EU đề nghị cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 miễn phí cho Trung Quốc

EU đề nghị cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 miễn phí cho Trung Quốc

Thứ 4, 04/01/2023 | 06:00
0
Liên minh châu Âu (EU) đề nghị cung cấp miễn phí vắc-xin ngừa Covid-19 cho Trung Quốc để giúp nước này kiểm soát làn sóng dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Các quan chức thuộc Ủy ban châu Âu cho biết, lời đề nghị của EU được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc họp bộ trưởng Y tế của các quốc gia thành viên trong khối, diễn ra vào ngày 3/1.

Theo Financial Times, sáng kiến hỗ trợ vắc-xin miễn phí là một phần trong nỗ lực của Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề y tế Stella Kyriakides nhằm đưa ra cách thức ứng phó của châu Âu trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm sau khi Bắc Kinh từ bỏ chính sách "zero Covid".

Ủy viên Kyriakides cũng đã liên lạc với phía Trung Quốc để bày tỏ sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết, trong đó bao gồm chuyên môn về sức khỏe cộng đồng và thông qua chương trình tài trợ vắc-xin của EU.

"Ủy viên Kyriakides đã liên hệ với người đồng cấp Trung Quốc nhằm bày tỏ sự cảm thông và đề nghị trợ giúp quốc gia này thông qua nhiều biện pháp khác nhau, như gửi chuyên gia về y tế cũng như cung cấp vắc-xin có khả năng chống lại nhiều biến thể Covid-19", một quan chức thuộc Ủy ban châu Âu cho biết.

Cũng theo vị quan chức này, Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng với đề nghị của bà Kyriakides. 

Trước đó, hôm 21/12/2022, một người phát ngôn của Chính phủ Đức cho hay, nước này đã gửi lô vắc-xin phòng Covid-19 của BioNTech tới Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Đức không nêu rõ thời gian vận chuyển và số lượng vắc-xin.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các loại vắc-xin Sinovac và Sinopharm được sản xuất trong nước thay vì các loại vắc-xin do các quốc gia phương Tây nghiên cứu phát triển, dựa trên công nghệ mRNA.

Những người sử dụng vắc-xin do Trung Quốc sản xuất cần tiêm 3 liều để tránh gặp phải những triệu chứng nặng của Covid-19. Theo dữ liệu của WHO, 40% những người trên 80 tuổi tại Trung Quốc được tiêm 3 liều vắc-xin phòng Covid-19.

"Với nhiều đối tượng dễ bị tổn thương, công tác tiêm phòng (của Trung Quốc) cần được ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này", bác sĩ Mike Ryan, người đứng đầu bộ phận y tế khẩn cấp của WHO, cho biết.

M.H (t/h theo Vietnam+, Zing, Dân Trí)

Thách thức chờ đợi Thụy Điển trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU

Thứ 7, 31/12/2022 | 16:33
Giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, Thụy Điển có nhiệm vụ định hình chương trình nghị sự cho khối và điều hướng EU qua những “vùng nước” địa chính trị đầy sóng gió.

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo EU

Thứ 4, 28/12/2022 | 20:25
Quan hệ giữa Nga và EU đang ở "điểm thấp nhất", theo Ngoại trưởng Nga.

NÓNG nhất tuần: Đề nghị bất ngờ của hai nước EU với Nga?

Chủ nhật, 25/12/2022 | 14:54
Hai quốc gia EU được cho là đã thông báo không mua dầu Nga kể từ năm tới, nhưng nhà cung cấp dầu của Nga gần đây lại đưa ra thông tin khác.

EU sẵn sàng đình chỉ việc áp giá trần khí đốt

Thứ 4, 21/12/2022 | 06:00
Ủy ban châu Âu sẵn sàng đình chỉ kích hoạt giới hạn giá trần khí đốt nếu có phân tích cho thấy rủi ro lớn hơn lợi ích.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.