EU bác bỏ việc binh sĩ NATO công khai tham chiến ở Ukraine

EU bác bỏ việc binh sĩ NATO công khai tham chiến ở Ukraine

Thứ 5, 15/06/2023 | 10:33
0
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã từng nói rằng NATO đang tiến hành một cuộc chiến chống lại đất nước ông, và rằng thật “buồn cười” nếu tuyên bố khác đi.

Các nước phương Tây sẽ không gửi binh lính của họ đến chiến đấu với Nga thay mặt cho Ukraine, Phó Đô đốc Herve Blejean, chỉ huy Bộ Tham mưu Quân sự Liên minh châu Âu (EUMS), cho biết hôm 14/6.

“EU và NATO thống nhất lên án các hành động của Nga và ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự vệ của Ukraine”, ông Blejean cho biết trong một cuộc họp của các quan chức quân sự EU và NATO hồi đầu năm nay, bàn về hỗ trợ cho Ukraine.

Hôm 14/6, ông Blejean nói với kênh truyền hình LCI của Pháp: “Gửi bộ binh tới Ukraine là tham gia vào một cuộc chiến, gây chiến với Nga và không ai muốn điều đó, kể cả EU hay NATO. Chúng tôi không chiến đấu với Nga. Chúng tôi đang ủng hộ Ukraine”.

Nói về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, ông Blejean cho rằng đây sẽ “không phải là dấu chấm hết cho cuộc xung đột, bất kể kết quả của nó ra sao”.

Những bình luận mới nhất của vị Phó Đô đốc người Pháp được đưa ra sau khi cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen gợi ý rằng các thành viên riêng lẻ, chẳng hạn như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, cuối cùng có thể quyết định triển khai binh lính tới Ukraine.

Tuy nhiên, sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố sẽ không có quân đội nước ngoài trên thực địa ở Ukraine “trước khi cuộc xung đột vũ trang với Nga kết thúc”.

Trên thực tế, các tình nguyện viên từ nhiều quốc gia NATO đã và đang chiến đấu cho phía Kiev.

Trong khi đó, Moscow từ lâu đã khẳng định rằng bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, các nước NATO đã tự biến mình thành những bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã từng nói rằng NATO đang tiến hành một cuộc chiến chống lại đất nước ông, và rằng thật “buồn cười” nếu tuyên bố khác đi.

Tháng trước, EU đã đồng ý mua đạn pháo và tên lửa trị giá 1 tỷ Euro (1,08 tỷ USD) cho Ukraine. Mỹ đã cam kết viện trợ hơn 100 tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào tháng 2/2022.

Minh Đức (Theo RT, EEAS)

Ukraine muốn đảm bảo an ninh nào từ NATO khi hạn chót cận kề?

Thứ 3, 13/06/2023 | 15:47
Sẽ không có lời mời phù hợp nào về gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine chừng nào nước này vẫn còn xung đột với Nga.

Lời cầu xin của Tổng thống Ukraine phơi bày sự chia rẽ của châu Âu

Thứ 2, 05/06/2023 | 15:00
Dưới bầu trời trong xanh, Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra 2 yêu cầu đối với NATO và hy vọng Ukraine sẽ gặt hái điều gì đó tại Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Litva.

Điện Kremlin nói về “vai trò” của Mỹ và NATO trong xung đột ở Ukraine

Thứ 4, 11/01/2023 | 00:24
Phát ngôn viên Điện Kremlin đã bình luận về sự liên quan của Mỹ và NATO ở Ukraine.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.