Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
0
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Quy hoạch nhiều nhưng…

Theo quy hoạch Tp.HCM có 4 bãi đậu xe ngầm, tại các khu vực: Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Sân vận động Hoa Lư và Sân khấu Trống Đồng (tất cả đều nằm ở quận 1). Các bãi đậu xe ngầm này đều được quy hoạch kết hợp với dịch vụ thương mại và công cộng.

Dự kiến, các bãi đậu xe ngầm ở khu vực trung tâm Tp.HCM nêu trên sẽ đáp ứng khoảng 6.300 ô tô và 4.000 xe máy và một số loại phương tiện khác.

Việc triển khai xây dựng các bãi đậu xe ngầm và khi đưa vào hoạt động được cho là giải pháp nhằm giải quyết nhu cầu giữ xe cho người dân tại khu vực trung tâm Thành phố này.

Hồ sơ điều tra - Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Dự án tại Công viên Lê Văn Tám đã bị UBND Tp.HCM thu hồi như bài trước đã đề cập.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nào thực hiện. Trong đó, dự án tại Công viên Lê Văn Tám đã bị UBND Tp.HCM thu hồi như bài trước đã đề cập.

Về dự án bãi đậu xe ngầm tại Sân khấu Trống Đồng (quận 1), UBND Tp.HCM giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (chủ đầu tư) về phương án triển khai dự án.

Hiện, dự án tại Sân khấu Trống Đồng đang được các cơ quan chức năng điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết để có thể sớm đưa vào triển khai.

Hồ sơ điều tra - Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm (Hình 2).

Dự án tại Sân khấu Trống Đồng đang được các cơ quan chức năng điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết để có thể sớm đưa vào triển khai.

Đối với 2 dự án còn lại, Sở GTVT cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bên hướng dẫn Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại Sân vận động Hoa Lư (quận 1) và Sân bóng đá Tao Đàn (quận 3) để làm cơ sở đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Như vậy, từ khi có chủ trương, kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư bắt tay vào làm dự án… đến nay đã gần 20 năm nhưng trên địa bàn Thành phố này vẫn chưa có bãi đậu xe ngầm nào.

Bãi xe ngầm “chìm”… tìm cách làm bãi xe nổi

Để thực hiện bãi đậu xe ngầm trên địa bàn Tp.HCM là không hề đơn giản. Theo Sở GTVT Tp.HCM, nhiều nhà đầu tư cho rằng, chi phí đầu tư bãi đậu xe ngầm là rất lớn, trong khi đó khả năng thu hồi vốn lại chậm nên họ chưa mặn mà để đầu tư.

Trong khi các bãi đậu xe ngầm đang bế tắc, Sở GTVT Tp.HCM lại tính toán để trình phương án xây dựng bãi đậu xe… nổi.

Theo đó, Sở này đang phối hợp với một số nhà đầu tư nghiên cứu để triển khai xây dựng các bãi đậu xe cao tầng, lắp ghép thông minh để phục vụ nhu cầu đậu xe của người dân tại khu vực trung tâm Thành phố này.

Hồ sơ điều tra - Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm (Hình 3).

Nhiều con đường trên địa bàn Tp.HCM đang trở thành "bãi giữ xe".

Các vị trí đang được tính toán để triển khai xây dựng các bãi đậu xe cao tầng, lắp ghép thông minh, gồm: Công viên Lê Văn Tám, Công viên Tao Đàn, Công viên 23/9… (quận 1).

Về ý tưởng xây dựng nhà xe cao tầng, lắp ghép thông minh không phải bây giờ mới được đề xuất. Nhiều năm trước, các nhà đầu tư đều đề nghị lấy các vị trí tại các công viên, khu đất bỏ trống ở khu vực trung tâm Thành phố để xây dựng.

Thực tế, năm 2017, Sở GTVT Tp.HCM đề xuất về việc này, tuy nhiên UBND Tp.HCM không đồng ý, lý do để dành đất công viên cho người dân vui chơi - vốn đã rất ít ỏi.

Hồ sơ điều tra - Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm (Hình 4).

Khu đất 117 - 119 Nguyễn Huệ (quận 1) rộng hơn 2.700m2 đang làm bãi giữ xe.

Ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin cho thấy, hiện nay, trên địa bàn Thành phố này nhiều khu đất trống (đất công) giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng nhưng lại ký hợp đồng cho thuê hoặc “hợp tác kinh doanh” để làm bãi giữ xe.

Điển hình như khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1) rộng 5.000m2 hay khu đất 117 - 119 Nguyễn Huệ (quận 1) rộng hơn 2.700m2…

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức/cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè… làm bãi giữ xe, trục lợi. Còn đó, tình cảnh người dân không có chỗ gửi xe nên đậu tràn lan khắp nơi, đặc biệt tại khu vực trung tâm Tp.HCM… hết sức phức tạp.

Về các thông tin liên quan, PV Người Đưa Tin đã liên hệ đến Sở GTVT Tp.HCM và đang chờ câu trả lời.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 1: Dự án đã được cấp phép và động thổ “khoan cọc nhồi”

Thứ 7, 19/11/2022 | 09:00
Có tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD nhưng 17 năm qua, bãi giữ xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, Tp.HCM) nằm trên giấy, nay bị UBND Tp.HCM “khai tử”.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.