EU mở cụm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

EU mở cụm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

Thứ 3, 16/06/2026 16:10 GMT+7

Toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí thông qua việc mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova - Cụm 1: Các nguyên tắc nền tảng.

Theo Ủy ban châu Âu, cụm đàm phán này chính thức được khai mở tại Luxembourg trong khuôn khổ Hội nghị Liên chính phủ diễn ra ngày 15/6, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của Ukraine hướng tới tư cách thành viên EU.

EU mở cụm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova - Ảnh 1.

Cờ châu Âu và cờ Ukraine được treo trước tòa nhà Altiero-Spinelli, trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, ngày 24/2/2025. (Ảnh: JOHN THYS/AFP qua )

Thứ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Cộng hoà Síp, bà Marilena Raouna, cho biết quyết định trên gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: "Tương lai của Ukraine và người dân nước này gắn chặt với Liên minh châu Âu".

Bà nhấn mạnh động thái này cho thấy cam kết của Kiev đối với tiến trình hội nhập châu Âu ngay cả trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

"Đây là minh chứng cho sức bền bỉ của người dân Ukraine", bà nói, đồng thời khẳng định những cam kết mà Kiev đưa ra hiện nay là yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến trình gia nhập EU.

Trong quy trình mở rộng của EU, cụm đàm phán Các nguyên tắc nền tảng là cụm đầu tiên được mở và cũng là cụm cuối cùng được đóng lại. Tiến độ của cụm này sẽ quyết định tốc độ chung của toàn bộ tiến trình đàm phán gia nhập.

Ông Zelensky: Tiến trình của châu Âu không thể bị ngăn cản

Giới chức Ukraine và Moldova xem việc mở cụm đàm phán đầu tiên là bằng chứng cho thấy những nỗ lực cải cách của họ đã được EU ghi nhận và con đường gia nhập khối không còn là mục tiêu xa vời.

"Những gì đang diễn ra hôm nay là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến trình của châu Âu không thể bị ngăn cản", ông Zelensky tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Ukraine và Moldova đang cùng nhau tiến bước như những đồng minh thân cận.

"Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và đang cùng tiến về phía EU", ông nói. "Việc tôi đang phát biểu từ Chisinau trên đường tới Pháp để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 càng mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt".

Mặc dù Ukraine chính thức khởi động đàm phán gia nhập EU từ tháng 6/2024, nhưng cho đến nay chưa có cụm đàm phán nào được mở, chủ yếu do sự phản đối của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Sau thất bại chính trị của ông Orban và việc Thủ tướng Hungary đương nhiệm Peter Magyar đạt được một "thỏa thuận lịch sử" với Ukraine liên quan đến quyền giáo dục, văn hóa và chính trị của cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia, Kiev đã cam kết đưa các quyền này vào Kế hoạch Hành động về Quyền của các Nhóm thiểu số theo tiêu chuẩn EU.

Động thái đó giúp Ukraine tháo gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với hồ sơ xin gia nhập EU.

"Đôi khi chúng tôi cảm thấy mình luôn phải nỗ lực nhiều hơn người khác để tiếp tục tiến bước trên con đường tới EU", ông Zelensky nói.

"Ukraine đã giành được quyền được tiến nhanh hơn. Chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình và sẵn sàng mở tất cả các cụm đàm phán".

Thế Hải (Theo Kyivpost, Kyivindependent)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.