Em trai Bầu Thụy muốn thoái sạch vốn tại LienVietPostBank
Trần Thu Thảo
Thứ 4, 17/11/2021 | 14:54
0
Ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT Thaiholdings - em trai Bầu Thuỵ đã đăng ký bán toàn bộ 330.300 cổ phiếu LPB, ước tính thu về hơn 7,6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Thuyết, em trai ông Nguyễn Đức Thụy - Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank vừa đăng ký bán toàn bộ 330.300 cổ phiếu LPB sở hữu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 19/11 tới 18/12 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện cổ phiếu LPB đang được giao dịch ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu, tăng 12,4% so với đáy tạo lập hồi đầu tháng 10 dù vẫn thấp hơn 23,5% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 6.
Như vậy, ước tính ở vùng giá này, ông Thuyết có thể về hơn 7,6 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu.
Trước đó, một công ty có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy là Công ty Cổ phần Thaiholdings (HOSE: THD) cũng đã đăng ký bán toàn bộ 22,4 triệu cổ phiếu LPB của ngân hàng LienVietPostBank nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 4/11 đến 3/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.
Ông Nguyễn Đức Thụy là người sáng lập Thaiholdings. Trước khi chuyển sang làm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LienVietPostBank, ông Thụy từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings. Tuy nhiên, ông hiện không còn giữ chức vụ gì tại đây do quy định cấm kiêm nhiệm theo Luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, ông Thụy hiện vẫn là cổ đông lớn của Thaiholdings khi nắm giữ 24,55% cổ phần tại đây. Thay cho anh trai mình, ông Nguyễn Văn Thuyết đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings.
Bầu Thuỵ hiện sở hữu hơn 34,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,85% vốn cổ phần LienVietPostBank. Ngoài ông Thuyết, một người em trai khác của ông Thụy là ông Nguyễn Xuân Thủy cũng đang nắm giữ gần 1,8 triệu cổ phiếu LPB.
Đến đầu tháng 5/2021, ông Thuỵ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng LienVietPostBank. Hiện, ông Thuỵ sở hữu hơn 34,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,85% vốn cổ phần ngân hàng.
Kết thúc 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.902 tỷ đồng, tăng trưởng tới 61% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này ngân hàng đã hoàn thành 87,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức hơn 254,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt mức 195,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 11%. Số dư tiền gửi của khách hàng tại LienVietPostBank tăng nhẹ 2,5% lên hơn 178.8 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng cho vay, tại ngày 30/9, LienVietPostBank đang có 2.783 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 10,1% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của ngân hàng hiện đang ở mức 1,42%, không nhiều biến động so với đầu năm.
Thaiholdings và Thaigroup đồng loạt thoái vốn tại Tôn Đản Hà Nội - chủ toà nhà Thaiholdings Tower, giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu.
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, tương lai khi các ngân hàng triển khai phổ biến ESG, chú trọng phát triển xanh, chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh.
Vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 6 USD/ounce trước bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ trong 2 ngày 30/4 và 1/5.
Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, tương lai khi các ngân hàng triển khai phổ biến ESG, chú trọng phát triển xanh, chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh.