Ericsson dừng hoạt động một trung tâm nghiên cứu lớn ở Trung Quốc

Ericsson dừng hoạt động một trung tâm nghiên cứu lớn ở Trung Quốc

Thứ 6, 10/09/2021 | 17:06
0
Công ty viễn thông Thụy Điển Ericsson xác nhận sẽ dừng hoạt động trung tâm tại Nam Kinh và bán mảng phát triển sản phẩm và nghiên cứu tại đây cho TietoEVRY.

Tập đoàn viễn thông Thụy Điển Ericsson sẽ dừng hoạt động một trong năm trung tâm nghiên cứu tại Trung Quốc và chuyển 630 nhân viên sang một đối tác, hai nguồn tin cho biết. Công ty này đang nhanh chóng mất thị phần trong thị trường 5G ở Trung Quốc vào tay những đối thủ trong nước như Huawei.

Một người cung cấp tin giấu tên cho biết nhân viên làm việc tại trung tâm ở Nam Kinh, thành lập năm 2001, đã nhận được đề nghị chuyển sang làm cho TietoEVRY, một công ty cung cấp phần mềm có văn phòng tại Trung Quốc.

TietoEVRY đã đồng ý trả lương tương đương cho các nhân viên bị ảnh hưởng bởi quyết định này, theo nguồn tin. Các nhân viên từ chối đề nghị sẽ được hưởng một gói bồi thường nghỉ việc.

Nguồn tin thứ hai cho biết nhà máy 5G của Ericsson ở Nam Kinh - một công trình có ý nghĩa chứng minh năng lực 5G của hãng này - sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong một email gửi đến báo South China Morning Post vào ngày 9/9, Ericsson xác nhận sẽ bán mảng nghiên cứu sản phẩm và hoạt động phát triển tại Nam Kinh cho TietoEVRY, có hiệu lực từ ngày 1/11/2021. Tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được nhận đề nghị làm việc từ TietoEVRY, theo email trên.

Việc đóng cửa trung tâm nghiên cứu tại Nam Kinh có nghĩa là Ericsson còn 4 trung tâm nghiên cứu lớn khác tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô. Theo thông tin từ công ty, 5 trung tâm đã có hơn 5.000 nhân viên và chi tiêu nghiên cứu và phát triển lên tới 3 tỷ NDT (464 triệu USD).

Công nghệ - Ericsson dừng hoạt động một trung tâm nghiên cứu lớn ở Trung Quốc

Chủ tịch và CEO của Ericsson, Borje Ekholm từng nói rằng công ty sẽ không dễ dàng từ bỏ thị trường Trung Quốc. Ảnh: Stefan Wermuth/Bloomberg

Ericsson, từng có thời là một công ty cung cấp thiết bị viễn thông lớn tại Trung Quốc, cho biết trong tháng 7 vừa qua lợi nhuận QII/2021 ở Trung Quốc của công ty giảm 60% so với năm ngoái.

Trước đó, Ericsson đã cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh của công ty này ở Trung Quốc có thể bị căng thẳng địa chính trị đe dọa nếu giới chức Thụy Điển quyết định cấm Huawei cung cấp thiết bị cho hạ tầng mạng 5G của Thuỵ Điển. Bản thân Ericsson đã vận động hành lang trong nhiều tháng để chống lại quyết định cấm này.

Vào tháng 7 vừa qua, Ericsson đã nói rằng công ty sẽ không còn trông chờ vào các lời mời thầu 5G tại Trung Quốc mà trước đó công ty này kỳ vọng sẽ thắng, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác báo hiệu việc các công ty thiết bị viễn thông nước ngoài đang mất đi thị phần ở Trung Quốc vào tay các đối thủ trong nước, Ericsson và Nokia chỉ thắng được một số phần nhỏ trong số các hợp đồng xây dựng các trạm gốc mạng 5G 700 megahertz, được đặt hàng bởi China Mobile và China Broadcasting Network (CBN). 

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn đầu tháng này, Chủ tịch và CEO của Ericsson đã nói với Reuters rằng công ty sẽ không dễ dàng từ bỏ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, nơi Ericsson đã có mặt được 120 năm.

Trung Quốc là thị trường 5G lớn nhất trên thế giới, với gần 1 triệu trạm gốc 5G đang hoạt động trong nửa đầu năm nay. 

Tùng Phong (Dịch từ SCMP)

Ericsson nỗ lực giành lại thị phần đã mất ở Trung Quốc

Thứ 7, 04/09/2021 | 17:51
Giám đốc điều hành cấp cao nhất của Ericsson khẳng định công ty đã có mặt ở Trung Quốc 120 năm và sẽ không dễ dàng từ bỏ thị trường này.

Mặc trừng phạt của Mỹ, Huawei phát triển mạng 5G tại Nga

Thứ 5, 06/06/2019 | 10:25
Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với công ty viễn thông MTS của Nga để phát triển mạng 5G tại nước này trong năm tới.

Nhà mạng lớn nhất của Anh tuyên bố ra mắt mạng 5G mà không cần Huawei

Thứ 4, 22/05/2019 | 19:21
Trước đó, Mỹ đã cảnh báo Anh về việc có thể chấm dứt hợp tác tình báo giữa hai nước vì vấn đề liên quan đến hợp tác với Huawei.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.