Ferran Torres trở thành cầu thủ thứ 3 có phí giải phóng hợp đồng 1 tỷ

Ferran Torres trở thành cầu thủ thứ 3 có phí giải phóng hợp đồng 1 tỷ

Thứ 4, 29/12/2021 | 11:53
0
Tân binh Ferran Torres của Barcelona đã trở thành cầu thủ thứ 3 trên thế giới có mức phí giải phòng hợp đồng lên tới 1 tỷ euro.

Barca đã chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022. Đó là tiền đạo Ferran Torres từ Man City.

Mức phí của thương vụ này lên tới 55 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí. Torres sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2022. Và điều đặc biệt là anh có điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro (847 triệu bảng).

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Barca làm điều tương tự với ngôi sao tuổi teen Pedri, khi anh ký hợp đồng mới. Pedri không chỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm mà anh sẽ chỉ có thể được bán đi khi 1 CLB sẵn sàng trả mức giá đáng kinh ngạc 1 tỷ euro (847 triệu bảng).

Barca dường như đã rút ra bài học rằng luôn phải đặt mức giải phóng hợp đồng cực cao cho các ngôi sao của mình để tránh bị các ông lớn khác "cuỗm" mất.

Thể thao - Ferran Torres trở thành cầu thủ thứ 3 có phí giải phóng hợp đồng 1 tỷ

Top10 cầu thủ có mức phí giải phóng hợp đồng cao nhất thế giới

Vào năm 2017, PSG đã gây sốc toàn thế giới khi đưa cho tiền đạo Neymar số tiền 222 triệu euro (198 triệu bảng) để anh tự giải phóng hợp đồng với đội bóng xứ Catalan và chuyển tới Paris.

Nhưng không chỉ Barca quyết trói chân các ngôi sao của mình bằng mức giải phóng hợp đồng khủng khiếp. Đại kình địch Real Madrid của họ cũng hành động tương tự. Không ngạc nhiên khi 2 đội bóng này đứng đầu về top cầu thủ có mức giải phóng hợp đồng cao nhất thế giới.

Theo đó, top 10 gồm toàn cầu thủ của Barca và Real. Đứng đầu là bộ đôi Ferran Torres và Pedri của Blaugrana cùng Karim Benzema của Kền kền trắng với cùng mức giải phóng lên tới 1 tỷ euro (847 triệu bảng).

Xếp tiếp theo lần lượt là Antoine Griezmann (Barca, 678 triệu bảng), Luka Modric (Real, 645 triệu bảng), Brahim Diaz (Real, 635 triệu bảng), Federico Valverde (Real, 635 triệu bảng), Isco (Real, 593 triệu bảng), Vinicius Jr (Real, 593 triệu bảng) và Marco Asensio (Real, 593 triệu bảng).

Đăng Nguyên

Barca muốn biến Haaland thành 'Ronaldinho mới'

Thứ 3, 28/12/2021 | 14:01
Chủ tịch ​​Joan Laporta của Barcelona đang "phát cuồng" về Erling Haaland và muốn biến anh ấy trở thành "Ronaldinho mới" trong dự án tái thiết của mình.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.