Gần Tết Nguyên Đán: Thời trang chó mèo lên ngôi

Gần Tết Nguyên Đán: Thời trang chó mèo lên ngôi

Thứ 5, 01/02/2018 | 20:54
0
Gần những ngày cận Tết các cửa hàng thời trang dành cho thú cưng tấp nập người ra kẻ vào. Để đáp ứng được nhu cầu khách hàng, những người kinh doanh nghề này phải nắm rõ được yêu cầu, sở thích để nhập được những mặt hàng đa dạng về chủng loại, đáp ứng được xu hướng thời trang mới nhất dành cho thú cưng.

Mẫu mã thay đổi liên tục

Nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Đi cùng với trào lưu này, các dịch vụ “ăn theo” cũng ăn nên làm ra.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin trên đường địa bàn Hà Nội có không ít những cửa hàng bán đồ thời trang cho thú cưng. Nào là áo, mũ, vòng đeo cổ,... ngoài ra, còn có những loại đồ chơi phục vụ cho nhu cầu giải trí của từng loại thú cưng.

Chị Thanh Lâm (bán hàng tại Pet shop, Kim Mã) chia sẻ: “Bán đồ thời trang dành cho thú cưng được hơn 1 năm nay, tôi thấy đồ cho chó là bán chạy nhất. Nói chung, lượng khách không quá đông, nhưng được cái ổn định. Ngoài những nhu yếu phẩm bình thường như: Thức ăn, dầu gội trị rận, dầu gội làm mượt lông, bàn chải đánh răng… dành cho chó, tôi còn bán áo, vòng cổ, giày và đồ chơi”.

Đời sống - Gần Tết Nguyên Đán: Thời trang chó mèo lên ngôi

Chị Thanh Lâm: "Thời trang thú cưng thay đổi mẫu mã liên tục" (Ảnh: Thanh Bình)

Cũng theo chị Thanh Lâm, thời trang cho chó mèo cửa hàng chị khá đa dạng, phong phú và mức giá cũng phải chăng, chị luôn cập nhật xu hướng mới trên thế giới.

“Thời trang của thú cưng cũng thay đổi mẫu mã liên tục, nên giá cả cũng có biến động. Chẳng hạn như các mẫu áo khoác mùa đông cũng ngày càng được cải tiến hơn, đệm thêm những lớp lông bên trong,... Còn mẫu áo mùa hè, thì lại có thêm những chi tiết ngộ nghĩnh, hợp với những bộ phim hoạt hình mới ra”, chị Thanh Lâm chia sẻ.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ các loại đồ thời trang dành cho thú cưng, chị Thanh Lâm cho biết: “Hiện nay, đồ thời trang dành cho thú cưng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Mỗi lần lấy hàng, chúng tôi lại qua một khâu trung gian nữa. Nói chung, giá cả phải chăng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng”.

Chị Huyền Na (Chủ shop thời trang Chó mèo Oline) cho hay: “Mình nuôi 3 chú chó Fox, Pood và Sóc lai, trước đây, mình toàn lên mạng lùng mua đồ thời trang cho chúng. Nhận thấy, nhiều người cũng có nhu cầu giống mình nên mình mở shop bán hàng online. Những mặt hàng bán chạy nhất mùa đông chính là ”Chăn, ga, gối đệm dành cho chó”.

Theo chị Na, một bộ chăn ga, gối, đệm dành cho chó cũng phải đẹp, màu sắc bắt mắt. “Khách hàng chơi chó sành sỏi lắm, nhiều người cũng rất kỹ tính, họ tỉ mỉ từ cách chọn từng cái áo, vòng cổ. Đặc biệt, khi chọn những đồ dùng trên 1 triệu đồng, họ càng cân nhắc hơn về chất lượng và mẫu mã của sản phẩm).

Những khách hàng chịu chơi

Nhìn khá đơn giản nhưng giá cả cho thời trang của thú cưng không hề rẻ như nhiều người vẫn nghĩ. Tùy theo từng sản phẩm mà mỗi loại có một mức giá khác nhau.

Chị Lâm báo giá cụ thể: “Mỗi chiếc áo mùa hè dành cho chó trung bình có giá giao động từ 45.000- 200.000 đồng, áo mùa đông khoảng từ 150.000- 450.000 đồng, máy sấy khoảng 1.500.000- 2.000.000 đồng, nhà vệ sinh có giá 430.000- 450.000 đồng, rọ mõm: 50.000 đồng, vòng chuông cổ: 50.000 đồng, lược chải lông: 150.000 đồng,…”.

Ngoài các vật dụng các loại sữa tắm, dầu gội cũng có giá khá "chát", nhiều khách hàng của chị Lâm còn đùa: "Còn đắt hơn dầu gội của người”. Trung bình giá dầu gội dành cho chó mèo dao động từ: 150.000- 250.000 đồng, loại có công dụng trị gàu đắt hơn 20-30 nghìn đồng nữa.

Đời sống - Gần Tết Nguyên Đán: Thời trang chó mèo lên ngôi (Hình 2).

Đồ chơi chó mèo ngày càng phong phú, đa dạng (Ảnh: Thanh Bình).

Anh Trịnh Xuân Quảng (Chuyên nhập hàng thú cưng từ nước ngoài về) cho hay, do đặc thù cách nuôi chó ở Việt Nam với nước ngoài khác nhau, nên anh cũng phải lựa hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Cũng theo anh Quảng, anh bán hàng cho thú cưng cũng có thâm niên, nên lượng khách quen khá đông. “Tôi không đăng lên trang cá nhân mà có cửa hàng riêng. Sản phẩm tôi bán không phong phú, nhưng khá tốt và thông dụng nên được nhiều người tìm đến. Các mặt hàng như áo, giày, vòng cổ là được khách chuộng nhất”.

Chia sẻ về một kỷ niệm vui trong quá trình bán hàng, anh Quảng cho hay: “Vẫn nhớ, Tết năm ngoái có vị khách đến cửa hàng tôi chơi, dẫn theo 3 chú chó cưng của mình. Anh ấy mua hết gần 20 triệu đồng nào là: Giường, áo và các phụ kiện cho chó. Nói chung, gặp những khách hàng chịu chơi thế này tôi có phần “choáng” nhưng rất vui vì bán được hàng. Vị khách này cũng là khách quen và thường xuyên mua hàng ở chỗ nhà tôi. Anh còn dặn, tìm mua cho anh chiếc vòng cổ vừa thời trang vừa có chức năng huấn luyện chú chó dữ dằn của mình”.

Thanh Bình

Nuôi chó phải đăng ký ở Nghệ An: Việc nên làm, nhưng sẽ khó khả thi

Thứ 5, 07/12/2017 | 21:31
Một trong những nội dung của kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2021 là việc nuôi chó phải đăng ký đang khiến người dân xôn xao, bàn tán.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Ra mắt BNI FDI Chapter tại Hà Nội

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:26

Loại rau dại trước cho gà ăn nay làm thành món đặc sản ở thành phố, giá nửa triệu đồng/kg

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:32
Loại rau này không chỉ dùng làm thức ăn mà còn có tác dụng làm thuốc, càng ngày càng khan hiếm nên giá cao ngất.

Đột quỵ ở người trẻ tuổi ngày càng trẻ hóa, cách nhận biết và phòng tránh

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000-225.000 ca đột quỵ. Bệnh nhân ngày càng trẻ. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm.

Chủ chuỗi nhà hàng Gà già Hùng Thúy chia sẻ hành trình khởi nghiệp từ ẩm thực quê nhà

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:47
Đam mê nấu ăn từ nhỏ, hàng ngày chàng trai quê Hưng Yên Đỗ Văn Cường vẫn miệt mài trên hành trình mang ẩm thực vùng miền đến gần hơn với thực khách.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.