Sau hơn 1 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán, công ty vận hành báo điện tử VnExpress và các trang Ngoisao.net, Ione.net... có mức tăng trưởng giá cổ phiếu 25% và quyết định chi 70 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ “khủng” 50%.
CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online – mã chứng khoán:) vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 50% vào ngày 15/1 tới.
Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FOC sẽ được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán 25/1/2019.
Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự chi khoảng 70 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.
FPT online - cty vận hành báo VnExpress (ảnh) sắp chi 70 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
Trước đó, sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho FPT Online đăng ký giao dịch 14.085.336 cổ phiếu FOC trên Upcom trong ngày giao dịch đầu tiên 10/12/2018 với giá tham chiếu là 110.000 đồng/cổ phiếu.
Với mức giá này, vốn hóa ngày chào sàn của FPT Online khoảng 1.627 tỷ đồng, tại thời điểm doanh nghiệp được định giá khoảng 1.500 tỷ đồng.
Hiện cổ phiếu FOC được giao dịch quanh mức 138.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 25% sau hơn 1 tháng lên sàn.
FPT Online thành lập ngày 1/7/2007 với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Đến nay sau hơn 10 năm hoạt động, công ty có vốn điều lệ 147,9 tỷ đồng.
Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, game online, âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ SMS…Các sản phẩm dịch vụ số của công ty bao gồm triển khai truyền thông cho khách hàng trên các trang báo VnExpress.net, Ngoisao.net, Ione.net...
Về cơ cấu cổ đông, tính đến 13/7/2018, FPT Online có 3 cổ đông lớn nắm giữ đến 91,05% vốn điều lệ. Công ty mẹ - CTCP Viễn thông FPT sở hữu 59,12% vốn, CTCP FPT cũng nắm đến 24,96% vốn, CTCP Dịch vụ dữ liệu công nghệ thông tin Vi na (công ty con của CTCP VNG) sở hữu 6,96% vốn.
Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 378,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế đạt 174,4 tỷ đồng, tăng trưởng trên 17% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đến hết quý 3 đạt 586,3 tỷ đồng.
FPT Online là công ty thứ 5 thuộc “họ” FPT lên sàn chứng khoán, sau FPT, FPT Retail (FRT), Chứng khoán FPT (FTS) và FPT Telecom (FOX).
H.Y (tổng hợp)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Đối chiếu với quy định trên, việc ĐH FPT cho sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin là vi phạm.
Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng hải quan thời gian qua, đặc biệt trong năm 2024 đã có nhiều bước tiến và thu được những kết quả tích cực.
Bi kịch xảy ra trong bối cảnh số lượng người xin tị nạn từ Bắc Phi và Nam Á đang cố gắng vượt Địa Trung Hải với hy vọng đến được châu Âu đã tăng mạnh kể từ năm 2022.
Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch được đánh giá là tiềm năng thúc đẩy các địa phương phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều dự án chậm tiến độ...
Bộ Công Thương đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển.
Sầu riêng tươi xuất khẩu phải được sản xuất từ vùng trồng đạt chuẩn, có mã số và được nước nhập khẩu công nhận nếu có yêu cầu. Sản phẩm cũng phải được bảo quản, đóng gói, ghi nhãn đúng quy định tại các cơ sở đủ điều kiện.
Theo ông Vũ Bá Phú, thương mại điện tử đang trở thành kênh tối ưu nhất để đưa các sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước, vượt qua các rào cản về không gian địa lý và quy mô sản xuất.
Việt Nam hiện là đối tác cung ứng gạo thứ ba tại thị trường Singapore, chiếm được thị phần cao trong các nhóm gạo tẻ trắng và gạo thơm xay xát/tróc vỏ.
Ông Trần Mạnh Báo nhìn nhận, phát triển ngành lúa gạo theo mô hình kinh tế tuần hoàn không còn là xu hướng mà là lựa chọn tất yếu để nâng cao giá trị, bảo vệ tài nguyên và tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu hộ nông dân.
Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.