản án, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã viết đơn kháng cáo tăng hình phạt và tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có nhiều mâu thuẫn cộng với việc chị dâu lấy xe máy của anh trai nên bực tức. Bị cáo cho rằng thời điểm đó có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để trở về làm lại cuộc đời. Được biết, Dương chưa có vợ con và chưa có tiền án, tiền sự gì. Dương cũng cho biết, nhiều lần chị X. nói khích về việc mình không lấy được vợ nên ấm ức. 

Trong vụ án, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã yêu cầu bị cáo đền bù 30 tháng lương cơ bản là đúng quy định pháp luật. Việc bị cáo phải bồi thường cho cháu như 1,5 triệu đồng là hợp lý, bởi vì việc cấp dưỡng nuôi con là trách nhiệm chung của bố mẹ nên bác đơn kháng cáo nội dung tăng mức bồi thường.  Sau khi thấy chị X. bất tỉnh tưởng nạn nhân đã chết nên Dương đã bỏ đi. Nhưng đến khi nghe tiếng rên rỉ, bị cáo đã quay trở lại để chém chị X. Bị cháu N. can ngăn, Dương dùng dao chém luôn cháu gái của mình. Hành vi của Dương là đặc biệt nguy hiểm,…  Vì vậy HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo tăng hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương án chung thân về tội Giết người; 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt Dương phải nhận là mức án Chung thân.

Minh Tâm

 

Tờ giấy hé lộ manh mối trong nghi án giết người, cướp của nhưng chỉ đầu thú nhận trộm cắp tài sản

Thứ 7, 03/08/2019 | 06:45
Sau khi trộm cắp xe máy và bị công an truy nã, Anh tiếp tục thực hiện hành vi giết người cướp tài sản ở một địa bàn khác. Tuy nhiên, khi đầu thú, hắn ranh mãnh chỉ khai thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Tâm sự nhói lòng của người đàn bà lập mưu giết chị dâu

Chủ nhật, 02/09/2018 | 19:08
Chỉ vì tức giận trong sinh hoạt thường ngày với chị dâu, Linh đã mua thuốc chuột bỏ vào nồi cơm với ý định đầu độc nạn nhân.

Hà Giang: Bắt giữ đối tượng giết chị dâu vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 4, 13/06/2018 | 15:19
Do có mâu thuẫn về đất đai từ trước, nên giữa chị T. và Doanh thường xuyên xảy ra cãi cọ. Khi thấy chị T. đang đi trên đường, đối tượng Doanh đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.