Gạo Trung An nâng mức tồn kho lên gần 1.200 tỷ đồng

Gạo Trung An nâng mức tồn kho lên gần 1.200 tỷ đồng

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 3, 09/08/2022 11:44 GMT+7

Tính đến hết quý II/2022, tổng tài sản của Gạo Trung An TAR tăng lên mức 2.742 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hàng tồn kho ghi nhận ở mức 1.200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (MCK: TAR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II/2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (MCK: TAR) ghi nhận doanh thu đạt 765 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, do giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng từ mức 68 tỷ đồng trong quý II/2021 lên mức 89,3 tỷ đồng trong quý II/2022.

Bên cạnh đó, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An báo lãi sau thuế 23 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình kết quả kinh doanh quý II, công ty cho biết lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng chủ yếu là do trong kỳ chi phí nguyên vật liệu sản xuất có giá thành tốt, mang lại lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TAR thu về 1.723 tỷ đồng từ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 40%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 162% so với nửa đầu năm ngoái. 

Năm 2022, công ty đề ra mục tiêu mang lại 3.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 110 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của TAR là 2.742 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu kỳ chủ yếu do khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh. 

Cụ thể, cuối kỳ các khoản phải thu ngắn hạn của công ty là 842 tỷ đồng, cao hơn so với đầu kỳ gần 3 lần. Chỉ số hàng tồn kho đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, phần lớn đến từ nguyên liệu, vật liệu với 1.013 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2022, dư nợ phải trả của công ty là 1.558 tỷ đồng, cao hơn so với đầu kỳ 242 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.376 tỷ đồng, cao hơn 15,8% so với đầu năm. 

Cuối kỳ, nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp là 1.184 tỷ đồng, tăng 73% so với số đầu kỳ.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 mới diễn ra, Gạo Trung An sẽ tăng vốn điều lệ từ 712 tỷ đồng lên 1.575 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu (giá 15.000 đồng/CP) và phát hành riêng lẻ (giá 20.000 đồng/CP). Số tiền dự kiến huy động gần 1.400 tỷ đồng, doanh nghiệp huy động vốn cho 2 mục tiêu.

Thứ nhất, nâng cao năng lực vốn, đáp ứng vai trò là đối tác được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vùng tứ giác Long Xuyên giai đoạn 2021-2025.

Thứ 2, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu chất lượng cao vùng tứ giác Long Xuyên phục vụ xuất khẩu, mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo chất lượng cao hướng hữu cơ vào các thị trường như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Hàn Quốc… với kim ngạch tối thiểu 800 triệu USD/năm.

Gạo Trung An cũng muốn huy động 500 tỷ đồng để đầu tư M&A các doanh nghiệp và dự án có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế. Địa điểm thực hiện dự án là khu vực phía nam, miền đông/tây nam bộ.

Cũng tại ĐHĐCĐ, lãnh đạo TAR lý giải hiện tượng khoản mục hàng tồn kho và khoản phải thu tăng mạnh do đặc thù của Gạo Trung An đi theo phân khúc chất lượng cao, có những sản phẩm chỉ làm một vụ không có sẵn trên thị trường nên phải tồn kho để đảm bảo cung ứng. Với tình hình thiếu lương thực trên thế giới hiện nay thì Gạo Trung An tự tin sẽ xuất hết, không đáng ngại. Doanh nghiệp cũng tự tin thu hồi được toàn bộ khoản phải thu.

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) nhận định, sự thiếu hụt lương thực thế giới do xung đột Nga-Ukraine sẽ đẩy giá gạo Việt Nam vào một chu kỳ tăng mới, nhờ vậy giá gạo trung bình cả năm 2022 được dự báo sẽ ở mức tương tự năm 2021.

MASVN dự phóng doanh thu cả năm 2022 của TAR đạt 3.432 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ, chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tăng; lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước.

Danh dự teen
Bánh Trung thu xa xỉ tiền triệu "đổ bộ" thị trường
Bánh Trung thu xa xỉ tiền triệu "đổ bộ" thị trường
Thứ Năm 07:45, 11/9/2025
Trăng rằm đang đến gần, những quầy bánh Trung thu rực rỡ từ bình dân đến cao cấp xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố. Bánh nướng bánh dẻo nhân vi cá, tôm hùm, sò điệp sốt X.O hay cua bát bửu... trị giá cả triệu đồng hút khách mua.
Dòng tiền phân hóa mạnh, rủi ro chứng khoán điều chỉnh vẫn hiện hữu
Dòng tiền phân hóa mạnh, rủi ro chứng khoán điều chỉnh vẫn hiện hữu
Thứ Năm 06:00, 11/9/2025
VN-Index ngày 10/9 tăng gần 6 điểm nhờ nhóm ngân hàng và Vingroup, song thanh khoản vẫn thấp; PNJ, DBD được khuyến nghị mua, NAB duy trì nắm giữ.
Nhà máy với 174.000 tấm pin năng lượng mặt trời đi vào hoạt động ở quốc gia Bắc Âu
Nhà máy với 174.000 tấm pin năng lượng mặt trời đi vào hoạt động ở quốc gia Bắc Âu
Thứ Năm 05:40, 11/9/2025
Trải rộng trên diện tích bằng khoảng 185 sân bóng đá, trang trại năng lượng mặt trời Hultsfred là nhà máy điện mặt trời quy mô lớn nhất Thụy Điển.
Kiện toàn tổ chức, phát huy hoạt động Hội Luật gia Đà Nẵng sau hợp nhất
Kiện toàn tổ chức, phát huy hoạt động Hội Luật gia Đà Nẵng sau hợp nhất
Thứ Năm 07:15, 11/9/2025
Cuộc họp Ban Thường trực lần thứ nhất của Hội Luật gia Đà Nẵng nhằm triển khai quyết định hợp nhất, thảo luận phương hướng hoạt động và khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong giai đoạn mới.
Từ việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: Cuộc chiến pháp lý chống tin giả
Từ việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: Cuộc chiến pháp lý chống tin giả
Thứ Năm 07:14, 11/9/2025
Không chỉ riêng tại Việt Nam, trên thế giới, nhiều doanh nghiệp cũng đã phải đối mặt với các chiến dịch vu khống trực tuyến và buộc phải đưa vấn đề ra tòa để bảo vệ quyền lợi.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Thứ Tư 19:40, 10/9/2025
Trưa 10/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã tiếp, làm việc với ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.