F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang sẽ bị xử lý ra sao?

F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang sẽ bị xử lý ra sao?

Thứ 2, 05/07/2021 | 16:08
0
Trường hợp F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang, khiến 29 người tiếp xúc gần phải cách ly tập trung 21 ngày có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguy cơ lây cho người khác rất lớn

Liên quan đến trường hợp F0 trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang đang nhận được sự quan tâm của dư luận, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ThS. Phạm Thị Ngọc Dung, nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng, (hiện là chuyên gia về điều dưỡng tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết: “Việc F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị rất ảnh hưởng đến cộng đồng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cũng đã nói rõ F0 đang ở khu vực cách ly có nguy cơ lây nhiễm rất cao, đang cách ly ở khu cách ly để điều trị, khi chưa có tiêu chuẩn đủ để rời khỏi khu cách ly theo quy định mà trốn thì nguy cơ lây bệnh cho những người khác là rất lớn”.

“F0 là người đã mang bệnh, đã tập trung cách ly để điều trị mà trốn ra ngoài thì sẽ có nguy cơ lây cho người khác. Thêm nữa, hành động bỏ trốn này cũng ảnh hưởng đến nhiều người phải truy vết, phải cách ly theo, rất tốn kém về mặt con người, thiệt hại về mặt kinh tế”, Ths. Dung cho biết thêm và nhấn mạnh việc F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị còn liên quan đến pháp luật.

Cũng theo Ths. Dung, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến nghiêm trọng, người dân cần tuân theo các khuyến cáo của ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo của bộ Y tế và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Sự kiện - F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang sẽ bị xử lý ra sao?

Việc F0 trốn cách ly gây ảnh hưởng, thậm chí có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

Truy cứu trách nhiệm hình sự 

Trước thông tin nêu trên, trao đổi thêm với PV dưới góc nhìn pháp lý Ths. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc hãng Luật TGS (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, trách nhiệm của mỗi người dân là phải chủ động và trung thực khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn và quy định của bộ y tế. Các hành vi trốn tránh khai báo, trốn tránh cách ly y tế gây ra hậu quả cho sức khỏe cộng đồng sẽ bị phạt hành chính, nặng hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Cụ thể, theo điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt sẽ được áp dụng từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi: "..b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu".Như vậy, trường hợp F0 có hành vi trốn tránh cách ly y tế thì sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng tùy vào mức độ vi phạm. Ngoài bị phạt tiền, người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế, trốn tránh cách ly y tế còn buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này”, Luật sư Hùng cho hay.

Sự kiện - F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang sẽ bị xử lý ra sao? (Hình 2).

 Ths. Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho rằng đối tượng F0 trốn cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến nhiều người có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Hùng phân tích, trường hợp bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: Nếu người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được cách ly mà trốn khỏi nơi cách ly gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” và chịu hình phạt tù từ 1 năm đến 12 năm, theo quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Ngoài ra, hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covi-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật hình sự.

“Như vậy, đối tượng F0 trốn cách ly y tế gây ảnh hưởng đến nhiều người có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự do gây lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho nhiều người”, luật sư Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đối tượng F0 trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang là người dân tộc thiểu số, kém hiểu biết pháp luật nên có thể thông cảm.

Về vấn đề này, luật sư Hùng cũng nêu quan điểm: Việc phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm của Nhà nước và toàn thể nhân dân. Đặc biệt, dịch bệnh không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại rất lâu và ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm minh để xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch của Nhà nước. Không thể nói rằng vì lý do ca F0 ở tỉnh Bắc Giang trốn khỏi khu cách ly đi xe khách về khiến 29 người phải cách ly tập trung 21 ngày là người dân tộc thiểu số, kém hiểu biết pháp luật nên có thể thông cảm, như vậy là xử lý theo cảm tính.

“Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật và phải chịu trách nhiệm nếu như cố tình thực hiện những hành vi vi phạm, chưa kể hành vi này còn gây ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Vì vậy, trường hợp này vẫn phải bị xem xét và xử lý đúng người đúng tội, một mặt răn đe các đối tượng đang có ý định thực hiện các hành vi trái với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước, mặt khác đảm bảo được sự tôn nghiêm và công bằng của pháp luật. Còn việc đối tượng ca F0 là người dân tộc hiểu số, kém hiểu biết pháp luật có thể cân nhắc là chi tiết giảm nhẹ tội hoặc mức phạt chứ không thể là căn cứ để tha thứ, xóa bỏ hoàn toàn trách nhiệm của người vi phạm trong trường hợp này”, luật sư Hùng khẳng định thêm.

Trước đó sáng 4/7, công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm F0 S.M.Q. là nam công nhân xây dựng tại KCN Quang Châu, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 29/6.

Ngày 3/7, Q. được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Quân y 110, cơ sở 2, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang. Đến 2h40 sáng 4/7, bệnh nhân trèo tường rào phía sau để trốn khỏi khu điều trị.

Liên quan đến thông báo trên, ngày 4/7, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Hà Giang thông tin bước đầu, xác định được khoảng 29 người là lái xe, phụ xe và khách trên chuyến xe mà Q. (29 tuổi, quê huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đi. Những F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung 21 ngày. Về phần Q. trước mắt được đưa trở lại bệnh viện Quân y 110 để tiếp tục điều trị. 

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thanh Lam

Bộ Y tế thông tin về 4 ca tử vong do Covid-19 

Thứ 2, 05/07/2021 | 13:13
Trưa ngày 5/7, bộ Y tế thông tin về 4 ca tử vong do Covid-19 ở bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền tại TP.HCM, Đồng Tháp, Long An.

Trưa 5/7: Có 247 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 196 ca

Thứ 2, 05/07/2021 | 13:11
Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế trưa 5/7 cho biết có 247 ca mắc COVID-19 tại 10 địa phương, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 196 ca.

Khánh Hòa: Thêm 3 trường hợp mắc Covid-19, tìm người liên quan

Thứ 2, 05/07/2021 | 10:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, các ca bệnh này đều liên quan đến BN17725.
Cùng tác giả

Quy định "nồng độ cồn bằng 0" là mệnh lệnh và cần phải thực hiện

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:11
Trong dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ có quy định cấm tuyệt đối hơi thở có nồng độ cồn và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia cũng quy định cấm.

Khẩn trương đưa Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 6 vào cuộc sống

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:08
Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình.

Cho phép kéo dài giải ngân vốn "giảm nghèo bền vững" sang năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:08
Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách sang đến năm 2024 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Sớm đưa BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:06
Nghị quyết nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.

Trên 70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:01
Theo đó, trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.
Cùng chuyên mục

“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:43
Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được kỳ vọng sẽ giúp "phên dậu phía Tây của Tổ quốc" sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ 5, 30/11/2023 | 17:16
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi trao đổi, làm việc Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trong công tác phối hợp lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trung tâm Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, chất lượng không khí nhiều nơi ở “mức đỏ”

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:18
Hôm nay (30/11), trung tâm TP.Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn xa bị hạn chế. Chất lượng không khí nhiều nơi ở mức kém, thậm chí ở mức xấu (mức đỏ).

Vinh danh nữ Phó Giám đốc đầu tiên của một bệnh viện ở Huế

Thứ 4, 29/11/2023 | 18:36
Nữ Phó Giám đốc đầu tiên của bệnh viện Trung ương Huế vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh danh.

Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua năm 2023

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:12
Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ 5, 30/11/2023 | 17:16
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi trao đổi, làm việc Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trong công tác phối hợp lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:43
Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được kỳ vọng sẽ giúp "phên dậu phía Tây của Tổ quốc" sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững.