Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa tái khẳng định cam kết vững chắc của Liên minh Châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông thứ 4 giữa bối cảnh chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Ukraine sẽ không đối mặt với mùa đông này một mình", bà von der Leyen viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 3/11 sau cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Người đứng đầu cơ quan điều hành EU cho biết thêm rằng khối này sẽ triển khai gói hỗ trợ năng lượng khẩn cấp ngay lập tức để giúp Ukraine duy trì hệ thống điện, sưởi ấm và dịch vụ thiết yếu cho người dân.
Hệ thống năng lượng Ukraine đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công quân sự, khiến hàng triệu hộ gia đình đối mặt nguy cơ mất điện và thiếu khí đốt trong những tháng mùa đông sắp tới.
Ngoài ra, bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng Ủy ban châu Âu đang tích cực nghiên cứu các giải pháp tài trợ bền vững để đảm bảo Ukraine duy trì các dịch vụ và cơ sở hạ tầng thiết yếu.
"Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các cơ chế tài chính dài hạn để đảm bảo Ukraine có ngân sách ổn định và nguồn cung năng lượng bền vững", bà von der Leyen cho biết.
Bên cạnh đó, EU vẫn đang xem xét "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ Euro dựa trên khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu nhằm bù đắp thiệt hại do xung đột gây ra cho Kiev.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, tháng 3/2025. Ảnh: Bloomberg
Song song với hỗ trợ mùa đông, EU cũng gửi tín hiệu mạnh mẽ về con đường hội nhập EU của Ukraine.
Bà Von der Leyen lưu ý rằng "Gói Mở rộng" dự kiến được thông qua vào ngày 4/11 sẽ ghi nhận "cam kết đáng chú ý" của Kiev trong cải cách để tiến gần hơn đến việc gia nhập EU, bất chấp hoàn cảnh chiến tranh.
"Ngày mai chúng tôi sẽ thông qua Gói mở rộng, đánh dấu cam kết đáng chú ý của Ukraine đối với con đường hội nhập châu Âu trong năm qua", bà viết trên X. "Ukraine đã sẵn sàng tiến xa hơn trên con đường châu Âu".
Quá trình gia nhập EU của Ukraine đã tiến triển nhanh chóng kể từ khi nước này nộp đơn vào tháng 2/2022, đạt được tư cách ứng cử viên 4 tháng sau đó và mở các cuộc đàm phán chính thức vào tháng 12/2023.
Hội nghị liên chính phủ đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2024, mặc dù các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục giữa các quốc gia thành viên EU về tốc độ và các điều kiện để Ukraine trở thành thành viên chính thức, với Slovakia và Hungary thường xuyên bày tỏ dè dặt về sự mở rộng.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần khoảng 2 tỷ USD để nhập khẩu khí đốt cho mùa đông, trong đó 750 triệu USD vẫn chưa được đảm bảo. EU đã cam kết bổ sung 127 triệu Euro (146 triệu USD) hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế chung tay.
Minh Đức (Theo Yeni Safak, Mezha)