Gang thép Cao Bằng có quý thứ 5 liên tiếp thua lỗ

Gang thép Cao Bằng có quý thứ 5 liên tiếp thua lỗ

Nguyễn Hữu Phương

Nguyễn Hữu Phương

Thứ 4, 23/07/2025 09:14

Quý II/2025, Công ty CP Gang thép Cao Bằng báo lỗ hơn 92 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp công ty này ghi nhận thua lỗ.

Theo BCTC quý II/2025 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng (Gang thép Cao Bằng; UpCOM: CBI), trong kỳ đơn vị này ghi nhận doanh thu hơn 529 tỷ đồng, tăng nhẹ 27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của CBI đạt hơn 947 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 27 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng trong quý II/2025, giá vốn của CBI tăng tới 102 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm hơn 57,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí biến động tiêu cực như: chi phí bán hàng hơn 14,6 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận hơn 16 tỷ đồng... khiến CBI chịu khoản lỗ lên tới hơn 92 tỷ đồng trong quý II, tăng hơn 79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế từ đầu năm, CBI đã lỗ hơn 142 tỷ đồng.

Gang thép Cao Bằng có quý thứ 5 liên tiếp thua lỗ - Ảnh 1.

Nhà máy gang thép Cao Bằng. (Ảnh: CBI)

Lý giải về việc thua lỗ tăng hơn trong quý II/2025, CBI cho biết, do giá bán phôi thép đã giảm hơn 8,6%, từ 13,35 triệu đồng/tấn xuống 12,19 triệu đồng/tấn và sản lượng cũng giảm từ 43.500 tấn xuống còn 21.900 tấn. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2025 của CBI, năm 2024, các chỉ tiêu về phôi thép sản xuất và phôi thép tiêu thụ của công ty đều ghi nhận lần lượt là 170.240 tấn và 164.758 tấn, tương đương mức thực hiện chỉ đạt lần lượt 83% và 75% so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra, kế hoạch sản xuất khai thác mỏ sắt phía Bắc Nà Rụa hơn 207.000 tấn nhưng chỉ khai thác được 22.000 tấn trong năm 2024.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, với việc hoạt động kém hiệu quả, đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp mà CBI phải chịu cảnh thua lỗ. Cụ thể, quý II/2024 ghi nhận doanh thu 502,2 tỷ đồng và khoản lỗ 12,8 tỷ đồng, quý III/2024 doanh thu 535,7 tỷ đồng và khoản lỗ 39,5 tỷ đồng, quý IV/2024 doanh thu 466,7 tỷ đồng và khoản lỗ 98,9 tỷ đồng và tới quý I/2025 doanh thu đạt 418,2 tỷ đồng và khoản lỗ 50,5 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/6, CBI ghi nhận tổng tài sản đạt 1.853 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 866 tỷ đồng chủ yếu là hàng tồn kho hơn 820 tỷ đồng. Các tài sản chiếm tỉ trọng lớn khác như: tài sản cố định hơn 879 tỷ đồng, tài sản dở dang 36,7 tỷ đồng... 

Về phía nguồn vốn, CBI ghi nhận hơn 1.719 tỷ đồng nợ phải trả. Đáng chú ý, CBI có các khoản nợ ngắn hạn lên tới hơn 1.611 tỷ đồng, gần gấp đôi so với tổng tài sản ngắn hạn, điều này gây áp lực tới khả năng thanh toán ngắn hạn của CBI trong thời gian tới.

Với việc nhiều năm kinh doanh kém hiệu quả, tính tới ngày cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu của CBI chỉ còn ghi nhận hơn 134 tỷ đồng, tương đương với việc thâm hụt gần 200 tỷ đồng so với vốn góp ban đầu hơn 430 tỷ đồng của chủ sở hữu. 

Theo thông tin công bố từ CBI, Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin (KSV) sở hữu hơn 52,54% cổ phần. Trong khi đó, KSV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam (TKV) với 100% vốn sở hữu từ Nhà nước. 

Gang thép Cao Bằng có quý thứ 5 liên tiếp thua lỗ - Ảnh 3.

Năm 2025, CBI đặt mục tiêu hòa vốn, tuy nhiên, sau nửa năm công ty này đã lỗ hơn 140 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ đại hội cổ đông thường niên 2025, CBI nhận định tình hình năm 2025 sẽ còn rất nhiều khó khăn như diễn biến tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu và giá bán sản phẩm phôi thép trên thị trường vẫn còn duy trì ở mức thấp; 100% nguyên liệu quặng sắt các loại phục vụ sản xuất phải mua ngoài, áp lực cạnh tranh với các nhà sản xuất cùng ngành và giá bán có nhiều biến động khó lường khi có chiều hướng đi ngược với giá bán sản phẩm phôi thép... 

Năm 2025, CBI đặt mục tiêu doanh thu 2.257 tỷ đồng và trong khi lợi nhuận sau thuế hòa vốn. Trong đó, CBI đặt kế hoạch tiêu thụ 160.000 tấn và sản xuất 135.000 tấn phôi thép (trong đó 120.000 tấn phôi thép CT5 đáp ứng đủ nguồn cung cấp trong TKV). Đồng thời, tập trung toàn bộ nguồn lực để giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, kết thúc triển khai công tác bóc thải.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.