Gã bác họ đồi bại hãm hiếp cháu bé chăn trâu lĩnh án

Gã bác họ đồi bại hãm hiếp cháu bé chăn trâu lĩnh án

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Thứ 5, 16/11/2017 17:03

Lừa cháu họ tối sang nhà để trả tiền nhổ tóc sâu, gã bác họ đồi bại biến thành “lão râu xanh” hãm hiếp cháu bé chăn trâu nhiều lần dẫn đến có thai.

Ngày 16/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa bị cáo Hoàng Minh Tiến (SN 1962, trú tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm b, e; khoản 2, Điều 142, BLHS 2015.

Trên cơ sở kết quả điều tra, hành vi phạm tội của Hoàng Minh Tiến được xác định như sau: Tiến và cháu N. (SN 2002), đều ở thôn Cao Quang, thường ngày hay chăn châu cùng nhau tại khu vực cánh đồng Chùa Quãng thuộc thôn này. Do có quan hệ họ hàng xa nên cháu N. gọi Tiến bằng bác.

Thường ngày chăn châu, Tiến hay nhờ cháu N. nhổ tóc sâu, từ đó người đàn ông này nảy sinh ý định “chiếm đoạt” cháu N..

Đến khoảng 17h30 ngày 17/3/2016, khi đang chăn châu, Tiến nói với cháu họ: “Tối đến nhà bác trả tiền nhổ tóc sâu cho”. Cháu N. vui vẻ đồng ý.

19h30 cùng ngày, Tiến ra cổng đứng đợi cháu N. đến. Khi vừa thấy cháu bé đi đến một mình, người đàn ông này đã lôi cháu N. vào bên trái cổng nhà rồi vật cháu xuống nền đất.

Cháu N. phản kháng, giãy giụa liền bị Tiến đe dọa: “Tao cấm mày được kêu”. Thấy cháu bé sợ hãi, không dám chống cự, người bác đồi bại đã thực hiện hành vi giao cấu với chính cháu họ của mình.

Sau khi thực hiện xong hành vi bỉ ổi, Tiến đưa cho cháu N. 20.000 đồng cùng lời lẽ hăm dọa: “Về không được kể cho ai, kể là chết”.

Do hoàn cảnh khó khăn, bố cháu N. bị liệt hai chân, sợ Tiến làm hại đến gia đình mình nên cháu N. chọn cách im lặng và miễn cưỡng làm nô lệ tình dục cho người đàn ông ngoài 50 tuổi mang tên… bác họ.

Đến tháng 9/2016, Tiến mới buông tha cháu bé do N. bước vào năm học cuối cấp, phải đi học thêm buổi tối.

Hồ sơ điều tra - Gã bác họ đồi bại hãm hiếp cháu bé chăn trâu lĩnh án

Bị cáo Hoàng Minh Tiến tại tòa.

Tính từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, Tiến đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. khoảng 10 lần.

Cuối tháng 9/2016, thấy con có nhiều thay đổi trên cơ thể, mẹ cháu N. đưa con đi khám thì ngã ngửa vì cái thai 35 tuần tuổi con gái đang mang trong bụng.

Ngay sau đó, cháu N. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe và viết đơn trình báo tới cơ quan điều tra. Theo kết quả giám định ADN của viện Khoa học hình sự, bộ Công an xác định Hoàng Minh Tiến chính là bố đẻ của đứa con do N. sinh ra.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Minh Tiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nêu trên của Hoàng Minh Tiến đã phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 112, BLHS 1999.

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14, khoản 3, Điều 7, BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì phải truy tố, xét xử Hoàng Minh Tiến theo các điểm b, e, khoản 2, Điều 142, BLHS 2015 (tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi) để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX của TAND Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tuyên phạt Hoàng Minh Tiến 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Tư Viễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.