Em gái Kim Jong-un nắm vị trí chủ chốt trong quân đội

Em gái Kim Jong-un nắm vị trí chủ chốt trong quân đội

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
0
Việc sa thải các chính trị gia kỳ cựu vừa diễn ra ở Triều Tiên dường như là một sự củng cố quyền lực "sớm hơn dự đoán" của Chủ tịch Kim Jong-un cùng các anh chị em ruột.

Theo tin từ báo chí Hàn Quốc, người em gái 26 tuổi Kim Yeo-jeong của Kim Jong-un hiện đang nắm một chức vụ then chốt trong Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Triều Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc, Lee Yun-keol thuộc Trung tâm Dịch vụ Thông tin Chiến lược Triều Tiên cho biết, anh trai của ông Kim Jong-un là Kim Jong-chol đã đích thân dẫn một nhóm binh sĩ bắt giữ chú rể Jang Song-thaek, nhân vật quyền lực số 2 ở Bình Nhưỡng.

Viện dẫn một nguồn tin trong lực lượng bảo vệ Kim Jong-un, ông Lee cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 8/11 sau khi "được lên kế hoạch cẩn thận".

Tiêu điểm - Em gái Kim Jong-un nắm vị trí chủ chốt trong quân đội

Các sinh viên Đại học Công nghệ Kim Chaek trong một cuộc mít-tinh ngày 11/12 ở Bình Nhưỡng thề bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un bằng mạng sống của mình. (Ảnh: IC).

Kim Jong-un đã bí mật thành lập một lực lượng đặc nhiệm do Kim Jong-chol dẫn đầu để hất cẳng Jong Song-thaek. Các thành viên của nhóm được đích thân lãnh đạo Triều Tiên chọn lựa từ đội cận vệ, theo ông Lee.

Kim Jong-chol, 32 tuổi, là con thứ của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Người này trước đây được tin là không tham gia vào chính trị Triều Tiên.

Cũng theo chuyên gia Lee, Kim Jong-chol đã trở lại chính trường vào đầu năm nay với tư cách là trưởng nhóm Ponghwajo, một nhóm gồm con cháu các lãnh đạo đảng và quân sự cấp cao nắm giữ nhiều bí mật.

Ông Lee khẳng định việc sa thải Jang Song-thaek đã được tiến hành một cách kỹ lưỡng bởi gia đình họ Kim và theo ước nguyện của Kim Jong-il.

Ông Jang đã bị tước bỏ mọi chức vụ đang nắm giữ vì "những hành động chống phá đảng và gây bè phái phản cách mạng". Đây không phải là quan chức cấp cao đầu tiên bị sa thải sau cái chết của Chủ tịch Kim Jong-il. 5 trong số 7 quan chức hộ tống chiếc xe limousine chở quan tài ông Kim Jong-il hiện không còn nắm giữ quyền lực.

Jin Qiangyi, Giám đốc Trung tâm Các nghiên cứu châu Á ở trường Đại học Yanbian, bình luận với báo Global Times rằng sự chuyển giao quyền lực sang các thành viên trẻ trong gia đình họ Kim ở Triều Tiên là điều được dự đoán từ lâu nhưng gây bất ngờ vì nó diễn ra quá sớm.

Thanh Hảo(Theo Vetnamnet/Global Times)

Hình ảnh chú của Kim Jong-un bị xóa bỏ như thế nào

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:20
Khi công bố việc ông Jang Song-thaek, người quyền lực số 2 ở Triều Tiên, bị phế truất, truyền thông nước này đã chiếu phim tài liệu mà trong đó gương mặt của ông Jang bị xóa mờ hoặc loại bỏ.

Có khả năng chú rể Kim Jong - un 'đã bị xử tử'

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Ông Jang Song Taek - một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất Bắc Triều Tiên đồng thời là chú của người đứng đầu nhà nước, đã bị ngừng giữ mọi chức vụ và bị xử tử trước khi thông báo bãi nhiệm ông chính thức xuất hiện, đài Tự do Bắc Triều Tiên, đặt trụ sở tại Seoul đưa tin.

Hình ảnh bắt giữ chú Kim Jong-un ngay tại cuộc họp

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Hôm 9/12, kênh truyền hình KCTV của Triều Tiên đã phát công khai hình ảnh ông Chang Song-Thaek bị bắt ngay giữa một cuộc họp của Bộ Chính trị.

Video: Lễ rước thi hài cố tổng thống Nelson Mandela

Thứ 5, 12/12/2013 | 11:32
Sáng 11-12, Nam Phi đã tổ chức lễ rước nghiêm trang và xúc động, đưa quan tài của cố tổng thống Nelson Mandela từ bệnh viện Quân y về Tòa nhà Liên minh tại thủ đô Pretoria.

Phu nhân Obama nổi cơn 'ghen' trong đám tang Nelson Mandela?

Thứ 5, 12/12/2013 | 16:58
Dù là một tổng thống quyền lực nhất trên thế giới, nhưng cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác của gia đình Tổng thống Barack Obama cũng có lúc “sợ vợ”.

Giáo hoàng Francis là nhân vật của năm 2013

Thứ 5, 12/12/2013 | 16:35
Tạp chí danh tiếng Time công nhận Đức Giáo hoàng là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc sống của người dân trên thế giới.

Hình ảnh chú của Kim Jong-un bị xóa bỏ như thế nào

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:20
Khi công bố việc ông Jang Song-thaek, người quyền lực số 2 ở Triều Tiên, bị phế truất, truyền thông nước này đã chiếu phim tài liệu mà trong đó gương mặt của ông Jang bị xóa mờ hoặc loại bỏ.

Có khả năng chú rể Kim Jong - un 'đã bị xử tử'

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Ông Jang Song Taek - một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất Bắc Triều Tiên đồng thời là chú của người đứng đầu nhà nước, đã bị ngừng giữ mọi chức vụ và bị xử tử trước khi thông báo bãi nhiệm ông chính thức xuất hiện, đài Tự do Bắc Triều Tiên, đặt trụ sở tại Seoul đưa tin.

Hình ảnh bắt giữ chú Kim Jong-un ngay tại cuộc họp

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Hôm 9/12, kênh truyền hình KCTV của Triều Tiên đã phát công khai hình ảnh ông Chang Song-Thaek bị bắt ngay giữa một cuộc họp của Bộ Chính trị.

Video: Lễ rước thi hài cố tổng thống Nelson Mandela

Thứ 5, 12/12/2013 | 11:32
Sáng 11-12, Nam Phi đã tổ chức lễ rước nghiêm trang và xúc động, đưa quan tài của cố tổng thống Nelson Mandela từ bệnh viện Quân y về Tòa nhà Liên minh tại thủ đô Pretoria.

Phu nhân Obama nổi cơn 'ghen' trong đám tang Nelson Mandela?

Thứ 5, 12/12/2013 | 16:58
Dù là một tổng thống quyền lực nhất trên thế giới, nhưng cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác của gia đình Tổng thống Barack Obama cũng có lúc “sợ vợ”.

Giáo hoàng Francis là nhân vật của năm 2013

Thứ 5, 12/12/2013 | 16:35
Tạp chí danh tiếng Time công nhận Đức Giáo hoàng là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc sống của người dân trên thế giới.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.