Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Chủ nhật, 03/06/2018 | 14:12
0
Sáng ngày 03/6/2018, tại nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường thực hiện ngày “Chủ Nhật xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

Lễ ra quân có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, hội viên hội Cựu chiến binh, hội Liên hiệp Phụ nữ và công nhân công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố.

Chương trình diễn ra với mục đích nhằm thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh và các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, cho biết: “Chương trình Chủ nhật xanh là một trong những hoạt động nhằm chào mừng 70 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc và phát huy tinh thần thanh niên du kích tình nguyện bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Chủ đề bảo vệ môi trường thế giới năm nay là chống lại rác thải nhựa.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, có 500 tỷ túi nhựa được tiêu thụ mỗi năm trên thế giới và lượng rác thải nhựa mỗi năm đủ để rải quanh Trái đất 4 lần.

Thông qua chương trình hôm nay, đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội kỳ vọng các bạn đội viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân cùng thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh ô nhiễm chất thải nhựa đến môi trường sống và sức khỏe của chúng ta”.

Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Long, Bí thư đoàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, phát biểu tại lễ ra quân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Long, Bí thư đoàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng cũng kêu gọi: “Tuổi trẻ Thủ đô phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tuyên truyền với bạn bè người thân hạn chế sử dụng túi ni lông. Tích cực tổ chức tham gia các Chủ nhật xanh với các hoạt động khơi thông dòng chảy, đào vét kênh mương, bóc xóa quảng cáo tờ rơi trái phép. Mỗi thanh niên tham gia với chủ thể vừa là người vận động vừa là người thực hiện, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô xanh- sạch- đẹp”.

Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (Hình 3).

Các đoàn thể tích cực tham gia “Chủ nhật xanh”.

Ngay sau buổi lễ, các hoạt động ra quân hưởng ứng được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Phát túi thân thiện với môi trường; hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường với sản phẩm xe đạp điện tiết kiệm năng lượng; triển khai các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến phố và khu dân cư quận Hai Bà Trưng; tổ chức ra quân vệ sinh con đường Gốm sứ (với sự tham gia của 200 đoàn viên thanh niên 4 quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ); chương trình tập huấn công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Gần 1.000 người dân Hà thành hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (Hình 4).
Tuyên truyền bảo vệ môi trường với sản phẩm xe đạp tiết kiệm năng lượng.

Cùng với hoạt động ra quân cấp Thành phố, 100% cơ sở đoàn khối địa bàn dân cư và các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Thanh Hà

Tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu: Bộ Tài chính hãy sòng phẳng!

Chủ nhật, 20/05/2018 | 19:42
Đề xuất tăng thuế Bảo vệ môi trường xăng dầu lên kịch khung mặc dù những năm qua số chi cho bảo vệ môi trường chỉ bằng 1/4 số thu, bộ Tài chính giải thích không chỉ chi cho môi trường mà còn chi để làm một số nhiệm vụ khác...

Bảo vệ môi trường lưu vực sông: Cần đột phá

Thứ 6, 17/11/2017 | 10:00
Việc phát triển và quản lý lưu vực sông hiện nay còn nhiều thách thức, hạn chế cần khắc phục.

Phát động sáng tác tranh bảo vệ môi trường

Thứ 3, 14/11/2017 | 09:04
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về môi trường văn hóa, thể thao và du lịch.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.